Thái Lan tăng đầu tư chống ngập
Lũ lụt đang gây thiệt hại lớn cho kinh tế Thái Lan, trong khi chính phủ nước này thúc đẩy các dự án quản lý, tiêu thoát và trữ nước với tổng vốn gần 300 tỷ baht (khoảng 9,2 tỷ USD) nhằm ứng phó tình trạng ngập lụt trong dài hạn.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Aat Pisanwanich thuộc Khoa Kinh tế, Đại học Rangsit, lũ lụt có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế Thái Lan ít nhất 11 tỷ baht (327 triệu USD). Thiệt hại có thể tiếp tục tăng nếu tình hình không được cải thiện. Ông ước tính thiên tai sẽ làm giảm 0,3 điểm phần trăm tăng trưởng GDP của Thái Lan trong năm 2026, xuống còn khoảng 2,1%, đồng thời khiến tăng trưởng quý III giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm.
Bangkok và khu vực phía Đông được dự báo chịu ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt đối với các hoạt động bán buôn, bán lẻ. Công nghiệp và nông nghiệp tại nhiều khu vực khác cũng chịu tác động. Đại học Phòng Thương mại Thái Lan ước tính riêng Bangkok có thể thiệt hại khoảng 7 tỷ baht, trong khi tổng thiệt hại trên toàn quốc lên tới khoảng 12,3 tỷ baht.
Bangkok nằm trong số 41 tỉnh, thành của Thái Lan chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt từ ngày 16-9. Đợt thiên tai khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và ảnh hưởng hơn 580.000 gia đình. Trước tình hình này, Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy các dự án chống ngập quy mô lớn. Đáng chú ý là dự án kênh tiêu thoát lũ Chai Nat - Pa Sak - Vịnh Thái Lan trị giá 165 tỷ baht, dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành sau khoảng 8 năm. Chính phủ cũng dành 95 tỷ baht cải thiện hệ thống thủy lợi ở hạ lưu phía Đông sông Chao Phraya và dự kiến triển khai hơn 700 dự án phòng, chống ngập tại miền Nam với kinh phí 30-40 tỷ baht.
B.N
