Ngụy trang ma túy trong lốc máy xe mô-tô gửi từ Lào về Việt Nam

Thứ sáu, 30/08/2024 08:00

Lúc còn làm việc ở Viêng Chăn (Lào), Nguyễn Văn Cường có quen một thanh niên tên Phát nên khi về Việt Nam, Cường và Phát vẫn giữ liên lạc. Khoảng cuối năm 2023, Cường được Phát thuê đi nhận ma túy ngụy trang trong các lốc máy xe mô-tô được gửi theo xe khách từ Lào về Việt Nam và bị bắt giữ. Ngày 28-8, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Cường (1989, trú H. Tiên Phước, Quảng Nam) về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Nguyễn Văn Cường tại phiên tòa.
Bị cáo Nguyễn Văn Cường tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6-2023, Nguyễn Văn Cường làm ăn tại Viêng Chăn (Lào) và quen biết nam thanh niên tên Phát (chưa xác định nhân thân, lai lịch). Đến tháng 9-2023, Cường từ Lào về sinh sống ở tại xã Tiên Cảnh (H. Tiên Phước) nhưng vẫn hay liên lạc với Phát qua mạng xã hội. Qua trò chuyện, Phát cho biết có nguồn ma túy ở Lào gửi về Đà Nẵng và thuê Cường nhận giúp rồi giao cho người mua sẽ được trả tiền công. Cường đồng ý và đã 2 lần nhận ma túy theo chỉ đạo của Phát.

Cụ thể, cuối tháng 10-2023, Phát gọi cho Cường yêu cầu đi nhận 1 lốc máy xe mô-tô có chứa ma túy bên trong do Phát gởi theo xe khách từ Lào về Đà Nẵng. Phát hứa sẽ trả công cho Cường 2 triệu đồng. Sau khi nhận lời, Cường đến số 2- Đinh Liệt (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nhận 1 cục lốc máy xe mô-tô rồi đi thuê phòng khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) để mở lốc máy ra thì thấy bên trong có 4 gói ni-lông chứa ma túy ketamine. Kiểm tra “hàng” xong, Cường gọi điện thông báo cho Phát đã nhận được lốc máy xe mô-tô có chứa ma túy. Phát nói Cường cất giữ đến tối sẽ có người gọi cho Cường để nhận “hàng” và đưa cho Cường 30 triệu đồng. Tối cùng ngày, có một nam thanh niên chỉ dẫn vị trí cho Cường đến khu vực gần cầu Khuê Đông (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để giao 4 gói ma túy ketamine và nhận 30 triệu đồng. Tại đây, nam thanh niên đưa Cường 1 gói ma túy heroin và nói Phát cho Cường. Cường gọi điện thông báo cho Phát biết đã giao dịch ma túy xong. Phát nói trả công cho Cường số tiền như thỏa thuận trong số tiền vừa nhận, số tiền còn lại Phát nói Cường cất giữ khi nào Phát yêu cầu xử lý số tiền này thì Cường thực hiện.

Lần thứ 2, vào ngày 13-11-2023, Phát gọi điện cho Cường thông báo ngày mai (tức 14-11), Phát gởi 2 lốc máy xe mô-tô bên trong chứa ma túy “thuốc lắc” và ma túy “đá” theo xe khách từ Lào về Đà Nẵng. Phát nói Cường đi nhận và sẽ trả công 5 triệu đồng. Đúng giờ hẹn, Cường đến nhận 2 lốc máy xe mô-tô được gửi về theo xe khách tại số 2- Đinh Liệt (P. Hòa An) rồi để vào cốp ô-tô. Lúc này, cơ quan Công an ập đến bắt quả tang, thu giữ trong túi quần của Cường 1 gói ma túy heroin và thu giữ trong 2 lốc máy xe mô-tô có chứa ma túy “thuốc lắc” và ma túy “đá”.

Trong vụ án này, tổng khối lượng chất ma túy mà Cường phải chịu trách nhiệm hình sự là 1.716,35g; trong đó gồm: 984,75g ma túy Methamphetamine, 728,40g ma túy MDMA và 3,20g ma túy heroin. Quá trình điều tra cũng như tại tòa Nguyễn Văn Cường thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên bị cáo Nguyễn Văn Cường án tù chung thân về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

T.HOA