“Ngày hội đoàn viên - ngọn lửa tình nguyện”

Thứ ba, 26/03/2019 17:20

“Chiến lợi phẩm” thu được từ cuộc thi “Kỷ lục kế hoạch nhỏ”. 

Sáng 24-3, Đoàn TNCS P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) tổ chức chương trình “Ngày hội đoàn viên –Ngọn lửa tình nguyện” năm 2019. Tham gia Ngày hội, có gần 180 đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường, được chia thành 5 đội, gồm: Cụm Đoàn khối trực thuộc; Quang Thành II, III - Bách khoa; Quang Thành IV; Đa Phước và Cụm Thanh Vinh- Hồng Phước. Ngay từ những phút đầu tiên diễn ra, Ngày hội đã hấp dẫn, thu hút qua những trò chơi tập thể, trò chơi dân gian như: “Phi đội bay”; “Nghe nhạc đoán tên”; Chuyền bóng qua ống nước”; “Giải mật thư”; “Hóa trang–Dân vũ giao lưu”.  Bạn Nguyễn Thị Hà Vy (1996), tâm sự: “Thường vào  cuối tuần mình hay lang thang quán xá hoặc lướt smartphone. Thật sự lâu lắm rồi, mình mới lại được tham gia vào những hoạt động sôi nổi như thế này. Nó đem lại tiếng cười sảng khoái, và sự gắn kết cho tất cả mọi người”. Bên cạnh các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh để gắn kết, tập hợp đoàn viên thanh niên, Ban tổ chức cũng xây dựng nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng hết sức ý nghĩa và thiết thực. Tiêu biểu như “Chương trình giáo dục truyền thống và sinh hoạt cơm trưa cùng gia đình chính sách”. Theo chân Cụm 5–chi đoàn Thanh Vinh–Hồng Phước,  chúng tôi đến thăm gia đình ông Lê Xuân Tươi, hội viên hội cựu chiến binh, khu dân cư Đa Phước 5, Hòa Khánh Bắc. các bạn trẻ nhanh chóng chia làm 2 nhóm, một nhóm quét dọn nhà cửa và một nhóm đi chợ, nấu cơm. Nhìn các bạn chạy đi chạy lại, người lau tủ, người quét sân, người vo gạo, nấu cơm…, cô chú lại mỉm cười trìu mến, xúc động vì tình cảm của các cháu dành cho mình. Đến 11 giờ trưa, mọi công việc đã hoàn tất, vợ chú Tươi cảm động: “Như cô Tấm trong quả thị, nhà cửa sạch sẽ, cơm canh ngọt lành”. Được khen, các bạn hò reo sung sướng, vây quanh cô chú để “ tranh công”. Cứ thế, bữa cơm tràn ngập vui vẻ và yêu thương. Chú Lê Xuân Tươi xúc động nói: “Vợ chồng tôi lớn tuổi, thường xuyên đau ốm. Con trai tôi hiện đang nằm bệnh viện nên không có thời gian sửa sang nhà cửa. Nay được các cháu đoàn thanh niên đến giúp đỡ, nhà cửa sạch sẽ, chúng tôi rất vui”.

Cũng như Cụm 5, các cụm khác cũng đến giúp đỡ các gia đình chính sách, được các cô chú kể về những câu chuyện trong kháng chiến. Bạn Bùi Phúc Hậu (2000), cho biết: “Đến thăm các cô chú, chúng em mới thấu hiểu hết những khó khăn của gia đình. Qua đó, chúng em càng ý thức hơn trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, đặc biệt là các gia đình chính sách”.

Ngoài ra, các bạn trẻ cũng tham gia các hoạt động thử thách xóa ít nhất 2kg quảng cáo rao vặt các loại và thực hiện xóa hoàn toàn các quảng cáo rao vặt trái phép trên tuyến đường Âu Cơ; cùng Đội quy tắc phường ra quân lập lại trật tự đô thị; kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn; xác lập “kỷ lục kế hoạch nhỏ”… Qua thu lượm ve chai, phế liệu, các đoàn viên thu được số tiền gần 2,5 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Ban tổ chức đã hỗ trợ thêm kinh phí và mua tặng 10 quạt máy trao cho các gia đình chính sách khó khăn. Dịp này, Đoàn phường cũng tổ chức Lễ kết nạp đoàn cho 90 đội viên ưu tú của Trường THCS Nguyễn Lương Bằng… Với những chương trình thực tế, nhân văn, Ngày hội đã thực sự đem đến niềm hứng khởi cho tuổi trẻ; tạo nên sân chơi bổ ích, lành mạnh, đồng thời, phát huy sức trẻ để xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp hơn.

KIM HIẾU