Nga nêu cáo buộc mới về các phòng thí nghiệm sinh học do Mỹ hỗ trợ tại Ukraine

Thứ bảy, 20/06/2026 08:39

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 18/6 cho rằng Mỹ đã tiến hành nghiên cứu các loại bệnh không đặc hữu của khu vực tại các phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine.

Theo hãng thông tấn TASS, bà Zakharova cáo buộc Washington trong nhiều năm đã né tránh các cuộc thảo luận liên quan đến mạng lưới phòng thí nghiệm sinh học ở nước ngoài nhằm che giấu vai trò tài trợ của Chính phủ Mỹ. Bà cho biết hơn 130 phòng thí nghiệm sinh học do Mỹ hỗ trợ đang hoạt động tại nhiều quốc gia, trong đó có hơn 40 cơ sở tại Ukraine.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (ODNI) công bố các tài liệu giải mật cho thấy Lầu Năm Góc đã chi hơn 11 triệu USD để xây dựng, trang bị và hỗ trợ các phòng thí nghiệm sinh học tại Ukraine thông qua các chương trình hỗ trợ kỹ thuật. Các tài liệu cho biết những cơ sở này nghiên cứu các tác nhân gây bệnh như bệnh than, cúm gia cầm, Ebola, dịch hạch và lao.

Tuy nhiên, phía Mỹ nhiều lần bác bỏ cáo buộc phát triển vũ khí sinh học tại Ukraine. Năm 2022, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland xác nhận Ukraine có các cơ sở nghiên cứu sinh học nhưng khẳng định chúng không tham gia phát triển vũ khí sinh học, đồng thời nhấn mạnh Mỹ không sở hữu hay vận hành các phòng thí nghiệm này.

T.N