Nguy cơ bỏ hoang ruộng lúa do thiếu nước canh tác

Thứ năm, 17/05/2018 17:00

Vụ sản xuất Hè - thu đã đến, nhưng việc chậm khắc phục sự cố hồ Hố Lau (xã Tam Dân, H. Phú Ninh, Quảng Nam) dẫn đến lượng nước tích trữ ít. Hiện tại, người dân hai thôn Ngọc Giáp và Ngọc Tú (xã Tam Dân) lo lắng sẽ có hàng chục héc-ta đất ruộng trước nguy cơ bỏ hoang do thiếu nước canh tác. Hồ chứa nước Hố Lau được đưa vào sử dụng năm 1992, sức chứa hơn 1 triệu m3 nước, cung cấp nước tưới nông nghiệp tự chảy cho 43ha đất nông nghiệp của hai thôn Ngọc Tú, Ngọc Giáp, đồng thời điều tiết nước cho đập Ba Suối (thôn Dương Đàn, xã Tam Dân, H. Phú Ninh). Sự cố sụt lún khu vực đê quay của hồ vào tháng 10-2017 mới vừa khắc phục được vài tháng dẫn đến thời gian tích nước ít. Hiện tại, lượng nước trong hồ Hố Lau không thể đủ cung cấp nước cho hoạt động tưới tiêu vụ Hè - thu này...

Lượng tích nước của hồ Hố Lau ít nên không đủ cung cấp nước canh tác.

Đang lom khom phát dọn bờ ruộng, ông Nguyễn Thanh Trung (45 tuổi, thôn Ngọc Giáp) tâm sự, địa hình nơi đây chủ yếu là ruộng bậc thang nên cần rất nhiều nước mới có thể làm lúa được. Nguồn nước chính là từ hồ Hố Lau nhưng hiện tại lượng nước trong hồ rất ít nên nhiều diện tích đất nơi đây có khả năng bị bỏ hoang do thiếu nước canh tác. Trước lo lắng đó, UBND xã đã tiến hành họp dân để tìm cách giải quyết vấn đề. Phương án đưa ra là những khu vực trũng sẽ làm lúa, còn những khu vực trên cao sẽ chuyển sang trồng các loại màu như ngô, đậu và các loại cần ít nước hơn. Mùa này ông Trung canh tác 4 sào đất ruộng, nhưng hiện tại chỉ có 1 sào nằm tại khu vực trũng có thể làm lúa, 3 sào còn lại dự tính chuyển sang trồng ngô. “Với lượng nước ít như vậy, kết hợp với thời tiết đang khô hạn, lượng nước chứa trong hồ bắt đầu giảm dần thì khả năng đất bỏ hoang nhiều rất lớn. Tuy chuyển sang làm ngô, nhưng rủi ro sẽ cao bởi vì lúc cây ngô trổ bông lượng nước không đáp ứng đủ sẽ không cho hạt, nguy cơ vụ này mất trắng”- ông Trung nói.

Cùng chung nỗi lo, vụ này bà Lê Thị Dung (44 tuổi, thôn Ngọc Tú) làm 2 sào, đang cặm cụi dọn con mương nhỏ chờ nước về, bà lo lắng sẽ không có nước để canh tác vì thôn Ngọc Tú nằm dưới thôn Ngọc Giáp, lượng nước sẽ không đáp ứng đủ. “Vụ Đông- xuân vừa qua do thời tiết thuận lợi, mưa nhiều nên có nước để làm ruộng, còn mùa này thì khổ rồi. Hiện tại, lượng nước giếng đã bắt đầu cạn dần, người dân không dám dùng nước giếng để tưới tiêu vì sợ sẽ không có nước để sinh hoạt. Lo lắng sẽ thiếu nước sinh hoạt nên nhiều người dân đang xây dựng bể chứa để dự trữ nước”- bà Dung than thở...

Người dân làm đất chuẩn bị vụ mới nhưng lo lắng sẽ không đủ nước canh tác.

Chiều 14-5, trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Hồng Long -Chủ tịch UBND xã Tam Dân cho biết, do chậm trễ trong việc khắc phục sự cố hồ chứa nước Hố Lau dẫn đến thời gian tích nước của hồ ngắn. Hiện tại, lượng nước trong hồ chỉ đạt 50 % so với các năm trước. Hồ Hố Lau là nguồn cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp của 2 thôn Ngọc Giáp và Ngọc Tú, nhưng hiện tại lượng nước cung cấp bị thiếu hụt nghiêm trọng, chỉ đủ cung cấp cho 20 ha đất làm lúa, còn 23ha đất vùng địa hình cao đang có nguy cơ thiếu nước canh tác. Để cho bà con yên tâm canh tác, phía địa phương sẽ hỗ trợ giống và cố gắng phân phối lượng nước tưới tiêu cho phù hợp...

LÊ VƯƠNG