Người dân, du khách hào hứng với ngày hội khinh khí cầu bên bờ sông Hàn

Chủ nhật, 27/03/2022 16:54
Sáng 27-3, nhân sự kiện Đà Nẵng mở lại các đường bay quốc tế sau 2 năm tạm ngưng vì dịch COVID-19, ngày hội khinh khí cầu được tổ chức tại Công viên Vườn tượng APEC đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân, du khách.

Toàn bộ khinh khí cầu rực rỡ sắc màu được trình diễn theo hình thức bay treo, cột dây cố định, vị trí cao nhất của khinh khí cầu cao khoảng 40 mét so với mặt đất. Đội hình gồm 3 khinh khí cầu lớn cao 22m, 12 khinh khí cầu mini cao 7-10m, 2 quả khinh khí cầu hơi cao 12m và 15m.

Nhiều khinh khí cầu với những màu sắc, kích cỡ khác nhau tham gia ngày hội bên bờ sông Hàn

Để phục vụ nhu cầu trải nghiệm của người dân, chương trình trình diễn tổ chức thành 3 đợt. Đợt 1 từ 6 giờ - 10 giờ, bay treo độ cao từ 15m - 40m, buộc dây cố định tại chỗ. Đợt 2 từ 15 giờ - 17 giờ, bay treo độ cao từ 15m - 40m, buộc dây cố định tại chỗ. Đợt 3 từ 19 giờ - 20 giờ, trình diễn hoa đăng gồm rồng lửa, thổi cầu và dựng cầu tại chỗ.

So với lễ hội được tổ chức năm 2019 tại Công viên biển Đông, lần này các khinh khí cầu không lớn nhưng lại có họa tiết đặc sắc, phù hợp cho trình diễn địa hình hẹp
Một đôi bạn trẻ tranh thủ sự kiện độc đáo để chụp ảnh cưới ngoại cảnh
​​​​​​

Nhiều du khách thích thú khi được trải nghiệm cảm giác nhìn thành phố từ khinh khí cầu

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, ngành du lịch bay trải nghiệm và chào đón du khách đến với thành phố trong thời điểm mở cửa trở lại hoạt động du lịch
Ngày hội kinh khí cầu diễn ra trong sự an toàn tuyệt đối với sự tham gia bảo vệ, hướng dẫn của lực lượng công an
Ngày hội khinh khí cầu do Cty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT) phối hợp Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức vừa là sản phẩm du lịch độc đáo vừa là sự kiện đặc biệt chào đón những chuyến bay quốc tế đầu tiên trở lại thành phố sau 2 năm tạm ngừng vì dịch COVID-19

Công Khanh