Ngoại trưởng Mỹ đến Trung Đông - Bắc Phi giữa lúc bạo lực leo thang

Thứ hai, 30/01/2023 09:46
Ngày 29-1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên đường đến Ai Cập, bắt đầu chuyến công du khu vực Trung Đông - Bắc Phi nhằm sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để giảm căng thẳng Israel - Palestine sau khi bạo lực tái bùng phát tại đây.
Nhân viên y tế tại hiện trường vụ xả súng ở nhà nguyện Do Thái khu định cư Neve Yaakov của Jerusalem đêm 27-1. Ảnh: AP
Nhân viên y tế tại hiện trường vụ xả súng ở nhà nguyện Do Thái khu định cư Neve Yaakov của Jerusalem đêm 27-1. Ảnh: AP

Theo hãng tin AFP, dự kiến Ngoại trưởng Blinken hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sissi và các quan chức cấp cao khác trong ngày 29-1. Sau đó, trong các ngày 30 và 31-1, ông sẽ lần lượt tới Jerusalem và Ramallah, gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Bạo lực gia tăng

Ngoại trưởng Blinken từng lên kế hoạch thăm Israel sau khi Thủ tướng Netanyahu trở lại nắm quyền, nhưng chuyến đi lần này mang một ý nghĩa khẩn cấp hơn sau một số vụ bạo lực vừa xảy ra tại đây.

Căng thẳng giữa người Israel và người Palestine tăng cao kể từ khi Israel tiến hành các cuộc tấn công hàng đêm ở Bờ Tây vào mùa xuân năm ngoái, sau một loạt các cuộc tấn công của người Palestine. Xung đột chỉ trở nên căng thẳng hơn trong tháng này khi chính phủ của ông Netanyahu nhậm chức và cam kết có đường lối cứng rắn chống lại người Palestine. Chính quyền Palestine đã tuyên bố chấm dứt hợp tác an ninh với Israel, đồng thời cam kết đưa vấn đề ra trước Liên Hợp Quốc và Tòa án hình sự quốc tế.

Ngay trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken, hai vụ xả súng diễn ra liên tiếp ở khu vực này. Vụ xả súng đầu tiên xảy ra đêm 27-1, khi một nghi phạm 21 tuổi người Palestine nã đạn vào nhà nguyện Do Thái ở khu định cư Neve Yaakov của Jerusalem, khiến ít nhất 7 người chết và và 10 người bị thương. Nghi phạm tiếp tục nổ súng vào người đi đường trong quá trình tẩu thoát, trước khi bị lực lượng an ninh Israel bắn hạ. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất nhắm vào người Israel trong những năm gần đây, có nguy cơ thổi bùng xung đột giữa nước này với Palestine. Cảnh sát Israel gọi đây là một vụ tấn công khủng bố và khẳng định thủ phạm là một cư dân ở Đông Jerusalem. Lực lượng an ninh Israel đã bắt ít nhất 42 người với cáo buộc liên quan vụ xả súng. Thủ tướng Benjamin Neytayahu đã kêu gọi người Israel không "tự đòi công lý" bằng các hành động cực đoan nhắm vào người Arab.

Vài tiếng sau, một thiếu niên 13 tuổi người Palestine tiếp tục nổ súng ở khu Silwan, ngay bên ngoài khu vực Israel kiểm soát ở Đông Jerusalem, khiến hai người bị thương.

Thủ tướng Israel Netanyahu khẳng định sẽ "phản ứng mạnh mẽ và nhanh chóng" sau hai vụ xả súng liên tiếp trên. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Israel cho biết một tiểu đoàn đã được điều tới Bờ Tây để củng cố lực lượng, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy Israel đang chuẩn bị mở chiến dịch quân sự lớn nhằm vào lực lượng dân quân Palestine ở Dải Gaza.

Nỗ lực xoa dịu căng thẳng

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nỗ lực giảm căng thẳng leo thang trong khu vực sẽ là chủ đề chính các cuộc hội đàm của Ngoại trưởng Blinken với giới chức Ai Cập, Israel và Palestine. Ngoài ra, ông cũng sẽ thảo luận vấn đề nóng khác như Libya và Sudan.

Chuyến công du của Ngoại trưởng Blinken tới Trung Đông - Bắc Phi là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm thể hiện cam kết với chính quyền của Thủ tướng Netanyahu, người vừa trở lại nắm quyền cuối tháng 12-2022 và lãnh đạo chính phủ cực hữu nhất trong lịch sử của Israel.

Trong vòng một tháng qua, Ngoại trưởng Blinken là quan chức cấp cao thứ 3 của Mỹ tới Trung Đông. Chuyến thăm Trung Đông của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden đang có những lo ngại đối với chính phủ mới tại Israel, vốn được đánh giá là chính phủ cánh hữu cứng rắn nhất trong lịch sử quốc gia Trung Đông. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chính quyền nước này đã liên lạc với các quan chức hàng đầu của Israel và Palestine để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm dịu tình hình, tạo môi trường cho các nỗ lực hướng tới giải pháp hai nhà nước, chấm dứt xung đột.

AN BÌNH