Người nối lòng nhân ái

Thứ bảy, 28/11/2015 11:13

(Cadn.com.vn) - Suốt mấy chục năm công tác cho đến khi nghỉ hưu, bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Đà Nẵng (Hội TT) cũng luôn bận rộn với công việc nhân đạo, từ thiện. Em Nguyễn Thị Thanh Tuyền, ở P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, sau khi bố mẹ qua đời, đi học trong cảnh khó khăn, thiếu thốn triền miên, vừa học vừa tranh thủ đi làm thêm để kiếm sống. Biết được hoàn cảnh của em, bà Tám thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ, và mới đây, đã được bà vận động một doanh nghiệp ủng hộ 20 triệu đồng giúp em có đủ điều kiện học hết chương trình đại học. Còn em Đào Quốc Thánh, quê ở Đại Lộc, Quảng Nam, khi nhận giấy báo trúng tuyển Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), chẳng biết làm sao để có tiền đến trường nhập học. Biết được thông tin đó, bà Tám đã đón Quốc Thánh về nuôi tại Trung tâm Từ thiện Đà Nẵng (trực thuộc Hội TT) và chu cấp mọi chi phí học tập. Bây giờ, Quốc Thánh đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. "Dù cuộc sống có thay đổi thế nào, em cũng không bao giờ quên công ơn bà Tám, người đã kịp thời cứu giúp và chắp cánh cho em bước vào đời", Quốc Thánh chia sẻ.

Những năm qua, bà Lê Thị Tám đã vận động hàng chục tổ chức phi chính phủ nước ngoài, hàng trăm cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong nước cùng chung tay góp sức vào các hoạt động từ thiện, nhân đạo, khuyến học khuyến tài, thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội của thành phố. Tiêu biểu như Tổ chức Trả lại Tuổi thơ hằng năm tài trợ kinh phí nuôi dưỡng gần 60 trẻ mồ côi và sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 3 mái ấm tình thương trực thuộc Hội, Tổ chức La Goutte D,eau tài trợ dài hạn chi phí học tập cho 30 học sinh mồ côi nghèo ở các quận, huyện trong thành phố, còn Tổ chức Trẻ em Việt Nam mỗi năm trao tặng hàng ngàn suất học bổng cho học sinh nghèo...

Bà Lê Thị Tám trao học bổng cho học sinh nghèo ở P. Thọ Quang.

Lòng nhân ái lan tỏa, hoạt động từ thiện của bà Tám đã nhận được sự đồng cảm và sự hưởng ứng của nhiều nhà hảo tâm gần xa. Trong đó, các ông Huỳnh Văn Tân, Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Dana Ý; Ngô Lành, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn-Chi nhánh Đà Nẵng... là những tấm gương điển hình, luôn đồng hành với bà Tám trong các chương trình nhân đạo. Đặc biệt, người chủ tịch Hội này còn là nhịp cầu nối những tấm lòng vàng ở nước Anh đến với hàng trăm học sinh, sinh viên nghèo trên quê hương Quảng Nam-Đà Nẵng. Thông qua Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Đà Nẵng, các nhà tài trợ nơi xứ sở sương mù gửi tiền hỗ trợ đến từng em, với nhiều mức khác nhau, mỗi em từ 6-15 triệu đồng/năm.

10 năm qua, hàng ngàn người nghèo, trẻ mồ côi, phụ nữ đơn thân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn... đã được bà Tám tận tình giúp đỡ. Từ trao tặng nhà ở, hỗ trợ sửa chữa nhà, khám-chữa bệnh miễn phí, tặng học bổng, phương tiện sinh kế, xe lăn, xe lắc, nuôi dưỡng, chu cấp học chữ, học nghề..., bà Tám đã giúp bao mảnh đời bất hạnh phấn đấu vươn lên. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phùng Tấn Viết, hoạt động của bà Tám cũng như của Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố thấm đượm tính nhân văn, có sức lan tỏa mạnh mẽ và đem lại hiệu quả to lớn đối với việc thực hiện mục tiêu xóa nghèo và các chương trình an sinh xã hội của thành phố.

Lê Văn Thơm

Ông Võ Duy Khương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP
trao tặng cờ thi đua cho Hội Từ thiện và BVQTE TP.

Với chủ đề "Nhân ái - Trách nhiệm - Trung thực - Hiệu quả", sáng 27-11, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em (BVQTE) TP tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Trong 5 năm qua, Thành hội và các cấp Hội đã vượt qua mọi khó khăn, đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Đặc biệt, các công tác truyền thông được thực hiện tốt đã đem lại nhiều nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động của Hội, giúp Hội có điều kiện xây dựng nhiều chương trình, dự án thiết thực cho người nghèo. Tổng kết quả vận động nguồn lực của Thành hội và các cấp Hội nhiệm kỳ qua lên tới hơn 109 tỷ đồng. Ngoài ra, các hoạt động nhân đạo từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em cũng được chú trọng nâng cao. Theo đó, các chương trình giúp đỡ Hòa Vang xây dựng nông thôn mới; chương trình bát cháo, cơm, sữa tình thương dành cho bệnh nhân nghèo; khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người nghèo; nuôi dưỡng các cụ già neo đơn… đã phần nào cải thiện đời sống người dân, đem lại kế sinh nhai cho những hộ gia đình khó khăn. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng có nhiều chương trình, dự án cộng đồng hỗ trợ học tập, vui chơi, giải trí cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt…

Phát biểu tại Đại hội, ông Võ Duy Khương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đã ghi nhận những đóng góp của Hội và bày tỏ sự cảm ơn đối với các cơ quan, tổ chức đã hỗ trợ Hội trong suốt thời gian qua; đề nghị Hội Từ thiện và BVQTE TP tăng cường năng lực, tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa phương thức vận động để đem lại hiệu quả cao. Hội Từ thiện và BVQTE TP đã vinh dự đón nhận bức trướng chúc mừng của UBND TP, đồng thời trao 20 suất học bổng cho các em học sinh khó khăn; khen thưởng 14 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

Thảo Vy