Mỹ sẽ đổi cách gọi AI thành “siêu trí tuệ”

Thứ năm, 24/09/2026 09:50

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22-9 tuyên bố chính phủ nước này sẽ sử dụng thuật ngữ “siêu trí tuệ” thay cho “trí tuệ nhân tạo” (AI) trong các văn bản truyền thông chính thức.

Ông Trump cho rằng từ “nhân tạo” khiến công nghệ này bị đánh giá thấp. “Siêu trí tuệ nghe hay hơn nhiều và chính xác hơn nhiều”, ông nói, đồng thời bày tỏ hy vọng thuật ngữ mới sẽ được sử dụng rộng rãi trên thế giới.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Trump tiếp tục phản đối việc xây dựng một cơ chế toàn cầu nhằm kiểm soát AI. Theo Tổng thống Mỹ, những công nghệ mới luôn đi kèm thách thức, nhưng ông cho rằng các cảnh báo về nguy cơ AI gây ra thảm họa đang bị phóng đại. Trong khi đó, vấn đề quản lý và bảo đảm an toàn AI đang nhận được sự quan tâm tại Liên hợp quốc. Trước kỳ họp Đại hội đồng, lãnh đạo hơn 20 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu, kêu gọi áp dụng các biện pháp an toàn bắt buộc đối với những hệ thống AI tiên tiến.

Anh cho biết sẽ tận dụng vai trò Chủ tịch G20 vào năm 2027 để thúc đẩy xây dựng các chuẩn mực quốc tế về AI, trong đó hướng tới một bộ quy tắc chung nhằm tăng tính minh bạch và bảo đảm công nghệ được phát triển an toàn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng kêu gọi xây dựng năng lực AI độc lập, trong đó đề xuất phát triển các mô hình AI mã nguồn mở tiên tiến và chia sẻ giữa các nước.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Mỹ và Trung Quốc thiết lập đối thoại về tương lai AI, cho rằng những quốc gia sở hữu năng lực AI lớn nhất có trách nhiệm đặc biệt trong việc xây dựng các kênh trao đổi về công nghệ này.

B.N

Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Mỹ từ ngày 23 đến 25-9

Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Mỹ từ ngày 23 đến 25-9 theo lời mời của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh hai nước vừa đạt tiến triển trong đối thoại thương mại và AI.

16 đội tuyển AI xuất sắc nhất ASEAN tranh ngôi quán quân tại AAIH 2026

Từ ngày 19 đến 21-8, tại Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) đã diễn ra Vòng Chung kết ASEAN AI Hackathon 2026 (AAIH 2026) chủ đề “AI vì một ASEAN kiên cường: Đổi mới, Bền vững và Nhân văn”, với sự tham gia tranh tài của 16 đội thi đến từ các trường đại học của 7 quốc gia, trong đó Việt Nam có hai đội góp mặt gồm Đại học Duy Tân và Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Công bố 10 quy tắc sử dụng AI trong hoạt động báo chí

Chiều 20/6, tại phiên bế mạc Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026 diễn ra tại Hải Phòng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đã công bố bộ “10 quy tắc sử dụng AI trong hoạt động báo chí”, nhằm định hướng chuẩn mực nghề nghiệp cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các cơ quan báo chí Việt Nam.

Sức ép toàn cầu gia tăng trong cuộc đua kiểm soát AI

Từ cảnh báo về những rủi ro chưa từng có của trí tuệ nhân tạo (AI) đến các kế hoạch hạn chế trẻ em tiếp cận mạng xã hội, chatbot và trò chơi trực tuyến, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đang thúc đẩy các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với công nghệ phát triển với tốc độ chưa từng có.

Ngày Quốc tế Thanh niên: LHQ thúc đẩy vai trò của giới trẻ trong xây dựng chuẩn mực về AI

Ngày 12/8, tại trụ sở ở thành phố New York (Mỹ), Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Hội nghị Thanh niên và Trí tuệ nhân tạo (AI).

Mỹ chuẩn bị siết nhập khẩu thiết bị trung tâm dữ liệu từ Trung Quốc

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang chuẩn bị ban hành quy định cấm nhập khẩu các mẫu bộ thu phát quang mới của Trung Quốc, động thái mới nhất trong nỗ lực hạn chế công nghệ Trung Quốc thâm nhập vào hạ tầng phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ.

Ông Trump hoãn ký sắc lệnh AI sau áp lực từ giới công nghệ

Chỉ vài giờ trước thời điểm dự kiến diễn ra lễ ký tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ quyết định hoãn ban hành sắc lệnh hành pháp về quản lý trí tuệ nhân tạo (AI), động thái được xem là chiến thắng tạm thời của các tập đoàn công nghệ trong cuộc tranh luận ngày càng gay gắt về việc cân bằng giữa đổi mới và kiểm soát công nghệ.