Nguy cơ bùng nổ xung đột ở Kashmir

Thứ ba, 13/08/2019 11:29

Căng thẳng giữa hai cường quốc hạt nhân Ấn Độ - Pakistan vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt sau hơn 1 tuần âm ỉ bùng nổ sau vụ việc chính quyền New Delhi hủy bỏ Điều 370 trong Hiến pháp, tước quyền tự trị của vùng Kashmir do nước này kiểm soát.

Lực lượng an ninh Ấn Độ đứng canh gác trên một cây cầu ở Srinagar, Kashmir.  Ảnh: AFP

Trong động thái mới nhất, ngày 12-8, quân đội Ấn Độ kiểm soát chặt chẽ các nhà thờ Hồi giáo trên khắp Kashmir trong lễ hội Eid al-Adha, vì lo ngại các cuộc biểu tình chống chính phủ về việc tước quyền tự trị của khu vực đa số Hồi giáo này. AFP dẫn lời các nhân chứng cho biết, các nhà thờ Hồi giáo lớn nhất của khu vực Himalaya, Jama Masjid, đã được lệnh đóng cửa và mọi người chỉ được phép cầu nguyện trong các nhà thờ Hồi giáo địa phương nhỏ hơn để không có đám đông lớn nào có thể tụ tập.

Kashmir được đặt trong tình trạng giám sát an ninh chặt chẽ trong 8 ngày qua vì chính phủ Ấn Độ lo ngại bùng nổ biểu tình. Internet và điện thoại liên lạc đã bị cắt và hàng chục ngàn quân tiếp viện đã tràn vào thành phố chính Srinagar và các thị trấn và làng mạc khác ở Thung lũng Kashmir. Giới chức Ấn Độ tuyên bố sẽ cho phép các xe tải chở nhu yếu phẩm đến Kashmir để phục vụ lễ hội Hồi giáo Eid al-Adha vào tuần tới trong khi vẫn thực thi thiết quân luật nghiêm ngặt.

Căng thẳng giữa hai nước láng giềng Châu Á bùng phát sau khi Ấn Độ công bố sắc lệnh bãi bỏ Điều 370 trong Hiến pháp quy định quy chế đặc biệt đối với bang Jammu và Kashmir. Theo đó, bang Jammu và Kashmir sẽ bị chia đôi thành 2 lãnh thổ liên bang do trung ương trực tiếp quản lý. Mặc dù New Delhi cho rằng, việc chấm dứt quy chế đặc biệt tại Kashmir là vấn đề nội bộ để chính phủ có thể kiểm soát tốt hơn tình hình tại đây, nhưng Pakistan đã kêu gọi quốc tế can thiệp, đồng thời thông qua một nghị quyết chỉ trích hành động đơn phương của New Delhi.

Và thực tế này làm bùng nổ lo ngại về nguy cơ xung đột giữa hai nước dù Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi cho biết, nước này sẽ không tìm giải pháp quân sự cho vấn đề Kashmir. Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã chỉ trích nặng nề quyết định của Ấn Độ về vùng tranh chấp Kashmir và yêu cầu quân đội đề cao cảnh giác. Pakistan mới đây còn tuyên bố, với sự hỗ trợ của Trung Quốc, nước này sẽ trình lên HĐBA LHQ một bản kiến nghị lên án Ấn Độ vì quyết định bãi bỏ quy chế đặc biệt của vùng lãnh thổ Kashmir do New Delhi kiểm soát. Phát biểu họp báo, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi cho biết, ông có kế hoạch tiếp cận các quan chức của Indonesia và Ba Lan, 2 thành viên không thường trực của HĐBA, để tìm kiếm sự trợ giúp.

Giữa lúc căng thẳng liên quan Kashmir, Isalmabad cũng cấm mọi nội dung giải trí từ Ấn Độ. Trợ lý đặc biệt cho Thủ tướng Pakistan phụ trách Thông tin và Phát thanh, bà Firdous Ashiq Awan cho biết, chính phủ nước này có ý định cấm hoàn toàn các nội dung giải trí có nguồn gốc từ Ấn Độ. Bà Awan cũng tuyên bố Pakistan sẽ thành lập một nhóm chuyên trách để đấu tranh chống tư tưởng của Ấn Độ trên mọi mặt, đồng thời đánh giá tư tưởng này là “cực đoan, mang tính khủng bố, cuồng tín và chống Hồi giáo”. 

Trong khi đó, phía Ấn Độ cũng phản ứng mạnh mẽ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cáo buộc Pakistan “lợi dụng quy chế tự trị của Kashmir để xúi giục người dân” chống lại Ấn Độ. Ấn Độ và Pakistan tuyên bố chủ quyền với toàn bộ khu vực Kashmir sau khi độc lập từ Anh năm 1947. Hiện tại, mỗi bên quản lý và kiểm soát một phần vùng đất này.

KHẢ ANH