Nga truy tố các nghi phạm tấn công khủng bố Moscow

Thứ ba, 26/03/2024 15:03
Tòa án quận Basmanny ở thủ đô Moscow ngày 24-3 đã truy tố 4 trong số 11 nghi phạm bị bắt giữ về hành vi khủng bố liên quan đến vụ tấn công tổ hợp biểu diễn và thương mại Crocus City Hall tối 22-3.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường viết lời chia buồn vào sổ tang.
Lực lượng cứu hộ bên trong nhà hát Crocus City Hall, một ngày sau vụ khủng bố. Ảnh: AFP

Nghi phạm nhận tội

Theo hãng tin RT, tại tòa, các công tố viên công bố các tội danh trước khi tòa tiến hành xét xử. Các nghi phạm đều là công dân Tajikistan và trình diện riêng trước tòa. Cho đến nay, Tòa án quận Basmanny đã buộc tội khủng bố đối với Dalerdzhon Mirzoyev (32 tuổi) và Saidakrami Rachabalizod. Nghi phạm Dalerdzhon phải đối mặt với mức án chung thân nếu bị kết tội. Các công tố viên nói với Thẩm phán Timur Vakhrameev rằng hắn ta đã nhận tội. Theo một vài thông tin ban đầu, Dalerdzhon có 4 đứa con, không có nghề nghiệp ổn định và giấy phép tạm trú đã hết hạn 3 tháng trước đây. Nghi phạm thứ 2 là Saidakrami Rachabalizod cũng đã nhận tội. Hắn ta có một đứa con và xuất hiện trên tòa với tai phải bị băng bó do bị thương trong quá trình bắt giữ. Tòa án cũng đã nhận được đơn yêu cầu bắt giữ thêm hai bị cáo là Muhammadsobir Fayzov và Shamsidin Fariduni. Các nghi phạm cũng đang phải đối mặt với cáo buộc khủng bố và đã được chuyển giao cho tòa án.

Trước đó, vào ngày 23-3, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố có tổng cộng 11 người đã bị giam giữ sau vụ khủng bố, trong đó có 4 kẻ bị cáo buộc trực tiếp tấn công. Một trong những nghi phạm khai rằng hắn phạm tội "vì tiền". Hắn cho biết sẽ nhận được 500.000 ruble (5.418 USD) và một nửa số tiền này đã được chuyển vào thẻ của hắn trước vụ tấn công. Nghi phạm còn khai đã nghe bài giảng của một nhà thuyết giáo trên Telegram. Khi bị hỏi thêm về hành vi tại nhà hát Crocus City Hall tối 22-3, nghi phạm nói hắn bắn người và được giao nhiệm vụ giết người.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo-Khorasan (ISIS-K) nhận thực hiện vụ xả súng và đăng tuyên bố trên tài khoản Telegram. Nhóm này còn công bố bức ảnh của 4 nghi phạm tạo dáng trên phông nền là lá cờ IS. Bức ảnh được một số phương tiện truyền thông chia sẻ cho thấy bốn người đàn ông đội mũ và che mặt.

Trong một diễn biến có liên quan, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cùng ngày tuyên bố Nga sẽ nhắm mục tiêu vào những kẻ đứng sau vụ xả súng đẫm máu tại Nhà hát Crocus City Hall. Ông Medvedev bày tỏ: "Những đối tượng có liên quan, bất kể nguồn gốc và địa vị từ quốc gia nào, hiện đều là mục tiêu chính và hợp pháp của chúng tôi".

Theo dữ liệu mới nhất từ các cơ quan chức năng của Nga, vụ tấn công khủng bố hôm 22-3 đã khiến 137 nạn nhân thiệt mạng và 182 người khác bị thương; số nạn nhân thiệt mạng còn có nguy cơ tăng lên.

Nhiều nước tăng cường an ninh

Ngày 24-3, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto bày tỏ lo ngại một cuộc tấn công khủng bố tương tự như vụ xả súng tại nhà hát Crocus City Hall của Nga có thể xảy ra ở những quốc gia có "chân rết" hay các thành viên của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Vụ khủng bố cho thấy mức độ nguy hiểm và các nước châu Âu không nên lơ là.

Cùng ngày, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal thông báo chính phủ nước này sẽ nâng mức cảnh báo khủng bố lên cấp độ cao nhất sau vụ tấn công khủng bố tại Nhà hát Crocus City Hall. Thông báo được đưa ra sau cuộc họp giữa các quan chức an ninh và quốc phòng cấp cao của Pháp với Tổng thống Emmanuel Macron.

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng cảnh báo nguy cơ Mỹ trở thành mục tiêu tiếp theo của phiến quân IS sau vụ tấn công khủng bố tại Nga. "Dân thường vô tội, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã bị sát hại trong vụ tấn công tại Moscow. Những cuộc tấn công tiếp theo có thể sẽ nhắm vào đại sứ quán Mỹ tại châu Á hoặc châu Âu, hoặc du học sinh đến châu Âu trong những chuyến tham quan giữa kỳ nghỉ mùa xuân", thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton ngày 24-3 cảnh báo trong chương trình phỏng vấn của Fox News Sunday, bình luận về vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall ở Nga. Ông Cotton nhấn mạnh mối đe dọa từ IS với Washington là "vô cùng nghiêm trọng" và "đáng quan ngại". Ông lặp lại chỉ trích thời gian qua từ đảng Cộng hòa nhắm vào Tổng thống Joe Biden, cho rằng cách ông Biden chấm dứt hiện diện quân sự Mỹ tại Afghanistan đã thất bại và dẫn đến những hệ lụy nguy hiểm.

Tờ Bild (Đức) cùng ngày dẫn nguồn tin từ các cơ quan an ninh cho biết một số nhóm cực đoan như IS đang lên kế hoạch tấn công khủng bố ở Đức và các nước Tây Âu khác. Các quan chức an ninh Đức thậm chí còn lo ngại về một làn sóng tấn công khủng bố ở châu Âu. Một quan chức chống khủng bố của Chính phủ Đức nói: "Mùa hè này, Đức sẽ đăng cai Giải vô địch bóng đá châu Âu và cùng với đó có sự kiện Thế vận hội Olympic ở Paris (Pháp). Cả thế giới sẽ hướng đến những sự kiện này và theo logic của những kẻ khủng bố, đây là những mục tiêu hoàn hảo".

AN BÌNH

Lãnh đạo TP Đà Nẵng chia buồn về vụ tấn công khủng bố tại Nga

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường viết lời chia buồn vào sổ tang.

Chiều 25-3, tại Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường cùng đoàn công tác thành phố đến chia buồn, ký sổ tang tưởng niệm những nạn nhân của vụ khủng bố tại Trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow, Liên bang Nga khiến hơn 130 người thiệt mạng và 180 người bị thương vào ngày 22-3-2024 vừa qua. Thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường gửi lời chia buồn sâu sắc đến Tổng Lãnh sự quán, chính quyền, nhân dân Liên bang Nga và gia đình các nạn nhân của vụ khủng bố; đồng thời, bày tỏ tin tưởng Chính phủ và nhân dân Liên bang Nga sẽ tiếp tục đoàn kết và sớm vượt qua thời khắc khó khăn này; mong người dân và đất nước Nga luôn bình an và phát triển.

Đ.N