Nhà nhà đồng lòng giữ vững "vùng xanh"

Thứ sáu, 24/09/2021 16:02

Các chốt kiểm soát bảo vệ "vùng xanh" ở xã Hòa Khương làm nhiệm vụ thâu đêm. 

Sau xã miền núi Hòa Bắc, xã Hòa Khương (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) là địa bàn tiếp theo được huyện Hòa Vang chọn thiết lập các chốt bảo vệ giữ vững "vùng xanh", đây được xem là giải pháp an toàn và hiệu quả trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID- 19. Không chỉ vậy, điều này còn thể hiện tình đoàn kết, sức mạnh cộng đồng của người dân, giúp giảm áp lực cho chính quyền và các ban ngành… Lão nông Trần Văn Đạt (thôn Gò Hà) trải lòng, khi địa phương quyết tâm xây dựng thành "vùng xanh", ông rất phấn khởi vì điều này sẽ giúp bà con thôn xóm được bảo vệ an toàn hơn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. "Chúng tôi rất ủng hộ việc thiết lập bảo vệ "vùng xanh", bởi địa phương làm như vậy chủ yếu là bảo vệ an toàn cho người dân. Gia đình tôi sẽ thực hiện đúng với cam kết để góp một phần sức vào công tác phòng, chống dịch bệnh", ông Đạt nói.

Thiếu tá Đặng Duy Tân- Trưởng Công an xã Hòa Khương cho biết, sáng 13-8, sau khi xuất hiện ca F0 đầu tiên ở thôn Phú Sơn Nam liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường (Q. Hải Châu), xã Hòa Khương đã nhanh chóng khoanh vùng, phối hợp với ngành Y tế huyện lấy mẫu xét nghiệm những người thân trong gia đình, cũng như khẩn trương triển khai lực lượng rào chắn tại khu vực lây nhiễm, thông báo người dân không được rời khỏi nhà để phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm. Kể từ đó đến nay, địa phương chưa phát hiện thêm trường hợp F0 nào nên quyết tâm giữ vững "vùng xanh" trên địa bàn 10/10 thôn… Tuy vậy, lực lượng Công an xã vẫn duy trì chế độ trực chốt, kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào địa bàn đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát các đường mòn lối mở phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập. "Nhiều tuyến đường ở Hòa Khương liên thông với thị xã Điện Bàn, H. Đại Lộc của tỉnh Quảng Nam, lại sát với tuyến cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi nên nguy cơ người từ nơi khác xâm nhập vào địa bàn xã là có thật. Thời gian qua, công tác phòng chống dịch tại địa phương đạt hiệu quả cao ngoài nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu còn có sự góp sức rất quan trọng của người dân. Người dân trên địa bàn rất ý thức trong phòng chống dịch bệnh, tham gia tích cực vào phong trào giữ vững "vùng xanh", đặc biệt là các chốt tự quản ở các khu dân cư",  Thiếu tá Tân nhận xét.

Có thể thấy, giữa đại dịch COVID-19, việc duy trì những chốt chặn "vùng xanh" tự quản không chỉ thể hiện sự chủ động, mà còn giúp lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về ý thức trách nhiệm của người dân trong phòng chống dịch. Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Hương Lam (xã Hòa Khương) Phạm Thế Quý chia sẻ, những ngày đầu thiết lập các chốt kiểm soát "thôn cách ly với thôn", các tuyến đường kiệt hẻm được khóa chặt nhằm quản lý chặt chẽ, tránh người lạ vào thôn xóm. Từng hộ dân đều tự nguyện áp dụng nguyên tắc cách ly giữa hộ gia đình với hộ gia đình, không tụ tập, tiếp xúc. Nông dân ra đồng sản xuất, thu hoạch mùa vụ cũng phải chấp hành sự giám sát của ban điều hành thôn, còn khi về nhà thì "ai ở đâu, ở yên đó"…

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Khương Nguyễn Chí Trí, để người dân trong "vùng xanh" thực hiện nghiêm các quy định, chính quyền địa phương đã củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch cơ sở, sau đó thường xuyên đến nhà dân vận động, tuyên truyền ý nghĩa, mục đích xây dựng "vùng xanh"; triển khai cho các gia đình ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nhất là thông điệp "5K". Để người dân yên tâm xây dựng "vùng xanh", là hậu phương tốt phòng chống dịch, địa phương cũng đã thành lập các nhóm thanh niên tình nguyện, tổ phụ nữ, tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng trong từng vùng để hỗ trợ vận chuyển hàng hóa từ chốt tự quản đến các hộ dân; đồng thời, tổ chức việc kết nối đầu ra cho hàng hóa nông sản trong vùng an toàn và nhanh chóng… 

"Hơn 40 ngày qua địa phương không có ca mắc COVID- 19 mới, qua 6 lần lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình đều có kết quả âm tính. Đây đúng là liều "vaccine cộng đồng" không thể thiếu vào thời điểm này. Song, chúng tôi vẫn xác định, tình hình dịch bệnh COVID- 19 đang còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nên cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn xã tiếp tục nỗ lực xây dựng các giải pháp cần thiết để "khóa chặt trong lẫn ngoài" nhằm chung tay bảo vệ an toàn phòng chống dịch ở địa phương. Trong đó, mỗi khu dân cư, thôn xóm phải tạo được những "vùng xanh" bền vững và mỗi người dân phải tự nguyện, đồng lòng giữ vững "vùng xanh" tại nơi mình sinh sống để sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới", Chủ tịch UBND xã Hòa Khương cho biết thêm.

VY HẬU