Nga thảo luận xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới tại Iran
Nga và Iran đang đàm phán về khả năng xây dựng thêm các nhà máy điện hạt nhân với nhiều mức công suất, trong đó có cả các tổ máy quy mô lớn và nhỏ, bên cạnh việc tiếp tục triển khai các dự án tại Nhà máy điện hạt nhân Bushehr.
Phát biểu với báo giới tại Yerevan ngày 29-9, Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) Alexey Likhachev cho biết hợp tác hạt nhân giữa Moskva và Tehran không chỉ giới hạn ở Nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Rosatom đang khảo sát một số địa điểm tại Iran để xây dựng các cơ sở điện hạt nhân với công suất khác nhau.
Theo truyền thông Iran, việc xây dựng các tổ máy số 2 và 3 tại Bushehr đã được triển khai khoảng 3 năm. Hiện khoảng 80 nhân viên Rosatom đã trở lại Iran và trực tiếp làm việc tại công trường. Rosatom cũng cho biết tổ máy số 1 của Bushehr đã tạm ngừng hoạt động để bảo trì theo kế hoạch, với sự tham gia của các chuyên gia Nga. Theo trang tin Tabnak, Kế hoạch Phát triển lần thứ bảy của Iran đặt mục tiêu xây dựng một nhà máy điện hạt nhân có công suất 3.000 MW và tăng gấp 3 lần năng lực sản xuất điện hạt nhân của nước này.
Ông Likhachev cho biết Moscow và Tehran đang xem xét cả các tổ máy quy mô lớn và nhỏ, đồng thời nghiên cứu một số địa điểm mới. Động thái này cho thấy hợp tác năng lượng hạt nhân Nga - Iran đang được mở rộng, với trọng tâm không chỉ là duy trì hoạt động tại Bushehr mà còn hướng tới các dự án mới.
T.N
