Nhận diện game đỏ đen ở Đà thành (3)

Thứ bảy, 17/10/2015 11:04

* KỲ CUỐI:  Phức tạp thị trường game trá hình

(Cadn.com.vn) - Không chỉ có Đại Thế Giới, theo ghi nhận của chúng tôi, vài năm trở lại đây, các điểm kinh doanh kiểu game đỏ đen dù lớn nhỏ đa phần chỉ là núp bóng kinh doanh trò chơi giải trí để đánh bạc trá hình. Chỉ cần gõ lên google, đánh cụm từ “kinh doanh trò chơi bắn cá, đặt cược thú trá hình”, có tới hàng ngàn kết quả hiện ra, từ những bài viết thực tế điểm kinh doanh của báo giới đến hàng loạt vụ việc bị lực lượng CA kiểm tra, bắt giữ. Với Đà Nẵng, các cấp chính quyền và nhân dân đang nỗ lực xây dựng thành phố văn minh, an bình, thiết nghĩ không thể tồn tại những điểm kinh doanh bất chấp pháp luật như thế.

Mê game bắn cá, đặt cược thú, rồi có ngày những con bạc sinh ra nợ nần chồng chất.

Thực chất mà nói, trò chơi bắn cá cũng chỉ là một trong những trò chơi điện tử bình thường nếu người kinh doanh hoạt động đúng theo giá trị thực của nó. Nhưng vì lợi nhuận, các chủ kinh doanh đã cố ý cài đặt lại các thông số của máy hoặc biến hóa chuyện thắng thua bằng tiền, hiện vật có giá trị để “câu khách”, nên trò chơi biến  tướng thành đánh bạc trá hình.

Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23-1-2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng phải đáp ứng các điều kiện như: Doanh nghiệp nhập khẩu đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng; máy - thiết bị nhập khẩu phải là máy-thiết bị mới 100%, bảo đảm chất lượng về âm thanh, hình ảnh, hình thức phù hợp với thẩm mỹ của người Việt Nam. Có đủ hồ sơ (catalogue) ghi rõ các tính năng, kiểu dáng, nội dung và chương trình cài đặt của máy, thiết bị xin nhập khẩu. Chương trình được cài đặt phải có nội dung vui chơi giải trí lành mạnh và không vi phạm các quy định về cấm phổ biến và lưu hành tại Việt Nam… Có điều, thực tế cho thấy hầu hết các máy được bán ở Việt Nam đều có xuất xứ không rõ ràng hoặc các chủ cơ sở mua linh kiện về lắp ráp.

Lực lượng CA Đà Nẵng bắt một số máy game bắn cá đánh bạc trá hình.

Để tìm hiểu về thị trường cung cấp máy bắn cá ở Đà Nẵng, chúng tôi được giới thiệu gặp một phụ nữ tên Hoa. Qua điện thoại, bà Hoa cho biết có lắp ráp, cung cấp các loại máy bắn cá từ 6 tay chơi đến 10 tay (tương ứng với số người chơi) tùy theo nhu cầu của khách. Đặt vấn đề mua máy để vận chuyển về Quảng Bình lắp đặt, bà Hoa như bắt được vàng, tư vấn ngay:

- Hiện bên chị có lắp đặt nhiều dòng máy, cả bằng thùng gỗ và thùng sắt. Loại 8 tay, kích điểm không ra xu có chạy chương trình thì giá khoảng 61-62 triệu đồng cho thùng gỗ, thùng sắt khoảng 73-74 triệu đồng”.

- Cao quá chị ơi! Xem giảm chút đỉnh đi?

-“Bên chị đang bán loại dùng Tiên cá mới nên giá cao chứ nếu dùng chương trình cá cũ thì chạy không ổn định, khoảng 3 ngày em phải chạy lại một lần tốn kém lắm. Với lại máy đó đến thời điểm nhả không kiểm soát được nên chủ rất dễ thua. Nhưng nếu muốn chị cũng làm với giá 45-46 triệu đồng cho thùng gỗ, còn thùng sắt thì cao hơn một chút. Khi mua máy sẽ được cài đặt chương trình cũng như kỹ thuật hướng dẫn cài đặt chế độ ăn thua. Thời gian để tiếp cận “công nghệ” này chỉ khoảng 15-20 phút thôi chứ không có gì” – bà Hoa khoe.

