Nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh: Những giải thưởng từ cảm xúc ở nghĩa trang liệt sĩ
(Cadn.com.vn) - Có lẽ Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Duy Anh là người duy nhất ở nước ta được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích: người đoạt nhiều giải thưởng nhất nước. Sau 30 năm cầm máy, ông đã gặt hái được nhiều thành công với 161 giải thưởng trong và ngoài nước, trong đó có 31 giải thưởng lớn của quốc tế. Ông đã được Liên đoàn Nhiếp ảnh Thế giới và các nước phong nhiều tước hiệu quý giá để vinh danh sự cống hiến của ông trong lĩnh vực nghệ thuật này. Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trò chuyện với ông xung quanh đề tài nhiếp ảnh và những kinh nghiệm thực tiễn trong cuộc sống, công việc đã giúp ông thành công trong sáng tác cũng như việc xử lý ảnh…
P.V: Phải chăng ông đến với nghệ thuật nhiếp ảnh bởi một sự tình cờ?
NSNA Duy Anh: Có lẽ vì cuộc sống thì đúng hơn. Ra trường đi dạy toán ở một vùng quê Tiền Giang, những năm sau giải phóng còn vất vả, thiếu thốn, tôi đi chụp ảnh dạo để cải thiện đời sống, rồi mê ảnh hồi nào không biết. Năm 1989 có người bạn mê ảnh, gửi ảnh của tôi đi dự thi, không ngờ đoạt giải cao nhất ở TPHCM – đó là điều không bao giờ dám tin. Thế là nghĩ mình có thể làm được và tiếp tục cuộc chơi...
P.V: Và cho đến nay, ông là người nắm giữ nhiều giải thưởng về nhiếp ảnh trong và ngoài nước... Ông có thể chia sẻ một số kinh nghiệm để đạt được những thành công?
NSNA Duy Anh: Tôi nghĩ, ngoài sự nỗ lực, đam mê của bản thân, cần phải có ý tưởng đột phá. Tôi không qua trường lớp, chỉ đọc sách và tự học nên chụp rất tự do, phóng khoáng. Có lẽ vì vậy nên ảnh lạ, không trùng lắp. Mà lạ thì dễ lọt mắt ban giám khảo... (cười).
![]() |
Tác phẩm "Phút chia tay" - đoạt 3 giải quốc gia của NSNA Duy Anh. |
P.V: Ông là người duy nhất ở nước ta ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của những cặp vợ chồng trẻ, nhưng lại ở nghĩa trang liệt sĩ. Đây thật sự là một điều đặc biệt và ý nghĩa…
NSNA Duy Anh: Chuyện này cũng hơi dài... Vì cuộc sống và phục vụ đam mê ảnh, nên song hành với làm báo, sáng tác ảnh và dạy nhiếp ảnh (thỉnh giảng Trường Đại học Khoa học - Xã hội Nhân văn), tôi còn kiêm thêm nghề chụp ảnh đám cưới. Năm 1993, tôi vẫn ở nhà tập thể của cơ quan nên không có chỗ chụp ảnh, đành thuyết phục cô dâu, chú rể ra nghĩa trang liệt sĩ ở Tiền Giang để chụp ảnh vì nơi đây có hoa cỏ, đường đi rất đẹp và thơ mộng... Ảnh đẹp nên thuyết phục mọi người, lâu rồi thành “thiêng” ai đến đây cũng hạnh phúc vuông tròn. Bây giờ ở đây không chỉ có mình tôi mà nhiều nhiếp ảnh gia ở Bến Tre, Vĩnh Long, Long An, Gò Công... cũng đến đây chụp. Có một điều thú vị là tôi đã có 29 giải - ảnh tôi chụp ở đây với những cảm xúc, và bố cục cũng rất lạ. Nhiều khi tôi có suy nghĩ, tôi được các liệt sĩ ở nghĩa trang này phò trợ và các đôi vợ chồng trẻ cũng có niềm tin như vậy. Có lẽ có sự giao hòa giữa những cái chết bất tử và những lứa đôi hạnh phúc mới bắt đầu...
P.V: Theo ông, cơ hội sáng tác của nghệ thuật nhiếp ảnh của nước ta trong giai đoạn hiện nay?
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh
NSNA Duy Anh: Theo tôi, nhiếp ảnh là bộ môn nghệ thuật phát triển nhất nước ta hiện nay. Nhiếp ảnh có nhiều cơ hội đến với các cuộc thi trên thế giới và nhiếp ảnh Việt
P.V: Ông có lời khuyên gì cho những người nhiếp ảnh trẻ?
NSNA Duy Anh: Những bạn trẻ muốn vào nghề, trước hết phải thực sự yêu nghề, nên dành nhiều thời gian để tham khảo tài liệu và phải đọc thơ, đọc sách, để tìm ý tưởng cho ảnh... Đừng nghĩ “vác máy” rong ruổi khắp nơi và chụp bâng quơ cầu may được ảnh đẹp. Tôi nghĩ một khi người cầm máy có thể sống được bằng nghề ảnh, thì coi như được gọi là “thành công”.
P.V: Hiện nay có nhiều công nghệ khoa học tiên tiến trong việc ứng dụng vào quá trình xử lý ảnh. Điều này có ảnh hưởng đến công việc sáng tác của ông không?
NSNA Duy Anh: Thú thật, ban đầu công nghệ số ảnh hưởng nhiều đến công việc sáng tác của tôi, có lúc tôi bị hụt hẫng và bài bác... Nhưng sau khi cố học và khi đã xử lý thành thục, tôi nhận thấy ứng dụng mang hiệu quả tuyệt diệu. Tôi đã nhiều lần nói chuyện về chuyên đề này và ca ngợi nó. Vì công nghệ đã giúp tôi đoạt một loạt giải thưởng về ảnh kỹ thuật số và nhất là trong việc xử lý album cưới.
P.V: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.
Mai Phúc
(thực hiện)