Mỹ cho thôi việc 4.108 nhân viên liên bang khi chính phủ đóng cửa
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã cho thôi việc 4.108 nhân viên liên bang kể từ khi chính phủ đóng cửa một phần từ ngày 1-10, trong bối cảnh hai đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong vấn đề ngân sách khiến Chính phủ Mỹ tiếp tục phải đóng cửa.
Trong thông báo đệ trình lên tòa án ngày 14-10, Bộ Tư pháp Mỹ cho hay con số trên được điều chỉnh giảm so với ước tính ban đầu là ít nhất 4.278 người. Các đợt cắt giảm này chiếm một phần nhỏ trong tổng lực lượng lao động của Chính phủ Mỹ. Các cơ quan liên bang có khoảng 2 triệu nhân viên dân sự khi ông Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ và bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình.
Tổng thống Trump cho rằng việc sa thải nhân viên là do tình trạng chính phủ đóng cửa một phần. Đến nay, ông Trump và các nghị sĩ đảng Dân chủ chưa đạt được thỏa thuận về kế hoạch chi tiêu cho các cơ quan liên bang. Ông Trump đang gây áp lực buộc Đảng Dân chủ phải chấp nhận kế hoạch chi tiêu của mình bằng cách sa thải nhân viên liên bang và cắt giảm các chương trình mà ông cho rằng phe đối lập ủng hộ.
Các nghị sĩ lưỡng đảng, trong đó có cả thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, đã lên tiếng phản đối động thái này, cho rằng việc cắt giảm sẽ “tước đi cơ hội học tập của nhiều thanh niên Mỹ có hoàn cảnh khó khăn”. Trong khi đó, Thượng viện Mỹ ngày 14-10 lần thứ 8 bác bỏ dự luật mở cửa lại chính phủ, khiến cho tình trạng ngừng hoạt động của chính phủ sẽ bước sang tuần thứ 3 trong khi các nhà lập pháp vẫn chưa tiến gần đến một giải pháp nào. Dự luật cần 60 phiếu thuận để được thông qua, nhưng không đạt đủ số phiếu.
B.N







