Mỹ mở rộng hợp tác năng lượng và khoáng sản với Venezuela
Mỹ đang đẩy mạnh hợp tác với Venezuela trong các lĩnh vực dầu mỏ và khoáng sản, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước có nhiều thay đổi sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ hồi đầu năm trong một chiến dịch do Washington tiến hành tại Caracas.
Ngày 4-3, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum tới thủ đô Caracas và có cuộc gặp với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez. Ông Burgum đánh giá cơ hội hợp tác giữa hai nước là "không giới hạn", nhấn mạnh Venezuela là quốc gia rất giàu tài nguyên, không chỉ về dầu khí mà còn về các khoáng sản quan trọng như vàng, kim cương, bauxite và coltan - loại khoáng sản được sử dụng trong nhiều thiết bị điện tử. Theo giới chức Mỹ, hơn 20 công ty khai khoáng nước này đã tháp tùng ông Burgum tới Venezuela và sẵn sàng triển khai các dự án đầu tư trị giá hàng tỷ USD. Washington cho biết mục tiêu là phát triển ngành khai khoáng "hợp pháp" tại Venezuela và xây dựng chuỗi cung ứng an toàn cho các khoáng sản chiến lược.
Trong một diễn biến liên quan, công ty khai khoáng nhà nước Venezuela Minerven đã ký thỏa thuận bán từ 650 đến 1.000 kg vàng thỏi tạp chất cho tập đoàn kinh doanh hàng hóa Trafigura. Số vàng này dự kiến sẽ được vận chuyển tới các nhà máy tinh luyện tại Mỹ theo một thỏa thuận riêng với chính phủ Mỹ. Song song với hợp tác khoáng sản, Venezuela cũng tăng cường xuất khẩu dầu sang Mỹ. Công ty dầu khí quốc doanh PDVSA cho biết đã ký thêm các hợp đồng cung cấp dầu mới, nâng tổng lượng dầu thô xuất sang Mỹ từ đầu năm lên hơn 80 triệu thùng. Hai nước cũng từng bước khôi phục quan hệ kinh tế. Bộ Giao thông Mỹ đã cho phép hãng Envoy Air khai thác các chuyến bay thẳng từ Miami tới Caracas và Maracaibo trong vòng hai năm, đánh dấu việc nối lại các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước lần đầu kể từ năm 2019.
B.N

