Mỹ và Israel sắp đạt thỏa thuận về kế hoạch chấm dứt chiến sự Gaza (?)
Ngày 28-9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump để thúc đẩy kế hoạch 21 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza, trong bối cảnh ông phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng cả từ trong nước lẫn quốc tế.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Netanyahu thừa nhận kế hoạch này vẫn chưa hoàn tất nhưng khẳng định hai bên đang tích cực làm việc. Ông bày tỏ hy vọng có thể biến kế hoạch thành hiện thực, với mục tiêu giải cứu con tin, chấm dứt sự kiểm soát của Hamas, giải giáp lực lượng này và phi quân sự hóa Gaza.
Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh hàng chục nghìn người biểu tình tại Israel đã gây sức ép buộc ông Netanyahu phải đồng ý ngừng bắn. Các chuyên gia nhận định Thủ tướng Netanyahu đang bị dồn vào thế khó khi phải đối mặt với sự cô lập ngày càng tăng trên trường quốc tế, khi nhiều nước như Anh, Pháp, Canada và Australia đã chính thức công nhận nhà nước Palestine. Theo Kênh truyền hình 12 Israel, Thủ tướng Netanyahu đã quyết định giữ kín các cuộc thảo luận về kế hoạch chấm dứt xung đột tại Gaza do Tổng thống Trump đề xuất.
Đáng chú ý, toàn bộ bộ máy an ninh Israel, bao gồm cả Tổng tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir và nội các an ninh, đều bị loại khỏi quá trình đàm phán này. Các cuộc thảo luận chỉ được giới hạn trong một nhóm nhỏ, gồm Thủ tướng Netanyahu, cố vấn cấp cao kiêm Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer và thư ký quân sự Roman Gofman.
Theo kế hoạch, Thủ tướng Netanyahu sẽ gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng vào ngày 29-9 (giờ Mỹ) để thảo luận việc tham gia kế hoạch trên. Trên mạng xã hội X, phóng viên của trang Axios dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết Mỹ và Israel đang tiến gần đến thỏa thuận về kế hoạch nói trên, sau các cuộc đàm phán giữa các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff, Jared Kushner và Thủ tướng Israel Netanyahu. Tuy nhiên, kế hoạch trên vẫn cần được Hamas chấp thuận.
Trong cuộc phỏng vấn báo giới trước đó cùng ngày, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán đang bước vào giai đoạn cuối cùng và dự kiến một thông báo quan trọng có thể được đưa ra trong 2 ngày tới, sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Netanyahu tại Nhà Trắng. Theo Tổng thống Trump, các bên liên quan đã thể hiện thiện chí rõ rệt trong việc hướng tới một giải pháp hòa bình. Ông đặc biệt đánh giá cao vai trò của các quốc gia Arab trong tiến trình đàm phán, đồng thời ghi nhận thái độ tích cực của Hamas trong việc tôn trọng lập trường của khối Arab.
Hôm 28-9, ông Trump đã thể hiện sự lạc quan khi chính quyền của ông đang nỗ lực hoàn tất một kế hoạch toàn diện, bao gồm việc thả tất cả các con tin bị Hamas giam giữ. "Chúng ta có cơ hội thực sự cho sự vĩ đại ở Trung Đông. Tất cả đều đang hướng tới một điều đặc biệt, lần đầu tiên. Chúng tôi sẽ giải quyết nó", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội ngày 28-9.
Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào chiều cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu không nói rằng ông đã chấp nhận kế hoạch. "Chúng tôi đang nghiên cứu. Nó vẫn chưa được hoàn thiện", nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh. Ông tuyên bố có thể miễn truy cứu trách nhiệm với lực lượng Hamas nếu họ thả những con tin còn lại và sẵn sàng rời khỏi Gaza. Ông Netanyahu nói với Fox News: "Ví dụ, nếu nhà lãnh đạo Hamas bị áp giải ra khỏi đất nước, vâng, nếu họ kết thúc xung đột, thả tất cả con tin, chúng tôi sẽ thả họ ra. Tôi nghĩ tất cả những điều đó đều là một phần của kế hoạch. Tôi sẽ không nói trước điều gì, vì chúng tôi đang thảo luận ngay lúc này".
Trước đó, ngày 23-9, Tổng thống Trump đã trình bày kế hoạch 21 điểm tại New York với sự tham gia của lãnh đạo 8 quốc gia Arab và Hồi giáo, bao gồm Saudi Arabia, UAE, Qatar, Ai Cập, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Pakistan. Kế hoạch này đánh dấu bước chuyển đổi quan trọng trong chính sách của chính quyền ông Trump về vấn đề Trung Đông, khi cân bằng được các yếu tố an ninh của Israel, nhu cầu nhân đạo của người Palestine và chiến lược dài hạn cho hòa bình khu vực. Theo nguồn tin ngoại giao, kế hoạch này bao gồm ngừng bắn vĩnh viễn, thả con tin, Israel rút quân khỏi Gaza và tăng cường viện trợ nhân đạo. Tuy nhiên, một số điểm trong kế hoạch có thể gây khó khăn cho ông Netanyahu, đặc biệt là việc đưa Chính quyền Palestine (PA) trở lại quản lý Gaza - điều mà các đối tác cánh hữu trong liên minh của ông phản đối quyết liệt.
AN BÌNH
|
Hamas kêu gọi Israel ngừng tập kích để tìm con tin Cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas ngày 28-9 kêu gọi Israel ngừng không kích để tìm kiếm hai con tin mất tích. Trong tuyên bố, Hamas cho biết đã mất liên lạc với hai con tin là Omri Miran và Matan Angrest do các "chiến dịch quân sự và các cuộc không kích dữ dội" của Israel trong vòng 48 giờ qua tại các khu phố Sabra và Tel al-Hawa thuộc thành phố Gaza. Hamas yêu cầu Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) "rút quân về phía Nam của đường số 8 và ngừng mọi hoạt động không kích trong vòng 24 giờ, bắt đầu từ 18 giờ hôm nay (ngày 28-9)...". Đáng chú ý, tuyên bố lần này dường như đã tiết lộ vị trí chính xác của các con tin - điều chưa từng có tiền lệ trước đây. Tel Aviv chưa đưa ra phản ứng về yêu cầu của Hamas. Truyền thông Israel nhiều lần cáo buộc nhóm vũ trang ở Dải Gaza sử dụng con tin như "lá bài chiến tranh tâm lý". Trong tuần qua, Lữ đoàn al-Qassam, nhánh vũ trang của Hamas, ra tuyên bố cho rằng tính mạng của các con tin sẽ bị đe dọa chừng nào Israel tiếp tục chiến dịch quân sự. Phong trào Hồi giáo này cũng nhấn mạnh rằng nếu chiến dịch được mở rộng, việc trao trả bất kỳ tù binh nào còn lại sẽ không thể thực hiện được. Phong trào Hồi giáo Hamas ngày 28-9 cũng tuyên bố chưa nhận được bất kỳ đề xuất mới nào từ các bên trung gian hòa giải, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán đã bị đình trệ kể từ sau vụ không khích của Israel nhằm vào các lãnh đạo của phong trào này tại Qatar. B.N |







