Ngày đầu thi đại học, cao đẳng năm 2010: Môn toán, lý khó, có sự phân hóa cao

Thứ hai, 05/07/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Kết thúc ngày thi đầu tiên, theo đánh giá sơ bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi cả 2 môn Toán và Vật lý được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu. Trong buổi thi thứ 2 đã có 651.815 thí sinh tới dự thi môn Vật lý, chỉ giảm 1.717 thí sinh so với môn Toán (giảm 0,26%). Trong khi năm 2009, con số này là hơn 13.000 thí sinh. Trong ngày thi đầu tiên, công tác coi thi tiếp tục được tăng cường, kỷ luật trường thi được siết chặt, các hiện tượng vi phạm quy chế thi bị phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm túc theo quy định.

Đà Nẵng: Cùng với cả nước, 30.648/35.861 thí sinh đăng ký dự thi (TS ĐKDT) đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 vào các trường ĐH, CĐ thuộc ĐHĐN bước vào ngày thi đầu tiên với 2 môn Toán, Lý, đạt tỉ lệ trên 85% TS dự thi. So với đợt  1 kỳ thi  năm 2009, số lượng TS dự thi năm nay tăng hơn 7% (năm 2009, tỉ lệ đạt 78, 46%).

Theo số liệu thống kê của Hội đồng tuyển sinh ĐHĐN năm 2010, so với ngày làm thủ tục dự thi, số lượng TS đến thi trong môn thi đầu tiên của khối A và V tăng thêm 5,15%. Buồi chiều thi môn Lý, có  21 TS vắng thi, kéo tỉ lệ TS dự thi buổi sáng từ 85,46% xuống còn 85, 40%. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Việt- Trưởng Ban Đào tạo ĐHĐN, thành viên HĐ tuyển sinh ĐHĐN năm 2010- cho biết, năm nay, số lượng chỉnh sửa và cấp phát lại hồ sơ cho TS ít hơn mọi năm. Theo đó, chỉ có 4 trường hợp chỉnh sửa lại giấy báo dự thi, 7 trường hợp được cấp phát lại giấy báo dự thi. Có 1 TS dự thi lớn tuổi nhất là Đoàn Thanh Thủy (1972- nam) quê Quế Sơn (Quảng Nam) đỗ tốt nghiệp THPT năm 1990, ĐKDT vào ĐHBK Đà Nẵng.

 Trong ảnh: Giám thị coi thi đọc tên cho các TS vào phòng thi. Ảnh: P.T

Nhiều TS “cắn bút” môn Toán- Lý…

Năm nay, theo ghi nhận của P.V Báo CATPĐN, số lượng TS “cắn bút” vì môn Toán nhiều hơn năm trước. Nhiều TS sau khi thi môn Toán, ra khỏi phòng thi với gương mặt buồn bã vì không làm được bài. TS Đ.T.K.N. (quê Điện Bàn, Quảng Nam) thi ĐHKT tại hội đồng thi (HĐT) Hoàng Văn Thụ cho biết: “Đề Toán năm nay khó hơn năm 2009, em chỉ làm được khoảng 60% nhưng không biết có đúng hết không?!”. Cũng theo TS này, đề thi phần lớn nằm ở chương trình lớp 12, có một phần ở lớp 11.

Do thi ĐH là “tự lực cánh sinh”, cạnh tranh “khốc liệt” nên trong phòng thi của em, không có TS nào hỏi bài, gây mất trật tự và giám thị coi thi rất nghiêm. Cùng chung với tâm trạng của N., TS tên Bình (quê Quảng Trị) cho biết cũng chỉ làm được khoảng 50% đề thi. Đề thi Lý phần lớn nằm trong chương trình lớp 12, phần điện nhiều. Trao đổi với các giáo viên dạy Toán và Lý có kinh nghiệm, thì đề thi năm nay tương đối khó, có sự phân hóa cao nên sẽ có rất ít TS đạt điểm tuyệt đối.

