Mỹ kiện tập đoàn Volkswagen của Đức

Thứ tư, 06/01/2016 09:01

(Cadn.com.vn) - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 5-1 tuyên bố đã đệ đơn kiện Volkswagen - tập đoàn sản xuất ô-tô của Đức – vì đã cài đặt thiết bị gian lận vượt qua kiểm tra thử nghiệm khí thải đối với gần 600.000 xe động cơ diesel, mở đầu cuộc chiến pháp lý có thể khiến Volkswagen mất hàng chục tỷ USD.

Theo hãng tin Bloomberg, nội dung đơn kiện cáo buộc hãng ô-tô của Đức vi phạm Đạo luật Không khí sạch của Mỹ khi thải ra lượng khí thải vượt mức cho phép và yêu cầu Volkswagen bồi thường 80 tỷ USD – gấp 4 lần so với mức tối đa một số chuyên gia pháp lý ước tính. Volkswagen bị cáo buộc cố tình cài đặt các thiết bị gian lận điện tử vào động cơ diesel các thương hiệu VW, Audi và Porsche với lượng khí thải thực tế cao gấp 40 lần mức cho phép lưu thông trên đường. Volkswagen mới đây thừa nhận việc này. Quyết định kiện Volkswagen được đưa ra một ngày sau khi Cơ quan chống lừa đảo Châu Âu (OLAF) cảnh báo những hậu quả tài chính đối với Volkswagen liên quan bê bối gian lận khí thải này.  Cổ phiếu ưu đãi của Volkswagen giảm 5,5% ngay trước thời điểm Mỹ thông báo về vụ kiện này và sau đó tiếp tục giảm.

T.Linh