Người đẹp Kinh đô Việt Nam 2006 - Hoàng Thị Lê Phương: “Người đẹp Kinh đô phải đẹp về tâm hồn, hình thức và am hiểu lịch sử”

Thứ hai, 21/12/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Kể từ ngày đăng quang Người đẹp Kinh Đô (NĐKĐ) Việt Nam 2006 đến nay, người đẹp xứ Huế - Hoàng Thị Lê Phương (H.T.L.P) dành phần lớn thời gian cho việc học để thực hiện ước mơ từ thuở nhỏ của mình: đó là trở thành nhà thiết kế thời trang. Đến nay, Phương vừa tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng Đại học Nghệ thuật Huế và một dự định xa hơn của cô  là trở thành nhà thiết kế thời trang và thành lập thương hiệu riêng của mình. Sắp tới, cô sẽ tham gia một số hoạt động trong Cuộc thi NĐKĐ Việt Nam 2010 sẽ được tổ chức tại Cố đô Ninh Bình nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thú vị với người đẹp:

P.V: Chào Phương! Kể từ sau khi đăng quang NĐKĐ Việt Nam 2006 đến nay rất ít khi thấy Phương xuất hiện trong những hoạt động xã hội như những hoa hậu khác. Phương có thể nói đôi chút về công việc hiện nay và những dự định sắp tới của mình?

Người đẹp H.T.L.P: Em đăng quang khi đang là sinh viên năm thứ 2 ngành Mỹ thuật ứng dụng Trường đại học Nghệ thuật Huế nên sau đó em hầu như tập trung vào việc học. Bên cạnh đó, em cũng tham gia các hoạt động xã hội và từ thiện nhưng phần lớn là ở Huế thôi vì như vậy em mới sắp xếp thời gian được. Còn những hoạt động ở các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội thì em ít tham gia hơn.

Em vừa mới tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế và dự định sẽ đi học thiết kế thời trang. Một dự định xa hơn là em sẽ thành lập nhãn hàng thời trang với thương hiệu riêng của mình. Tất nhiên em cũng biết rằng, thực hiện điều này vào thời điểm hiện nay ở Huế là rất khó khăn vì lĩnh vực này chưa phát triển.

P.V: Thị hiếu thẩm mỹ của người Huế khác hơn những nơi khác. Vậy khi phát triển nhãn hiệu thời trang của mình, Phương sẽ đi theo hướng nào?

Người đẹp H.T.L.P: Em nghĩ thanh niên của Huế đang năng động hẳn lên nên nhãn hàng thời trang của em vẫn mang nét đẹp truyền thống của người Việt Nam đồng thời phải có nét trẻ trung và năng động, bắt kịp nhu cầu thời trang của thế giới thì mới phát triển được.

P.V: Danh hiệu NĐKĐ có tạo áp lực cho Phương trong cuộc sống và việc học tập?

Người đẹp H.T.L.P: Cũng có một chút (cười). Vì nếu học không tốt thì người ta sẽ nói người đẹp mà kém thông minh. Em nghĩ, người đẹp nếu chỉ có sắc đẹp thì không còn phù hợp trong thời đại ngày nay. Cần phải đẹp cả tâm hồn và hình thức.

P.V: Phương có theo dõi những cuộc thi hoa hậu Việt Nam gần đây và có thể nêu vài nhận xét?

Người đẹp H.T.L.P: Gần đây ở những cuộc thi hoa hậu Việt Nam, nhiều người có vẻ đẹp ngoại hình và những chỉ số chuẩn hơn nhiều so với trước; nhưng phần ứng xử vẫn chưa tốt hơn lắm.

Người đẹp Kinh đô Việt Nam 2006 - Hoàng Thị Lê Phương  

P.V: Theo Phương, Cuộc thi NĐKĐ Việt Nam khác gì so với cuộc thi người đẹp khác?

Người đẹp H.T.L.P: Đây là cuộc thi thể hiện nét đẹp của phụ nữ kinh thành xưa nên phần trả lời ứng xử các câu hỏi tập trung vào kiến thức về kinh đô, kinh thành xưa của lịch sử Việt Nam.

P.V: Sắp tới Phương sẽ đảm nhiệm vai trò mới trong Cuộc thi NĐKĐ lần thứ hai. Bằng kinh nghiệm của người đi trước, Phương có chia sẻ gì với những thí sinh sẽ tham gia cuộc thi này?

Cuộc thi Người đẹp các vùng Kinh đô Việt Nam 2010 là một trong những hoạt động chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần gìn giữ các di sản văn hóa phi vật thể như vẻ đẹp của người thiếu nữ Việt truyền thống, các loại hình nghệ thuật dân gian và nét đẹp trang phục của các triều đại kinh đô xưa. Cuộc thi cũng là hoạt động nhằm góp phần đưa hình ảnh đất nước ta ra trường quốc tế, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với các địa danh lịch sử; góp phần tìm nhân tố mới cho các cuộc thi sắc đẹp thế giới.
Sau vòng bán kết tại 5 địa phương vốn là kinh đô nước Việt xưa là: Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, TT-Huế, 50 thí sinh sẽ được chọn để tham gia vòng chung kết sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 4-2010 tại TP Ninh Bình với các phần thi hình thể; thi trang phục (yếm đào, áo dài và trang phục truyền thống tự chọn; trang phục nghi lễ cung đình); thi tài năng; và thi ứng xử về các chủ đề: văn hóa, lịch sử, du lịch, xã hội.

Người đẹp H.T.L.P: Em nghĩ để tham gia cuộc thi này trước hết là phải tự tin. Trước khi tham gia Cuộc thi NĐKĐ Việt Nam 2006, em chưa từng tham gia cuộc thi người đẹp nào và vòng thi ở Huế do không tự tin lắm nên em đã không đạt được kết quả như mong đợi. Nhưng ở vòng chung kết cuộc thi tổ chức ở Hà Nội, em đã khắc phục được điều đó và đã giành chiến thắng.

Cuộc thi NĐKĐ  là cuộc thi không chỉ có vẻ đẹp hình thức mà phải có vẻ đẹp trí tuệ và phải am hiểu lịch sử Việt Nam xưa nên các thí sinh phải tìm hiểu lịch sử, nhất là lịch sử của các vùng kinh đô và phải có cách trả lời tự tin, hiểu biết trước ban giám khảo thì mới có sức thuyết phục.

P.V: Phương có nghĩ BTC cần có thay đổi mới gì để cuộc thi lần này được tổ chức tốt hơn?

Người đẹp H.T.L.P: Ở cuộc thi lần trước, BTC đã chuẩn bị rất chu đáo về việc bổ sung kiến thức cho các thí sinh như việc mời Giáo sư sử học Lê Văn Lan nói chuyện về lịch sử với thí sinh. Về khả năng ứng xử, nghệ sĩ Lê Khanh đã tập cho chúng em rất nhiều. Nhưng lần thi lần đó những hoạt động tìm hiểu thực tế về di tích lịch sử, về kinh thành xưa vẫn còn ít. Hy vọng ở cuộc thi năm tới những hoạt động này sẽ nhiều hơn.

P.V: Cảm ơn Phương về cuộc trò chuyện cởi mở này đồng thời chúc Phương thành công trong những dự định sắp tới của mình.

Tùng Chi

(thực hiện)