Nga cảnh báo nguy cơ leo thang khi Ukraine triển khai tên lửa Tomahawk

Thứ năm, 09/10/2025 09:55

Moscow coi kịch bản Mỹ cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine là sự leo thang nghiêm trọng cần đáp trả tương xứng. Tuy nhiên, Moscow sẽ chờ đến khi có thông tin rõ ràng.

Tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Cape St. George. Ảnh: Hải quân Mỹ/Reuters.
Tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Cape St. George. Ảnh: Hải quân Mỹ/Reuters.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7-10 đã nêu rõ lập trường của Moscow về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine. Phát biểu với giới truyền thông, ông Peskov nhắc lại tuyên bố trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Valdai, nơi ông đã cảnh báo rõ ràng về những rủi ro nếu xảy ra động thái này. "Đây sẽ là một sự leo thang nghiêm trọng, nhưng nó sẽ không thay đổi tình hình đối với Kiev", người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, đồng thời lưu ý tên lửa Tomahawk có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, khiến việc chuyển giao chúng trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Ông Peskov cũng bình luận về phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông "gần như đã đưa ra quyết định" liên quan đến việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Moscow cần chờ thêm các tuyên bố cụ thể hơn từ Washington về khả năng này. "Chúng tôi hiểu có lẽ cần đợi những phát biểu rõ ràng hơn", ông nói, đồng thời khẳng định Tổng thống Trump không muốn làm gia tăng căng thẳng với Nga và sẽ tìm cách làm rõ mục đích cũng như cách thức sử dụng các tên lửa hành trình này. "Về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, trước đây chúng thường được chuyển giao trước, rồi các tuyên bố mới được đưa ra sau. Ít nhất đó là cách mà chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden từng làm. Hãy xem lần này mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào", ông Peskov cho biết thêm.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét đề nghị của Kiev về việc cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk, dù quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Lập trường của Nga cho thấy nước này muốn tránh để căng thẳng với Washington leo thang hơn nữa, song vẫn sẵn sàng thực hiện các biện pháp đáp trả thích hợp nếu Washington xúc tiến kế hoạch cung cấp tên lửa cho Ukraine.

Khả năng Ukraine sở hữu tên lửa Tomahawk được giới chuyên gia Nga đánh giá là bước đi tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể làm thay đổi cục diện ngoại giao và an ninh khu vực. Theo Đài Sputnik (Nga), Đại tá nghỉ hưu Igor Korotchenko, chuyên gia quân sự Nga, đánh giá tên lửa Tomahawk là hệ thống vũ khí có độ chính xác cao, được thiết kế để tấn công các mục tiêu chiến lược. Ông Korotchenko chỉ ra rằng loại tên lửa này có khả năng mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân, bay theo chế độ bám địa hình giúp giảm khả năng bị radar phát hiện, với tầm bắn ước tính từ 1.500 đến 2.500 km. "Việc lực lượng vũ trang Ukraine sở hữu loại tên lửa này sẽ là thách thức nghiêm trọng đối với an ninh Nga", ông Korotchenko nhận định.

Báo The Kyiv Post của Ukraine chiều 7-10, theo giờ địa phương, dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết gần 2.000 vị trí quân sự của Nga sẽ nằm trong tầm với các lực lượng Ukraine. Theo tổ chức tư vấn có trụ sở ở Mỹ này, phiên bản tên lửa Tomahawk tầm mở rộng có thể vươn tới nơi cách khoảng 2.500 km (1.553 dặm), tức là sẽ đặt ít nhất 1.945 mục tiêu quân sự của Nga vào tầm bắn. Một biến thể tầm ngắn hơn với hành trình khoảng 1.600 km (994 dặm) sẽ tiếp cận được khoảng 1.655 mục tiêu.

