Nghi vấn một thanh niên bị cắt lưỡi ?

Thứ sáu, 15/11/2013 13:51

(Cadn.com.vn) - Nằm trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, Trần Văn Công (1992, trú thôn Yên Me, xã Ia Me, H. Chư Prông, Gia Lai) vẫn chưa thể nói được gì, bởi ngoài những vết thương trên cánh tay phải và phần mềm khác thì trong lưỡi của Công cũng có vết thương kéo dài ngang lưỡi được khâu 14 mũi. Vụ việc khiến dư luận bàn tán xôn xao về việc Công bị đánh và cắt lưỡi.

Qua điều tra ban đầu của CAH Chư Prông, khoảng 15 giờ ngày 11-11, Phạm Ngọc Nam (1998) và Nguyễn Đức Đạt (1996, cùng trú thôn Xuân Me, xã Ia Me, H. Chư Prông) đi xe máy đến bẫy chim tại khu vực thôn Yên Me thì thấy Công đang đặt máng cao su tại lô cao su Đội 11. Nhớ lại lần trước xích mích, Đạt và Nam rủ nhau đánh Công. Khi Đạt và Nam đến gần thì Công phát hiện và nhảy từ trên thang xuống (đang bắc vào cây cao su) bỏ chạy.

Thấy vậy, Đạt điều khiển xe máy chở theo Nam đuổi theo. Khi thấy Công bỏ chạy nhảy qua hàng rào thì bị té ngã nên Đạt và Nam bỏ xe máy lại tiếp tục đuổi theo đánh. Đến bờ rào thì Đạt nhặt được thanh gỗ bên bờ rào nhảy qua bờ rào đuổi theo Công, riêng Nam đuổi theo không kịp nên chỉ chạy phía sau. Đứng lên chạy tiếp được khoảng 50m, đến khu vực rẫy mỳ thì Công bị vấp ngã lần nữa và bị Đạt dùng thanh gỗ đánh 3-4 nhát vào người. Sau đó Công vùng dậy bỏ chạy về nhà và được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai với vết thương vùng đầu, lưỡi phía trong bị rách và trật xương bánh chè cẳng tay phải.

Trần Văn Công  và vết thương trên lưỡi.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, trước đó vào ngày 9-11, Đạt, Nam cùng một số thanh niên khác trong xã đi đám cưới tại thôn Yên Me thì xảy ra xích mích với nhóm thanh niên của Công. Thế nên, khi đi bẫy chim phát hiện Công đang đi một mình thì Đạt và Nam đánh để trả thù. Tuy nhiên, sự việc đẩy lên đỉnh điểm khi nhiều thông tin cho rằng Công bị 4 đối tượng đánh đập sau đó nhóm đối tượng trên dùng dao cắt lưỡi của Công khiến dư luận đặc biệt bức xúc. Qua quan sát, vết thương bề mặt trên lưỡi Công kéo dài ngang qua lưỡi, cách đầu lưỡi khoảng 4cm, đã được bác sĩ phẫu thuật khâu vết thương vào tối 11-11 và Công vẫn chưa thể nói chuyện được. Trao đổi với bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai xác định: vết thương trên lưỡi của Công là do vật sắc nhọn gây ra, chứ không thể bị té ngã và tự cắn vào lưỡi.

Nguyễn Đức Đạt.

Theo lời kể của bà Phạm Thị Lan (1971, mẹ của Công) và những gì Công viết bằng cách bấm trên điện thoại thì sau khi bị đánh vào tay thì Công ngất đi, không nhớ những gì sau đó nên không rõ ai đã gây ra vết thương trên lưỡi của mình. Đồng thời, Công cũng xác nhận mình bị 2 thanh niên khác (Đạt và Nam) đánh chứ không phải 4 đối tượng như thông tin ban đầu. Tuy nhiên, bà Lan cùng gia đình đều khẳng định con, em của mình đã bị Đạt, Nam dùng dao cắt đứt lưỡi. "Sau khi bị đánh, cháu điện thoại về cho bố và chỉ ú ớ được vài câu, nghĩ con có việc gì nên gia đình nháo nhác đi tìm cháu. Khi đang tìm kiếm thì mới hay tin cháu đã được người bác chở về nhà bằng xe máy. Phát hiện con bị thương nặng, gia đình đã chở cháu lên bệnh viện huyện rồi lên thẳng Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Tôi mong muốn cơ quan CA làm rõ để trả lại công bằng cho con tôi" - bà Lan cho biết thêm.

CQĐT CAH Chư Prông cho biết thêm: Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ, đặc biệt là vết thương trên lưỡi của Công, bởi sự thật như thế thì đây là hành vi cố ý gây thương tích mang tích chất dã man của đối tượng gây ra. Tuy nhiên, việc này cần phải điều tra, xác minh, giám định rõ mới có kết luận việc Công có bị 2 đối tượng trên dùng dao cắt đứt lưỡi hay không. Qua điều tra ban đầu, chiều 12-11, CQĐT CAH Chư Prông đã tạm giữ Nguyễn Đức Đạt để điều tra làm rõ vụ việc.

Minh Tân