Nga ngừng chiến dịch quân sự tại Georgia

Thứ tư, 13/08/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Chưa đầy một ngày sau khi bộ binh Nga lần đầu tiên tiến vào lãnh thổ nước láng giềng Georgia, ngày 12-8, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ra lệnh tạm ngừng các hoạt động quân sự nhằm vào nước này. 

Ngày 12-8, trong cuộc họp báo tại Hà Nội, đại biện lâm thời Đại sứ quán Nga Khovaev Igor Anatolevich cho biết, để giải quyết xung đột ở Nam Ossetia, sau đình chiến, các bên phải ký kết một Hiệp định mang tính bắt buộc về mặt pháp lý về không sử dụng vũ lực.

Ông Anatolevich khẳng định: các nhà lãnh đạo Nga đã phải đưa ra những quyết định khó khăn vì chiến tranh luôn là phương án cuối cùng và xấu nhất. Theo ông Anatolevich, với quan điểm “hiện diện tại Georgia để vãn hồi hòa bình”, sau đình chiến, toàn bộ quân đội của Georgia phải rút hết ra khỏi Nam Ossetia, tiếp đó là ký kết một Hiệp định mang tính bắt buộc về mặt pháp lý về không sử dụng vũ lực. Sau Hiệp định này mới có thể mở ra cơ hội hòa đàm cho các bên liên quan.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Nga cho biết, lực lượng hòa bình của Nga có mặt ở Georgia là theo đúng Hiệp định được ký kết vào năm 1992. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga có mặt trên đất Nam Ossetia nhằm đảm bảo hòa bình cho vùng đất này là hoàn toàn hợp pháp, theo đúng thỏa thuận và hiệp định đã ký với Georgia. Phía Georgia hoặc Nam Ossetia đưa ra hành động nào đó thì binh sĩ hòa bình buộc phải có biện pháp để chấm dứt hành động của một trong các bên kia. Trong trường hợp lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga, Georgia không đủ khả năng để can thiệp thì theo hiệp định ký giữa Nga, Georgia và Nam Ossetia, Nga sẽ đưa thêm lực lượng vào để phục vụ hành động vãn hồi hòa bình. Toàn bộ điều khoản này đã được đưa vào Hiệp định năm 1992.

Xuân Linh

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia Nga, người đứng đầu Điện Kremlin nói rằng, các động thái vừa qua của Moscow là nhằm trừng phạt Tbilisi cũng như đảm bảo an ninh cho công dân và lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga ở Nam Ossetia. Song, ông Medvedev cũng ra lệnh cho quân đội Nga dập tắt mọi biểu hiện kháng cự của Georgia. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định sẽ trao tặng các huân chương cấp nhà nước cho quân đội vì sự thành công của chiến dịch quân sự. Ông Medvedev cũng đặt điều kiện cho hòa bình ở Georgia. Ông cho biết, giải pháp đầy đủ cho cuộc xung đột quân sự với Georgia phải tuân thủ 2 điều kiện, một là binh sĩ Georgia phải rút về vị trí ban đầu của mình và phi quân sự hóa một số khu vực nào đó, hai là cần phải ký một thỏa thuận mang tính ràng buộc về việc không sử dụng vũ lực.

Trong khi đó, nhà chức trách Nga vẫn kịch liệt lên án giới cầm quyền Georgia. Hiện người ta chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào về khả năng diễn ra các cuộc thương lượng giữa 2 bên.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov còn tuyên bố Moscow không còn lòng tin vào ban lãnh đạo hiện nay của Georgia và “tốt nhất là Tổng thống Mikhail Saakashvili nên từ chức”. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp Ngoại trưởng Phần Lan Alexander Stubb, ông Lavrov nói: “Nga không tích cực tìm cách lật đổ Tổng thống Saakashvili, nhưng tin rằng tình hình sẽ được cải thiện nếu ông Saakashvili từ chức”. Theo ông Lavrov, cách duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay là các lực lượng Georgia phải rút hoàn toàn khỏi Nam Ossetia, không ở trong vị thế có thể tấn công khu vực ly khai này cũng như đồng ý không sử dụng vũ lực ở đây.

Trước khi Điện Kremlin tuyên bố ngừng chiến dịch quân sự tại Georgia, nhiều nguồn tin cho rằng, các máy bay Nga ngày 12-8 lại ném bom thành phố Gori của Georgia, cách thủ đô Tbilisi 80km và cách Nam Ossetia 25km. Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Georgia Alexander Lomaia cáo buộc không quân Nga đã tấn công đường ống dẫn dầu Baku-Tbilisi-Ceyhan ở phía nam thành phố Rustavi.

Tại Abkhazia, một tỉnh ly khai khác của Georgia, chính quyền vùng này đã phát động chiến dịch đẩy quân Georgia khỏi vùng đèo Kodori ở phía Bắc, khu vực duy nhất trong tỉnh này hiện vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Tbilisi.

Trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tại Điện Kremlin ngày 12-8, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố việc Nga bảo vệ những người nói tiếng Nga ở ngoài biên giới của mình là chuyện “bình thường”, đồng thời nói rằng toàn vẹn lãnh thổ của Georgia cũng phải được tôn trọng. Ông Sarkozy đã hoan nghênh việc Tổng thống Medvedev ra lệnh ngừng các hoạt động quân sự ở Georgia, đồng thời kêu gọi thực thi lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (trái) đã hoan nghênh việc Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ra lệnh ngừng các hoạt động quân sự ở Georgia. Ảnh: Reuters

Thảo Phương (Theo AFP, AP, Reuters, BBC)