Nga không muốn chiến tranh vì Ukraine

Thứ bảy, 15/03/2014 13:10

(Cadn.com.vn) - Đó là câu trả lời của Đại sứ Nga Vitaly Churkin cho những cáo buộc từ chính phủ tạm quyền Ukraine rằng, Nga đang tiến hành “cuộc xâm lược quân sự”.

“Nga không muốn chiến tranh và người Nga cũng vậy. Và tôi tin, người dân Ukraine cũng vậy”, AP dẫn lời ông Churkin nhấn mạnh tại phiên họp khẩn cấp của HĐBA LHQ. Người đại diện của Nga tại LHQ cũng cho rằng, cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea bắt nguồn từ khoảng trống pháp lý của khu vực này và đó chính là hệ quả của “hành động vi hiến lật đổ chính phủ ở Kiev”. Những động thái này diễn ra ngay trước thềm bán đảo Crimea tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga hay ở lại với Ukraine vào ngày 16-3. Trung tâm báo chí Crimea thông báo, để đưa tin về cuộc trưng cầu dân ý này, đại diện của hơn 100 phương tiện truyền thông từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về bán đảo này.

Theo AFP, trong bối cảnh gấp rút như vậy, Ngoại trưởng Kerry đã có cuộc gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tìm cách ngăn chặn mọi động thái của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm nhanh chóng sáp nhập bán đảo này. Nhà Trắng đã soạn thảo một nghị quyết của HĐBA lên án cuộc trưng cầu dân ý của Crimea song ngay trước khi rời Mỹ, ông Kerry thừa nhận rằng gần như không thể ngăn cản trưng cầu dân ý này. Đại sứ Anh tại LHQ Mark Lyall nói với các phóng viên rằng, Mỹ đã phân phát văn kiện này tới các thành viên và muốn được đưa ra bỏ phiếu trước ngày 15-3. Nga chắc chắn sẽ phủ quyết dự thảo nghị quyết này. Trung Quốc có thể bỏ phiếu trắng, cho phép các cường quốc phương Tây cô lập Moscow.

Trong khi đó, văn phòng báo chí Điện Kremlin thông báo, tin tặc đã đánh sập trang mạng của Tổng thống Nga vài lần trong ngày 14-3 và trang mạng của ngân hàng trung ương nước này.

A.Bình