 Tâm trạng các TS sau khi thi môn Toán. Ảnh: P.T

Một thí sinh vò nát bài thi, ném rồi bỏ về

Đó là TS Phạm Văn Đông (1991), trú Đại Lộc (Quảng Nam), thi tại HĐT ĐH Ngoại Ngữ, phòng thi 107, số báo danh DDKA 04175. Theo biên bản của giám thị coi thi ghi lại, vào lúc 15 giờ 45 (đúng giờ thu bài môn thi Lý trắc nghiệm), TS có số báo danh nói trên  không nộp bài mà vò nát rồi ném, sau đó bỏ ra về. Trước đó, buổi sáng trong môn thi Toán, có 3 TS bị đình chỉ vì vi phạm quy chế thi. Cụ thể, tại HĐT II ĐHSP Đà Nẵng và HĐT Trưng Vương, 2 TS bị đình chỉ thi vì sử dụng tài liệu, 1 TS ở HĐT CĐ Công nghệ bị đình chỉ thi vì mang ĐTDĐ vào phòng thi và bị giám thị phát hiện khi chuông ĐTDĐ của TS này reo…

Lực lượng tiếp sức mùa thi năng động, nhiệt tình

Đó là nhận xét của phần lớn các phụ huynh và TS từ nơi khác về Đà Nẵng dự thi. Tại điểm thi Trường ĐH Đông Á, ngoài việc tư vấn giới thiệu chỗ thuê trọ giá rẻ, các vấn đề liên quan…, các tình nguyện viên còn tổ chức đưa TS và người nhà đi tham quan TPĐN về đêm. Ngay trong buổi thi đầu tiên, các tình nguyện viên còn chuẩn bị một tủ đựng tài sản để các TS đến gởi như ĐTDĐ, túi xách.

Tình nguyện viên Phan Thị Thu Thảo (SV năm thứ nhất Trường ĐH Đông Á) vui vẻ cho biết: “Được tham gia vào hoạt động “tiếp sức mùa thi”, em thấy thật vui và tự hào vì đã góp phần bé nhỏ của mình để giúp đỡ, chia sẻ với  các bạn TS…Thông qua các hoạt động bổ ích này, giúp em trưởng thành, năng động hơn trong cuộc sống”. Ngay  buổi thi đầu tiên, hơn 15 TS đến điểm tư vấn này gửi ĐTDĐ. Tình nguyện viên Nguyễn Thị Ly khoe, trong buổi sáng thi môn đầu tiên, cô đã chở mẹ TS tên Quy ở Quảng Ngãi đi một vòng quanh thành phố tham quan. Mẹ của TS này rất vui và cảm thấy bớt hồi hộp, âu lo trong khi chờ đợi con thi.

Được biết, ở những điểm thi có điểm nút giao thông quan trọng, đều có từ 1-2 CBCS là CSGT đứng để phân luồng, tránh không để xảy ra ùn tắc, kẹt xe. Tính đến thời điểm kết thúc môn thi cuối cùng của ngày thi đầu tiên, tình hình ANTT trước, trong và sau khi thi được lực lượng CATP, CA các quận, huyện đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, tại một số điểm thi vẫn còn xảy ra tình trạng PH và người thân đưa đón TS đi thi đậu đỗ xe không theo quy định mặc dù đã được lực lượng CA và bảo vệ nhắc nhở…

Sáng nay (5-7), các TS sẽ thi môn cuối cùng của đợt 1 với môn Hóa (trắc nghiệm khối A) và môn năng khiếu (khối V).

