Mỹ chiếm giữ nhiều trang web tin tức của Iran

Thứ năm, 24/06/2021 13:55

Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ ngày 22-6 đã chiếm giữ website của hai hãng truyền thông nhà nước Iran là Press TV và Al-Alam, cùng kênh truyền hình Al-Masirah TV của lực lượng Houthi ở Yemen.

Hình ảnh thông báo của phía Mỹ khi truy cập trang Presstv.com.

AFP cho hay, các trang web trên đều hiện dòng thông báo rằng "đã bị Chính phủ Mỹ kiểm soát", trích dẫn một số điều luật trừng phạt của Mỹ cùng với con dấu của Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tài chính Mỹ. Trong số các trang bị chặn có Press TV - kênh truyền hình vệ tinh bằng tiếng Anh do nhà nước Iran quản lý - và kênh truyền hình Al-Alam bằng tiếng Arab của Iran. Đài truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) - công ty mẹ của Al-Alam - báo cáo rằng các tên miền website khác như đài truyền hình dành cho người Palestine là Palestine-Al Youm cùng một kênh thông tin văn hóa và tôn giáo bằng tiếng Arab cũng bị mất quyền kiểm soát. Một số tên miền có liên quan đến các nhóm phiến quân bị cáo buộc do Iran hậu thuẫn ở Iraq cũng như liên quan đến lực lượng Hezbollah ở Lebanon cũng bị đóng băng với thông điệp của Bộ Tư pháp Mỹ.

Một số trang web có thể truy cập được lại vài giờ đồng hồ sau đó bằng các địa chỉ tên miền mới. Press TV và Al-Alam có thể truy cập được trở lại với địa chỉ tên miền Iran Alalam.ir và Presstv.ir.

Phản ứng về vụ việc, IRIB đã lên án hành động của Washington là đàn áp quyền tự do ngôn luận cũng như phối hợp với Israel, Saudi Arabia nhắm "bịt miệng các kênh truyền thông đang hé lộ những tội ác do đồng minh của Mỹ thực hiện trong khu vực". Hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin, một quan chức của nước này tại LHQ đã nói rằng, việc Washington chiếm giữ các trang web của Iran là bất hợp pháp và nhấn mạnh, Tehran sẽ phản ứng về vụ việc qua "các kênh hợp pháp". Quan chức này phản đối "các biện pháp bắt nạt", đồng thời cáo buộc hành động này vi phạm quyền tự do ngôn luận.

Khi được hỏi vụ chiếm giữ trang web của Press TV tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, phát ngôn viên Ned Price từ chối bình luận, cho rằng Bộ Tư pháp mới là cơ quan có thể cung cấp thêm thông tin. Bộ Tư pháp Mỹ sau đó xác nhận đã chiếm giữ 36 trang web liên quan tới Iran với lý do vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington. Trong tuyên bố, Bộ Tư pháp Mỹ nêu rõ: "Theo lệnh của tòa án, Mỹ đã chiếm giữ 33 trang web được Liên minh phát thanh và truyền hình Hồi giáo Iran (IRTVU) sử dụng và 3 trang web do nhóm vũ trang Kata'ib Hezbollah (KH) điều hành, vì những trang web này đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ". Cũng theo Bộ Tư pháp Mỹ, 33 tên miền được IRTVU sử dụng thuộc sở hữu của một công ty Mỹ và IRTVU trước đó không có giấy phép của Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ để sử dụng tên miền. KH cũng không có giấy phép.

Các công tố viên Mỹ hồi cuối năm ngoái cũng chiếm quyền kiểm soát nhiều tên miền website bị cáo buộc được dùng trong chiến dịch phát tán tin giả của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã nắm được 92 tên miền đóng giả các hãng tin độc lập, nhằm vào độc giả ở Mỹ, Châu Âu, Trung Đông và Đông Nam Á.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các quốc gia tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran đang nỗ lực thực hiện các cuộc đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) và chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tư pháp Iran Ebrahim Raisi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tại quốc gia Hồi giáo này. Hôm 20-6, Tổng thống đắc cử Raisi đã đưa ra quan điểm cứng rắn trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi giành chiến thắng, cho biết ông loại trừ khả năng gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden hoặc đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran. Bên cạnh đó, ông Raisi cũng cáo buộc Mỹ vi phạm JCPOA và EU không hoàn thành cam kết.

AN BÌNH