Nhận diện anh tài DIFF 2023

Thứ bảy, 13/05/2023 06:24
Với chủ đề “Thế giới không khoảng cách”, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 (DIFF 2023) diễn ra tại khu vực cảng sông Hàn từ ngày 2-6 đến 8-7 tới đây được kỳ vọng sẽ bùng nổ với những màn tranh tài đậm chất nghệ thuật, kỹ thuật và ý tưởng độc đáo đến từ các quốc gia nổi tiếng về trình diễn pháo hoa. 8 đội thi đến từ Italia, Anh, Ba Lan, Pháp, Úc, Canada, Phần Lan và đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) chắc chắn sẽ làm mãn nhãn người dân, du khách trong lễ hội đặc biệt của mùa hè này.
Trở lại sau 3 năm, DIFF 2023 được kỳ vọng sẽ bùng nổ, xứng đáng là những “bữa tiệc” âm thanh và ánh sáng chào đón du khách.
Trở lại sau 3 năm, DIFF 2023 được kỳ vọng sẽ bùng nổ, xứng đáng là những “bữa tiệc” âm thanh và ánh sáng chào đón du khách.

“Kẻ tám lạng, người nửa cân”

Ngoài 5 đội pháo hoa quốc tế từng tham dự các kỳ DIFF tại Đà Nẵng: Phần Lan, Ý, Úc, Ba Lan và Anh, hai đội đến từ Pháp và Canada là những “tân binh”. Do đó, DIFF 2023 dự kiến sẽ có những bất ngờ trong màn trình diễn của các đội thi.

Trong lần tổ chức gần nhất (2019), đội pháo hoa Joho Pyro AB của Phần Lan đã vượt qua tất cả các đối thủ, chinh phục khán giả và Ban giám khảo để lên ngôi vô địch một cách thuyết phục. Trong lần trở lại này, “áp lực” của nhà vô địch sẽ khiến Joho Pyro AB phải có những bất ngờ. Với màn trình diễn mang tên “Khởi động trái tim tôi”, ông Johan Hollander - đại diện truyền thông của đội Phần Lan cho biết, phần biểu diễn của đội sẽ gợi cho người xem nhớ lại những khoảnh khắc kiên cường đấu tranh chống lại dịch bệnh cùng hành trình trở lại với cuộc sống bình thường với cảm xúc và tình yêu mãnh liệt. “Chúng tôi sẽ kết hợp với âm nhạc mang phong cách rock hứa hẹn đem đến những yếu tố bất ngờ. Sẽ có sự thay đổi tiết tấu nền nhạc với các cao trào, phân khúc của bài thi để khán giả không được bỏ lỡ một giây nào”- ông Johan Hollander tiết lộ.

Trong khi đó, đội Martarello Group S.R.L (Ý) tái ngộ Đà Nẵng với tư cách là nhà vô địch hai năm liền (2017, 2018). Bài trình diễn mang tên “Không gian cổ kính và ánh sáng hiện đại” lấy cảm hứng từ kiệt tác nghệ thuật “Ambiente spaziale a luce nera” (Môi trường không gian và ánh sáng đen) của Lucio Fontana - một nghệ sĩ Ý cổ điển có thể sử dụng ánh sáng để tạo ra nghệ thuật độc đáo. Sự kết hợp giữa âm nhạc và ánh sáng, giữa cổ điển và hiện đại để thắp sáng bầu trời đêm Đà Nẵng với những màn pháo hoa rực rỡ mang đậm màu sắc người Ý. Ông Amiano Baraldo, đại diện của đội chia sẻ: “Dưới bóng sông Hàn, khán giả có thể mong đợi một sự kết hợp giữa các phong cách âm nhạc và kỹ thuật pháo hoa khác nhau. Martarello Group S.R.L sẽ sử dụng hiệu ứng, cường độ âm nhạc cổ điển cùng những hiệu ứng pháo hoa mạnh mẽ và sôi nổi với nhạc nền mang phong cách hiện đại trong phần trình diễn để mang đến những hình ảnh độc đáo nhất”.

Nếu nói về thâm niên “chinh chiến” tại DIFF thì cái tên Howard & Sons (Úc) là cái tên quen thuộc. Nhà vô địch 2015 và á quân 2017 sẽ mang đến cho khán giả màn trình diễn với 7.500 thiết bị pháo hoa, hơn 3.000 quả pháo bay, hơn 3.000 đạn pháo đơn và 200 hiệu ứng. Đây là một màn hòa nhạc với không khí sôi động của nhạc dance được kết hợp với sắc màu uyển chuyển của pháo hoa. Howard & Sons là công ty pháo hoa có lịch sử lâu đời tại Úc, từng tham gia rất nhiều cuộc thi trình diễn lớn trên thế giới. Với kinh nghiệm của mình, Howard & Sons (Úc) sẽ tái hiện dòng thời gian của Úc qua màn trình diễn kéo dài 22 phút. Đội Úc sẽ kể cho khán giả về tinh thần đoàn kết của người Úc cũng như nhìn ngắm thiên nhiên, tâm hồn, lối sống của con người nơi đây thông qua sự kết hợp của âm thanh và màu sắc.