Lại hỏi: Máy lắp đặt rồi có đủ điều kiện kinh doanh không chị? Bà Hoa tư vấn: Nếu em muốn an toàn thì mua thêm hóa đơn đi, mỗi máy có hóa đơn thêm 2,8 triệu đồng. Mình đăng ký kinh doanh dưới hình thức “trò chơi điện tử bằng máy tự động” và theo quy định thì chỉ trong vòng 3 ngày làm việc thì sẽ được cấp phép. Riêng muốn đổi tiền thì cần phải có “quan hệ” tại địa phương để việc làm ăn được dễ dàng hơn.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay phần lớn máy bắn cá đều chạy chương trình trò chơi bằng máy tính, việc lập trình lại tỷ lệ thắng thua không quá khó. Nhờ cài các phần mềm gian lận nên chủ kinh doanh trò chơi này có thể thay đổi tỷ lệ thắng thua, vì vậy luôn nắm chắc phần thắng trong tay, còn những người chơi thì dù có thắng cũng chỉ được phần nhỏ mà thôi.

Hoàng, một người có “thâm niên” trong việc chơi bắn cá cho rằng, tất cả các máy bắn cá đều tính điểm đạn, một điểm đạn tương ứng với 1.000 đồng hoặc 2.000 đồng tùy nơi. Trong đó đối với loại máy bắn cá Tiên, các con cá được lập trình sẵn từ 2 đến 10 điểm đạn, cá lớn thì cao hơn khoảng từ 20 đến 300 điểm. Tuy nhiên, không dễ gì để bắn chết một con cá bởi mỗi lần xuất hiện rất nhiều cá, khi bắn người chơi không tập trung bắn một con mà thường bắn loạn xạ nên con cá bị thương trôi đi mất, còn viên đạn tiếp theo lại trúng con cá mới xuất hiện… Khi bắn, người chơi bị cuốn vào nên nhả đạn liên tục, có khi chỉ cần một lần bắn đã bay cả trăm ngàn đến triệu đồng vì vậy đa phần người chơi nếu không có kinh nghiệm thì luôn trong tư thế thua. “Trước đây còn mua xu để chơi, nay một số quán đã chuyển đổi, khách chỉ cần đưa tiền là chủ quán nạp trực tiếp đạn cho người chơi nên rất nhanh và tiền của khách cũng nhanh hết” - Hoàng tiết lộ.

Còn theo anh Phùng, người có nhiều kinh nghiệm bắn cá thì, để hút khách, các chủ cơ sở kinh doanh cũng dùng nhiều “thủ thuật” để phân chia tỷ lệ thắng thua theo kiểu 5-5 (chủ quán ăn 5 phần, cho khách ăn 5 phần), 4-6, 7-3, 8-2… ngoài ra ở một số máy, chủ quán còn khuyến mãi đến chục phần trăm số tiền khách mất để coi như “an ủi”.

Từ những thông tin chúng tôi nắm được trong những ngày đi thực tế và tìm hiểu về trò chơi này có thể đi đến một nhận định, rằng nếu chỉ lắp đặt máy bắn cá chơi xu thông thường, khi thắng cũng chỉ được mang xu về nhà để hôm sau chơi tiếp thì không bao giờ thu hút được người chơi. Và thực tế này đã diễn ra khi thời gian trước đây, tại một số siêu thị trên địa bàn có lắp đặt loại máy này và kinh doanh theo đúng quy định thì chỉ một thời gian ngắn đã phải bỏ máy để thay thế bằng trò chơi khác. Trong khi đó, ở một số tiệm chơi tư nhân thì việc làm ăn rất phát đạt, thu hút được lượng người chơi lớn vì chủ tiệm có nhiều chiêu khác nhau trong đó có việc đổi xu thành quà hoặc tiền nếu khách thắng.

Tuy nhiên, việc làm này của các chủ tiệm diễn ra rất tinh vi nên lực lượng chức năng rất khó phát hiện. Nếu có lực lượng kiểm tra, đương nhiên họ vẫn cung cấp đầy đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh nên cũng không thể xử lý được. Điều này có nghĩa, những địa điểm này đang tổ chức cờ bạc trá hình chứ không còn là trò chơi thông thường nữa, nên chỉ có sự vào cuộc điều tra một cách kín đáo, thậm chí vào vai khách, các cơ quan chức năng mới bóc mẽ được hoạt động kinh doanh đánh bạc trá hình này.

Phóng sự điều tra: Công Hạnh - Nguyễn Tuấn