Nga, Ukraine tiếp tục tập kích lẫn nhau bằng UAV và không kích quy mô lớn
Nga và Ukraine tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công qua lại trong đêm 19 và rạng sáng 20-7, với các đợt không kích và tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự và hạ tầng ở cả hai bên.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cảng hỗ trợ quân đội Ukraine, trong đó nhiều bể chứa nhiên liệu và chất bôi trơn tại cảng Odessa bị bắn trúng. Trước đó, Nga cũng tuyên bố đã tập kích các cảng biển và tàu thuyền phục vụ hoạt động hậu cần của Ukraine.
Ở chiều ngược lại, Nga cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy 381 UAV cánh cố định của Ukraine tại nhiều địa phương, gồm Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronezh, Kaluga, thủ đô Moscow và tỉnh Moscow. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin nhận định đây là một trong những đợt tập kích bằng UAV lớn nhất nhằm vào khu vực thủ đô trong nhiều năm qua, với 85 UAV bị bắn hạ khi tiếp cận Moscow.Thống đốc tỉnh Moscow Andrey Vorobyov cho biết vụ tấn công khiến 10 người bị thương, đồng thời làm hư hại nhà dân, gây hỏa hoạn và ảnh hưởng đến một số cơ sở hạ tầng.
Trong khi đó, Ukraine xác nhận đã tiến hành đợt tấn công bằng UAV nhằm vào hai trung tâm logistics của nhà bán lẻ trực tuyến Wildberries tại các tỉnh Tambov và Moscow, với cáo buộc các cơ sở này được sử dụng để lưu trữ linh kiện phục vụ sản xuất UAV và hệ thống dẫn đường của Nga.Về phía Ukraine, giới chức nước này cho biết một cuộc không kích nhằm vào thành phố Zaporizhzhia đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 42 người bị thương, trong đó có 8 trẻ em. Theo truyền thông địa phương, bom dẫn đường đã đánh trúng một tòa chung cư 5 tầng. Các thông tin về thiệt hại và kết quả các cuộc tấn công hiện chưa được kiểm chứng độc lập.
B.N
