Ngân hàng cần “nuôi dưỡng” doanh nghiệp

Thứ sáu, 01/08/2014 06:51

(Cadn.com.vn) - Đó là ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Võ Duy Khương tại Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của NHNN Chi nhánh Đà Nẵng diễn ra chiều 31-7.

Tại Hội nghị, các bên liên quan đã ký kết biên bản ghi nhớ hỗ trợ vốn hàng trăm tỷ đồng giữa các ngân hàng (NH) và DN trên địa bàn TP.

Ký kết biên bản ghi nhớ hỗ trợ vốn giữa các lãnh đạo NH Agribank Đà Nẵng
với Cty Dana Ý và Cty Seaprodex Đà Nẵng.

DÒNG TIỀN ĐÃ CHUYỂN ĐỘNG

Ông Võ Minh, Giám đốc NHNN Chi nhánh Đà Nẵng cho biết, 6 tháng đầu năm, thực hiện chỉ đạo của Thống đốc NHNN và Chương trình “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” NHNN TP đã chỉ đạo hệ thống NHTM trên địa bàn đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, giải pháp cụ thể để khơi thông nguồn vốn tín dụng, hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, xử lý nợ đọng, đưa vốn tín dụng ngân hàng tới các lĩnh vực được ưu tiên nhằm thúc đẩy sản xuất, tăng trưởng của nền kinh tế TP, do đó thanh khoản VND của toàn hệ thống NH trên địa bàn tiếp tục được đảm bảo, có dư thừa, hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) ổn định, thị trường tiền tệ vận hành ổn định và thông suốt, tỷ giá và thị trường ngoại tệ và tỷ giá về cơ bản ổn định, tình trạng đôla hóa tiếp tục giảm, xử lý nợ xấu có những chuyển biến tích cực...

Đến cuối tháng 6-2014, tín dụng tăng trưởng khá đạt 57.611 tỷ đồng, tăng 7,69% so với cuối năm 2013 và tăng cao hơn mức bình quân chung của cả nước (cả nước 2,52%). Trong đó, dư nợ cho vay bằng VND thực hiện 51.467 tỷ, tăng 8,6%; ngoại tệ thực hiện 6.144 tỷ, tăng 0,62% so với cuối năm 2013. Tuy nhiên, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn thực hiện là 57.280 tỷ đồng, tăng 0,10% so với cuối năm 2013 (Huy động vốn VND đến cuối tháng 6-2014 đạt 54.192 tỷ đồng, tăng 0,64%; huy động vốn bằng ngoại tệ đạt 3.088 tỷ đồng, giảm 8,48%).

Ông Võ Minh, Giám đốc NHNN Đà Nẵng trao Bằng khen của Thống đốc NHNN
cho Phòng An ninh Kinh tế - CATP Đà Nẵng.

Như vậy, tăng trưởng tín dụng cao gần gấp 8 lần huy động vốn. Nhìn chung, tăng trưởng tín dụng khá chứng tỏ dòng tiền đang chuyển động khá tốt trong các thành phần kinh tế. Điều này chứng tỏ sức hấp thụ vốn của nền kinh tế đã được khởi sắc, cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay được đẩy mạnh.  Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn khoảng 10.000 tỷ đồng chiếm 7%/tổng dự nợ vẫn bị các NH neo lãi suất lên trên 13%.

Theo ông Võ Minh, ngành  NH TP tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp tín dụng để phấn đấu đạt được mục tiêu tín dụng cả năm 2014 là 12-14%, như tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, đáp ứng vốn cho nền kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành NH trong những tháng cuối năm.

NUÔI DƯỠNG” DOANH NGHIỆP

Thực hiện Chương trình “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014”, ông Võ Minh yêu cầu hệ thống NH TP tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng nhằm tăng cường hỗ trợ DN thực hiện các giải pháp tín dụng, lãi suất để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; yêu cầu các TCTD trên địa bàn tiếp tục giảm lãi suất cho vay cũ tất cả các khoản vay về mức dưới 13%/năm,... nhằm hỗ trợ tối đa cho các DN trên địa bàn hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả...

