Nga cảnh báo đáp trả việc Mỹ đưa tên lửa tới Đức

Thứ bảy, 20/07/2024 08:50

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Moscow không loại trừ khả năng triển khai tên lửa hạt nhân để đáp trả việc Mỹ triển khai tên lửa tầm xa tại Đức.

Hãng tin TASS dẫn lời ông Sergey Ryabkov nêu rõ nếu các quan chức trong chính quyền Đức tin rằng việc triển khai các hành động có thể dẫn tới căng thẳng là thỏa đáng thì Nga cũng sẽ đáp trả bằng các biện pháp mà nước này cho là phù hợp. Theo ông Ryabkov, với năng lực tổng hợp của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Nga cần điều chỉnh phản ứng mà không cần do dự. Ông cho biết thêm có rất nhiều lựa chọn, đồng thời khẳng định đây không phải là lời đe dọa mà là cách tìm ra phương pháp hiệu quả nhất để ứng phó với những thách thức đang thay đổi. Ông Ryabkov cho rằng tình hình vẫn khó lường khi các nước phương Tây vẫn kiếm cớ để cáo buộc Nga xâm phạm an ninh của các nước này. Những điều này sẽ không ngăn cản Nga nỗ lực đảm bảo an ninh dọc theo toàn bộ biên giới quốc gia.

Trước đó, ngày 10-7, các chính quyền tại Washington và Berlin ra thông báo chung về việc Mỹ sẽ bắt đầu triển khai hỏa lực tầm xa ở Đức vào năm 2026, "có tầm bắn xa hơn đáng kể so với các hỏa lực mặt đất hiện có ở châu Âu". Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov lo ngại rằng những kế hoạch như vậy làm tăng khả năng xảy ra cuộc chạy đua tên lửa và có thể dẫn đến leo thang không kiểm soát được.

Trong khi đó, theo Sputniknews, ngày 18-7, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị các nước phương Tây bắn hạ tên lửa Nga trong không phận Ukraine. Hôm 18-7, ông Zelensky một lần nữa kêu gọi các đồng minh phương Tây bắn hạ tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga trong không phận Ukraine, giống như họ đã làm với tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran trong cuộc tấn công gần đây vào Israel. Tờ Die Zeit của Đức dẫn lời ông Scholz nhận xét: "Tôi thấy việc đồng ý về các bước đi như vậy là không thể thực hiện được. Mỹ cũng có quan điểm rất rõ ràng về vấn đề này".

Trước đó, Cố vấn Truyền thông An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby đã phản đối ý tưởng này, cho biết chính quyền của Tổng thống Biden không muốn thấy xung đột leo thang do Ba Lan bắn hạ tên lửa Nga trên không phận Ukraine. Tổng thư ký NATO sắp mãn nhiệm Jens Stoltenberg ngày 14-7 cũng nhắc lại rằng liên minh quân sự này sẽ không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine, theo đó NATO sẽ không hỗ trợ Ukraine trong việc bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga.

T.N