Nga - Ukraine tiếp tục tập kích quy mô lớn

Thứ sáu, 17/07/2026 14:00

Xung đột Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi Nga tiến hành đợt không kích bằng tên lửa đạn đạo và UAV nhằm vào nhiều thành phố của Ukraine, khiến thủ đô Kiev rung chuyển trong đêm 15, rạng sáng 16-7. Trong khi đó, Ukraine được cho là mở cuộc tấn công bằng UAV vào căn cứ không quân chiến lược Engels-2 của Nga, làm bùng phát hỏa hoạn tại một trong những căn cứ triển khai oanh tạc cơ mang vũ khí hạt nhân.

Một đám cháy gây ra7 do cuộc tấn công của Nga tại thủ đô Kiev (Ukraine)7 vào ngày 16-7. Ảnh: Reuters
Một đám cháy gây ra7 do cuộc tấn công của Nga tại thủ đô Kiev (Ukraine)7 vào ngày 16-7. Ảnh: Reuters

Rạng sáng 16-7, hàng loạt vụ nổ đã xảy ra tại thủ đô Kiev sau khi Không quân Ukraine phát cảnh báo về nhiều tên lửa đạn đạo đang bay về phía thành phố. Theo ghi nhận của các phóng viên tại hiện trường, các tiếng nổ xuất hiện liên tiếp sau khi nhiều vệt sáng được nhìn thấy trên bầu trời, trong bối cảnh hệ thống phòng không Ukraine khẩn trương đánh chặn các mục tiêu.

Ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu Chính quyền Quân sự thành phố Kiev, cho biết Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo trong cuộc tấn công. Không quân Ukraine thông báo có ít nhất 8 tên lửa đạn đạo được phóng về phía thủ đô, đồng thời cảnh báo nhiều đợt UAV tự sát Shahed cũng đang hướng đến các khu vực khác trên cả nước. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận một nhà kho tại thành phố đã bị trúng tên lửa, trong khi mảnh vỡ rơi xuống một số công trình ngoài khu dân cư. Giới chức địa phương chưa công bố thông tin về thương vong và cho biết đang tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại.

Cùng thời điểm, thành phố Kharkov ở đông bắc Ukraine cũng hứng chịu các cuộc tấn công bằng UAV. Còi báo động phòng không được kích hoạt tại nhiều tỉnh, trong đó có những địa phương cách xa tiền tuyến như Vinnytsia. Đợt không kích diễn ra chỉ vài giờ sau chuyến thăm Kiev của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine.

Theo giới chức Ukraine, Nga đã gia tăng đáng kể cường độ không kích trong những tháng gần đây nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không của Kiev. Chỉ riêng trong tháng 7, Nga đã nhiều lần sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công thủ đô. Các cuộc không kích quy mô lớn trước đó đã gây thương vong đáng kể và làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng. Một trong những thách thức lớn nhất đối với Ukraine hiện nay là tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn PAC-3 dành cho hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất - loại vũ khí được xem là phương tiện hiệu quả nhất để đối phó với tên lửa đạn đạo. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa cho hệ thống Patriot. Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng việc sản xuất có thể bắt đầu vào cuối năm nay nhằm tăng cường năng lực phòng thủ, song giới chuyên gia cho rằng điều này chưa thể tạo ra tác động trong ngắn hạn.

Trong khi Nga tiếp tục gây sức ép bằng các đợt tấn công đường không, Ukraine cũng mở rộng các chiến dịch nhằm vào những mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Theo các kênh giám sát và truyền thông địa phương của Nga, rạng sáng 16-7, căn cứ không quân chiến lược Engels-2 tại tỉnh Saratov đã xảy ra hỏa hoạn sau một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn. Người dân tại hai thành phố Saratov và Engels cho biết họ nhìn thấy nhiều UAV bay ở độ cao thấp trước khi nghe thấy hàng loạt tiếng nổ lớn. Hãng tin độc lập Astra sau đó cho biết việc phân tích hình ảnh và video từ hiện trường xác nhận đã xảy ra cháy tại khu vực sân bay quân sự.

Đến nay, giới chức Nga chưa xác nhận căn cứ Engels-2 bị tấn công cũng như chưa công bố thiệt hại cụ thể. Hiện chưa rõ các máy bay ném bom, kho đạn hay hạ tầng quân sự tại căn cứ có bị hư hại hay không. Engels-2 là một trong những căn cứ quan trọng nhất của lực lượng không quân tầm xa Nga, nơi triển khai các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95 có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Đây cũng là nơi các máy bay thường xuyên xuất kích để phóng tên lửa hành trình Kh-101 và nhiều loại tên lửa khác nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Kể từ khi xung đột bùng phát, căn cứ này nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine. Trước đó, một cuộc tấn công vào tháng 3-2025 được phía Ukraine tuyên bố đã đánh trúng kho đạn, gây ra nhiều vụ nổ thứ cấp và hỏa hoạn kéo dài.

Cuộc tấn công mới nhất được cho là nằm trong chiến dịch gây sức ép kéo dài mà Tổng thống Zelensky đã phê duyệt cho Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), nhằm mở rộng các đòn đánh vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Nga.

Trong bối cảnh giao tranh tiếp tục leo thang trên cả hai hướng, Ukraine cũng đang tiến hành cải tổ bộ máy quốc phòng. Chính phủ nước này kỳ vọng việc tái cơ cấu lực lượng cùng với tăng cường hợp tác quân sự với các đối tác phương Tây sẽ giúp cải thiện năng lực phòng thủ trước các đợt tấn công ngày càng dồn dập của Nga, trong khi cuộc xung đột vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt.

AN BÌNH