Vấn đề này cũng được Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Võ Duy Khương đề cập. Theo Phó Chủ tịch, tình hình kinh tế có chuyển biến tích cực, công nghiệp, xuất khẩu, dịch vụ du lịch đều tăng trưởng có sự đóng góp lớn của hệ thống NH trên địa bàn TP. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn TP có 1.300 DN dừng hoạt động kéo theo hàng loạt khoản nợ như: nợ thuế, BHXH, ngân hàng... Do đó, bên cạnh những nỗ lực của TP, thì hệ thống NH phải biết nuôi dưỡng DN để cùng tồn tại và phát triển... Phó Chủ tịch đề nghị các NH nghiên cứu chiến lược dài hơi hơn để giúp DN tiếp cận vốn mở rộng quy mô hoạt động; TP xác định sự tăng trưởng của DN là động lực phát triển của TP, phải nuôi dưỡng làm thế nào để DN phát triển, tạo ra của cải cho xã hội, góp phần tăng trưởng GDP của TP...

Theo Phó Chủ tịch Võ Duy Khương, “Năm DN Đà Nẵng 2014” hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo TP, Giám đốc NHNN Chi nhánh Đà Nẵng, 12 NH trên địa bàn ký cam kết với Quỹ Bảo lãnh tín dụng TP nhưng thực tế chỉ có một vài NH thực hiện như Agribank Đà Nẵng, BIDV Hải Vân, Eximbank Đà Nẵng, còn đa số các NH lại không quan tâm... Ngay lập tức ông Võ Minh đọc tên 12 lãnh đạo NH đã ký kết và yêu cầu các NH đã ký kết với Quỹ tăng cường phối hợp với Quỹ Bảo lãnh TP để hỗ trợ DN vay vốn bao gồm: NH Vietcombank Đà Nẵng, BIDV Hải Vân, BIDV Đà Nẵng, MB Đà Nẵng, Sacombank Đà Nẵng, Eximbank Đà Nẵng, SCB Đà Nẵng, SHB Đà Nẵng, ACB Đà Nẵng; Việt Nga Đà Nẵng và lãnh đạo các NH đều cam kết tiếp tục đồng hành với Quỹ  để triển khai hỗ trợ DN...

Đặc biệt, tại Hội nghị nhiều lãnh đạo NH và NH tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hỗ trợ vốn hàng trăm tỷ đồng giữa các NH và DN trên địa bàn TP. Cũng tại Hội nghị này lãnh đạo NHNN Chi nhánh Đà Nẵng trao tặng Bằng khen và 15 triệu đồng của Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho Phòng An ninh Kinh tế - CATP Đà Nẵng về những thành tích đóng góp cho hoạt động cho NHNN Việt Nam.

NGÂN HÀNG XÂY DỰNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG VẪN HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH”

Theo ông Võ Minh, sau khi Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc NH Xây dựng bị bắt đã phần nào ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của NH Xây dựng Chi nhánh Đà Nẵng, lượng tiền khách hàng rút trong 2 ngày là 38 tỷ đồng. Hiện nay số dư của chi nhánh NH Xây dựng trên địa bàn TP là rất lớn hơn 1.000 tỷ đồng nên không ảnh hướng lớn đến hoạt động của NH.

Nhằm ổn định hoạt động của chi nhánh NH Xây dựng, Người đứng đầu ngành NH TP yêu cầu các NHTM trên địa bàn không được tung tin xấu, lôi kéo khách hàng của NH Xây dựng. Đồng thời trong trường hợp khẩn cấp nhất yêu cầu các NHTM trên địa bàn mở tài khoản tiền gửi tại NH Xây dựng chi nhánh Đà Nẵng để góp phần ổn định chung cho thị trường, NHNN TP theo sát các diễn biến, hoạt động của NH Xây dựng để nắm bắt thông tin, tình hình để điều chỉnh kịp thời.

Được biết, Ngân hàng TMCPXD Việt Nam đã có quyết định bổ nhiệm bà Vũ Bạch Yến, thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT và ông Đàm Minh Đức - Phó Tổng Giám đốc phụ trách toàn bộ Ngân hàng TMCPXD Việt Nam.

Xuân Đương