Cũng chọn ý tưởng về sự đoàn kết của thế giới trước nhiều tác động, á quân DIFF 2019 Pyrotex Fireworx Ltd (Anh) sẽ kể cho khán giả câu chuyện với chủ đề “Thắp sáng thế giới”. Màn trình diễn này là câu chuyện thế giới vừa vượt qua COVID-19 và niềm hạnh phúc trở lại cuộc sống bình thường sau quãng thời gian đầy khó khăn. Màn trình diễn dưới nền nhạc được đội Anh thiết kế, lựa chọn kỹ lưỡng với nhiều loại âm nhạc khác nhau phù hợp với chủ đề, đội pháo hoa đến từ Anh hứa hẹn sự bùng nổ về công nghệ pháo hoa.

Một á quân khác của DIFF là Surex Firma Rodzinna (Ba Lan) chọn cách “lấy lòng” chủ nhà với phần trình diễn mang tên “Rồng pháo hoa”. Đội về nhì năm 2015 sẽ kể cho khán giả nghe câu chuyện về sự uy nghi của con Rồng cùng với vẻ đẹp của TP Đà Nẵng. Vượt qua những giai đoạn khó khăn để rồi con Rồng pháo hoa vẫn tung bay trên bầu trời Đà Nẵng trong sự hân hoan, phấn khích của rất đông du khách gần xa. Tại DIFF 2023 người dân cùng du khách có thể chờ đợi màn trình diễn đồng bộ hoàn hảo giữa âm nhạc và pháo hoa, được thiết kế độc đáo, giao hòa giữa trời - đất để thể hiện thông điệp mà mình mang tới lễ hội.

Chờ đợi “làn gió mới” từ tân binh

Pháp và Canada cũng là 2 cường quốc về công nghệ pháo hoa, cũng đã cử nhiều anh tài tham gia DIFF suốt từ khi khai sinh lễ hội. Tuy nhiên Arteventia (Pháp) và Hands Fireworks (Canada) là hai đội thi lần đầu đến với Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Đội Arteventia từng giành nhiều giải thưởng lớn tại các cuộc thi trình diễn pháo hoa như tại Bỉ năm 2022 (Nhất), Hoa Kỳ, Ba Lan (Nhất năm 2019). Ông Edouard Gregoire - đại diện truyền thông của Arteventia tin tưởng màn trình diễn mang tên “Sắc màu hy vọng” sẽ tạo ra những cảm xúc khác nhau cho khán giả và được khán giả đón nhận. Mỗi màn trình diễn là độc nhất, có sự sáng tạo riêng, được gửi gắm bởi cảm xúc, tâm hồn của người tạo ra các hiệu ứng đặc biệt không thể trộn lẫn với bài thi của bất cứ đội nào.

Cũng với tư thế là tân binh, đội Hands Fireworks khẳng định màn trình diễn có tên gọi “Cực quang” sẽ trình làng những tác phẩm hay nhất của nền âm nhạc điện tử Canada trong sự hòa quyện giữa ánh sáng, màu sắc và âm thanh đẹp mắt. “Mọi người hãy sẵn sàng để du ngoạn trong một hành trình của âm thanh, ánh sáng khi chúng tôi tổ chức buổi trình diễn âm nhạc Canada sôi động và đáng nhớ thông qua màn trình diễn pháo hoa”, ông Claude Rioux – đại diện đội Canada bật mí.

Không có nhiều cơ hội tham dự các cuộc thi quốc tế lớn, nhưng đội pháo hoa Đà Nẵng đã có sự trưởng thành qua từng cuộc thi kể từ khi thành lập 2008. Với vị thế là chủ nhà, chủ đề “Đà Nẵng - Âm sắc hòa bình”, phần thi của đội Đà Nẵng như lời chào mừng gửi tới bạn bè quốc tế đến với Đà Nẵng và Việt Nam. Đại diện của Việt Nam hy vọng, DIFF 2023 với những cảm xúc thăng hoa sẽ xóa mọi khoảng cách, gắn kết sự khác biệt tình yêu thương của nhân loại, để bạn bè quốc tế nhớ đến một Đà Nẵng - Việt Nam với thật nhiều những kỷ niệm đẹp, lòng người thân thiện, thành phố an bình. Bố cục trong màn trình diễn của đội Đà Nẵng gồm 3 phần: Tiếng lòng Hàn giang; Nhịp sắc Đà thành; Đà Nẵng- Âm sắc hòa bình. Đây là sự kết hợp của âm nhạc và pháo hoa trên dòng sông Hàn, tạo ra một không gian giao thoa giữa âm nhạc và sắc màu, góp phần tôn vinh giá trị hòa bình, thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.

DIFF 2023 sẽ khai tiệc tối 2-6 với tên gọi “Hòa bình cho nhân loại” cùng phần thi đấu mở màn giữa hai đội Đà Nẵng (Việt Nam) và Phần Lan. Các đêm tiếp theo là cuộc tranh tài giữa các đội: Canada - Pháp (10- 6) với chủ đề “Tình yêu không biên giới”, Úc - Italy (17- 6) với chủ đề “Chinh phục những giấc mơ”, Ba Lan - Anh (24-6) với chủ đề “Vũ điệu của thiên nhiên”. Đêm chung kết với chủ đề “Thế giới không khoảng cách” sẽ diễn ra tối 8-7.

Bảo Nam