Các địa điểm do ISW liệt kê bao gồm một nhà máy lớn sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) Shahed trong khu công nghiệp Alabuga ở Tatarstan và hàng loạt sân bay quân sự. Báo cáo còn cho biết có 76 căn cứ không quân của Nga mà tên lửa Tomahawk tầm mở rộng có thể tiếp cận được trong khi con số này với phiên bản tiêu chuẩn là 67 căn cứ. Căn cứ Không quân Engels-2, nơi đặt các máy bay ném bom chiến lược của Nga, nằm trong số những mục tiêu được nêu tên sẽ nằm trong tầm bắn của tên lửa Tomahawk. Các nhà phân tích cho rằng tên lửa Tomahawk sẽ cho phép Ukraine tấn công sâu vào khu hậu phương của Nga và làm hư hại các cơ sở cung cấp, hậu cần hỗ trợ hoạt động ở tiền tuyến. Khả năng đó, theo ISW, có thể làm gián đoạn đáng kể nỗ lực chiến tranh của Nga.

Điện Kremlin ngày 8-10 cảnh báo loại tên lửa hành trình mà Ukraine có thể được trang bị "không thể khai hỏa nếu thiếu sự tham gia trực tiếp của Mỹ", cho thấy nguy cơ leo thang đáng kể trong xung đột Nga - Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cũng cảnh báo việc Ukraine sử dụng Tomahawk có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ giữa Moscow và Washington. Ông từng đặt vấn đề: "Liệu điều này có ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta với Mỹ, nơi từng le lói ánh sáng cuối đường hầm? Tất nhiên là có. Việc sử dụng Tomahawk mà không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ là điều không thể".

Theo chuyên gia Korotchenko, Moscow "sẽ có phản ứng đáp trả tương xứng" nếu Kiev triển khai loại vũ khí này, bởi Nga hiện sở hữu nhiều hệ thống vũ khí hiện đại có thể được huy động khi cần thiết. Tuy nhiên, ông nhận định việc đưa Tomahawk vào chiến trường sẽ không làm thay đổi đáng kể cục diện hiện nay.

Ông Trump thừa nhận giải quyết vấn đề Ukraine phức tạp hơn xung đột Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận rằng việc giải quyết khủng hoảng tại Ukraine có thể là nhiệm vụ khó khăn hơn so với xung đột giữa Israel và Hamas. "Tôi từng nghĩ đây sẽ là vấn đề dễ giải quyết, nhưng hóa ra có lẽ còn phức tạp hơn cả Trung Đông. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra ở khu vực này", ông Trump phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 7-10. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết "nhiều điều đang diễn ra liên quan tới Nga và Ukraine", song không tiết lộ thêm chi tiết. Ông gọi cuộc xung đột Nga-Ukraine là "một điều điên rồ", song khẳng định vẫn duy trì "mối quan hệ rất tốt" với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

AN BÌNH

Tổng thống Putin cảnh báo nguy cơ đổ vỡ quan hệ với Mỹ

Tổng thống Putin tuyên bố rằng quan hệ Moscow - Washington có nguy cơ bị “phá hủy hoàn toàn” nếu Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa sâu vào lãnh thổ Nga.

Ba Lan triển khai máy bay chiến đấu sau khi Nga không kích Ukraine

Bộ Chỉ huy tác chiến của Lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết đã cho xuất kích máy bay sau khi Nga tiến hành không kích nhằm vào lãnh thổ Ukraine.

Nga gửi loạt thông điệp “cứng rắn” – Xung đột chưa thể hạ nhiệt

Tổng thống và giới chức Nga hôm 2/10 đã đưa ra một loạt tuyên bố cứng rắn gửi tới Mỹ và các nước đồng minh châu Âu, NATO, cảnh báo việc gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine sẽ là bước leo thang gây căng thẳng.

Nga đáp trả gay gắt cảnh báo của Tổng thống Ukraine

Ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống và hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cảnh báo Kiev và Washington cần nhớ Nga có những quả bom lớn, mà không một hầm trú ẩn nào có thể giữ an toàn cho những người ở bên trong.