 Lực lượng tiếp sức mùa thi điểm thi Trường ĐH Đông Á. Ảnh: P.T

Lâm Đồng: Lượng thí sinh ảo chỉ chiếm gần 19%

Ngày 4-7, tiến sỹ Nguyễn Đình Hảo, Phó trưởng ban thường trực Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Lạt cho biết, trong ngày thi đầu tiên với môn thi Toán có 3.781/4.648 TS có mặt tại phòng thi, đạt 81,35% (giảm gần 19% so với số hồ sơ ĐKDT). Cũng theo ông Hảo, ngày thi đầu tiên đã kết thúc khá tốt đẹp, trong buổi sáng (môn Toán) chỉ có một TS bị cảnh cáo do nhìn bài của bạn, buổi chiều (môn Lý) có 10 TS bỏ thi. Tại HĐT Trường ĐH Đà Lạt, chùa Vạn Hạnh (TP Đà Lạt) đã dành ra 2.500 phần cơm miễn phí cho TS cùng các bậc phụ huynh đưa đưa đón con em đi thi. Đây là những xuất cơm nghĩa tình do chùa Vạn Hạnh vận động các nhà tài trợ đồng hành với TS mùa thi. Hôm nay và hai ngày thi chính của đợt 2 mỗi ngày, mỗi ngày chùa sẽ dành ra 2.000 phần cơm miễn phí cho TS.    

TT-Huế: Theo PGS- TS Nguyễn Hoàng- Trưởng ban đào tạo ĐH Huế, lần đầu tiên tại kỳ thi tuyển sinh do ĐH Huế tổ chức, tỷ lệ TS có mặt tại phòng thi môn Toán cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ TS dự thi so với hồ sơ đăng ký đạt 86,31%. Có 10 TS đăng ký dự thi vào các khoa, trường thành viên của ĐH Huế không nhận được Giấy báo dự thi do lỗi của TS không đến nơi nộp Hồ sơ nhận giấy báo theo quy định, Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế phải cấp Giấy giới thiệu (thay Giấy báo dự thi) cho TS đến điểm thi để làm thủ tục dự thi như các TS khác.

Trong ngày thi thứ nhất, có 1 TS bị khiển trách và 2 TS bị đình chỉ thi do đem ĐTDĐ. Trong đó 1 TS tại điểm thi ĐH Nông Lâm mang ĐTDĐ vào phòng ngay từ đầu giờ môn Toán và ở môn Vật Lý, tại HĐT Trường THCS Thống Nhất, chỉ còn 5 phút nữa thu bài thì điện thoại của 1 TS reo lên. Tại điểm thi Trường ĐH Phú Xuân, ở môn Toán, có 1 TS nữ trong lúc thi thì bị ngất xỉu, được cán bộ y tế chăm sóc tại chỗ. Ban phụ trách điểm thi đã gọi điện cho phụ huynh TS này (ở trọ tại 68 - Đặng Huy Trứ) đến đưa đi bệnh viện.

Lúc này đã quá 2/3 thời gian làm bài nên không cần phải cách ly TS. Ở môn thi Vật lý buổi chiều, tỷ lệ TS có mặt đạt 86,12%.  Theo nhận định của nhiều giáo viên coi thi, đề thi môn Toán khá khó và khó lấy được điểm cao, nhất là ở phần giải bất phương trình, phần dễ nhất của đề thi là phần giải lượng giác nhưng ít điểm. Nhiều TS chuyên Toán nhưng vẫn không hài lòng về bài làm của mình.

Bình Định: Kết thúc ngày thi đầu tiên, tại cụm thi liên trường Quy Nhơn có 7.463 TS vắng thi, 2 trường hợp bị khiển trách và 1 TS bị đình chỉ thi. 2 TS bị khiển trách là Nguyễn Thị Thu Nga (SBD: DQNA 7161- quê ở xã Bình Phú, H. Thăng Bình, Quảng Nam) thi vào Trường ĐHSP Quy Nhơn và TS Huỳnh Tấn Đạt thi vào Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Trong buổi thi môn Vật Lý, TS Bùi Ngọc Hân (thi vào Trường ĐH Tôn Đức Thắng) dự thi tại HĐT THCS Nhơn Phú (Quy Nhơn) mang điện thoại vào phòng thi nên bị đình chỉ thi. Ngoài ra, trong ngày thi đầu tiên tại cụm thi liên trường Quy Nhơn cũng có 2 TS thi tại điểm thi Trường THCS Nhơn Phú và tại điểm thi nhà A1 Trường ĐH Quy Nhơn bị ốm phải đưa đi cấp cứu và bỏ thi.

 Phụ huynh chờ con em mình trước Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: Q.H

Phan Thủy-Thụy Trang-

Hải Lan-Q.H