Ngày xét xử thứ 2 vụ án Huỳnh Tấn Huy và đồng bọn giết người: Đề nghị 2 án tử hình, các bị cáo khác từ 8 đến 17 năm tù

Thứ tư, 11/05/2011 00:00

>> Ngày thứ nhất xét xử lại vụ án Huỳnh Tấn Huy và đồng bọn giết người

(Cadn.com.vn) - Buổi sáng của ngày xét xử thứ 2 vụ án Huỳnh Tấn Huy và đồng bọn giết người, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo đóng vai trò chính trong vụ án, trực tiếp gây ra cái chết cho Lê Minh Sơn (tức Ty già) và gây thương tích 78% cho Huỳnh Bá Trọng.

Bị cáo Huy khi đứng trước vành móng ngựa thái độ đã có phần bình tĩnh hơn, trả lời đầy đủ, rõ ràng các câu hỏi của HĐXX, không la hét, phá rối như lần xét xử trước. Theo lời khai của Huỳnh Tấn Huy thì sở dĩ tại phiên tòa sơ thẩm ngày 31-7-2008, bị cáo nhận hết tội về mình và không khai ra việc bị cáo Lợi có tham gia chém Lê Minh Sơn là do sau khi gây án, Lợi nói với Huy là mình mới ra tù (được 7 ngày), nếu dính tiếp vụ này thì sợ án sẽ rất nặng, do đó nhờ Huy nhận thay, Lợi ở ngoài sẽ lo việc thăm nuôi (bị cáo Nguyễn Việt Hùng cũng xác nhận là Phan Gia Lợi có nói câu này). Lúc đó, sẵn máu “yêng hùng”, lại nghĩ hình phạt chắc cũng không quá cao nên Huy đã nhận lời. Nhưng thực tế ở lần xét xử đó, Huy đã bị kêu án tử hình, còn Lợi chỉ bị tuyên mức án chung thân, do đó bị cáo Huy đã bức xúc cho rằng mình bị oan. Tại phiên tòa lần này, Huy đã khai lại rằng toàn bộ sự việc là do Phan Gia Lợi chủ mưu, cầm đầu và Lợi cũng trực tiếp chém Lê Minh Sơn. Ngược với Huy, ngay từ ngày xét xử đầu tiên, bị cáo Phan Gia Lợi đã có thái độ không nghiêm túc, nhiều lần bị HĐXX nhắc nhở do có lời nói, cử chỉ gây mất trật tự phiên tòa. Khi được thẩm vấn, bị cáo khai báo vòng vo, không trả lời vào trọng tâm các câu hỏi của HĐXX, không thừa nhận việc rủ các đối tượng đi đánh nhau và chém Lê Minh Sơn. Tuy nhiên, lời khai của các bị cáo Huỳnh Tấn Huy, Nguyễn Việt Hùng và các bị cáo được thẩm vấn trong ngày xét xử đầu tiên đều khai việc rủ đi đánh nhau là do bị cáo Phan Gia Lợi khởi xướng, rủ rê và trực tiếp tham gia rất tích cực. Bị cáo Nguyễn Việt Hùng đã có mặt từ đầu đến cuối, chứng kiến toàn bộ sự việc và để mặc cho hậu quả xảy ra, chỉ khi phát hiện có CA đến thì Hùng báo hiệu cho đồng bọn rút chạy.

 Cha của bị hại Lê Minh Sơn xin giảm án cho bị cáo Huỳnh Tấn Huy.

Về phần giải quyết bồi thường dân sự, đại diện hợp pháp của người bị hại Lê Minh Sơn đề nghị tòa tuyên buộc các bị cáo liên đới bồi thường các khoản: chi phí đám tang 32 triệu đồng, tổn thất tinh thần 20 triệu đồng và đề nghị cấp dưỡng cho 2 người con của Lê Minh Sơn (1 con ngoài giá thú) cho đến khi trưởng thành. Ngoài ra, ông còn đề nghị tòa án xử lý nghiêm khắc các bị cáo trực tiếp gây ra cái chết cho con ông và xem xét khoan hồng cho nhóm các bị cáo đi theo đồng phạm. Đại diện của bị hại Huỳnh Bá Trọng cho biết đã chi phí điều trị cho Trọng là 19 triệu đồng, các bị cáo đã bồi thường được 6 triệu đồng, số còn lại ông không yêu cầu bồi thường tiếp và không yêu cầu bồi thường về tổn thất tinh thần, đồng thời xin tòa án giảm nhẹ cho các bị cáo: Huy, Tiến, Việt Hùng.

Luận tội các bị cáo tại phiên tòa, đại diện VKSND TP Đà Nẵng cho rằng hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, hành xử theo kiểu băng nhóm “xã hội đen”, giết nhiều người và gây ảnh hưởng xấu đến ANTT. Do đó đã đề nghị HĐXX xử phạt các bị cáo: Phan Gia Lợi, Huỳnh Tấn Huy mức án tử hình; Nguyễn Việt Hùng 15 đến 17 năm tù; Ngô Lê Trung Hiếu 13 đến 15 năm tù. Nguyễn Quang Long, Hoàng Xuân Hùng, Trần Quốc Minh, Nguyễn Trần Thanh Quang, Nguyễn Quốc Việt mỗi bị cáo bị đề nghị mức án từ 10 đến 12 năm tù. Bị cáo Lê Quang Tiến bị đề nghị mức án từ 8 đến 10 năm tù.

Hai bị cáo Phan Gia Lợi và Huỳnh Tấn Huy bị đề nghị mức án tử hình. 

Buổi chiều là phần bào chữa của các luật sư (LS) tại phiên tòa. LS của các bị cáo Tiến, Long, Hiếu, Quang, Hùng đều thống nhất với tội danh mà VKS đã truy tố đối với các bị cáo nhưng cho rằng mức án đề nghị là quá nặng, đề nghị HĐXX xem xét nhân thân, hoàn cảnh gia đình để giảm nhẹ cho các bị cáo. LS của bị cáo Nguyễn Quốc Việt và bị cáo Hoàng Xuân Hùng cho rằng, các bị cáo không phạm tội giết người, chỉ phạm tội gây rối TTCC hoặc tội danh khác. LS bào chữa bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Huỳnh Tấn Huy cho rằng hành vi của bị cáo không có tính chất côn đồ và đề nghị HĐXX xem xét nhân thân của bị cáo, có ông nội chú là liệt sĩ, gia đình có công cách mạng, bị cáo là con trai độc nhất của cả dòng họ. Tự bào chữa cho mình, bị cáo Huỳnh Tấn Huy cho rằng cáo trạng và kết luận điều tra chưa đầy đủ, còn sót lọt tội phạm và mức án đề nghị đối với bị cáo là quá nặng. Các LS bào chữa cho bị cáo Phan Gia Lợi cho rằng vụ án chưa được điều tra đầy đủ, đề nghị hoãn phiên tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Ý kiến của các LS cũng như phần tự bào chữa của các bị cáo đã được đại diện VKSND TP Đà Nẵng đối đáp, qua đó công tố vẫn bảo vệ quan điểm truy tố tội trạng của các bị cáo cũng như các mức án đã đề nghị.

Hôm nay 11-5, phiên tòa tiếp tục với phần tuyên án đối với các bị cáo.

H.Q.T