Nhà văn hóa di động!

Thứ ba, 26/12/2017 09:23

- Ở đâu mà có sáng kiến hay vậy NXD?

Một buổi họp dân ở P. Hòa Cường Bắc trong nhà văn hóa di động.

- Mô hình này vừa được UBND P. Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) triển khai để hỗ trợ cho những tổ dân phố, khu dân cư chưa có nhà văn hóa đó anh Tư chợ Hàn.

- Cụ thể là thế nào?

- Để giải quyết thực trạng thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa ở một số khu vực dân cư, vừa qua, UBND P. Hòa Cường Bắc đầu tư 2 nhà lắp ghép di động phục vụ cho các tổ dân phố khó khăn về địa điểm họp tổ tại khu dân cư. Khi các tổ dân phố, khu dân cư có nhu cầu họp thì đến phường đề xuất. Nhà họp di động sẽ được dựng lên ở những khu vực đất trống, dọc các tuyến đường nơi có nhu cầu. Bên trong nhà di động này có đầy đủ âm thanh, ánh sáng, ghế ngồi, bàn làm việc... Đặc biệt, nhà di động này phù hợp cho những cuộc họp ở các khu dân cư có từ 50-70 hộ dân.

- Theo Tư biết, để xây dựng được một nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư, ngoài diện tích đất được thành phố cấp thì còn phải chi từ 700 triệu đến hơn 1 tỷ đồng mới xây dựng được. Vậy nên, cách làm của P. Hòa Cường Bắc vừa đơn giản mà lại hiệu quả quá.

- Chưa hết đâu, bên cạnh phục vụ cho các cuộc họp tại khu dân cư, UBND P. Hòa Cường Bắc còn có chủ trương tận dụng nhà di động này để phục vụ huấn luyện thực binh thao trường, tổ chức các hoạt động lễ hội tại địa phương. Hiệu quả từ nhà họp di động mang lại đã giúp địa phương giải quyết được các tình huống khó về không gian và địa điểm hội họp anh Tư à. Với đề tài này, UBND phường đã được UBND Q. Hải Châu công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm 2017. NXD mong rằng, trong thời gian đến, các nhà họp di động của địa phương sẽ được sử dụng rộng rãi, vừa để phục vụ nhu cầu hội họp của người dân, đồng thời cũng là biện pháp tiết kiệm và hỗ trợ những nơi chưa có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng.

N.X.D