Nhân rộng một mô hình hay

Thứ năm, 24/02/2022 22:43

Qua 3 năm phát động, mô hình "Phật giáo Đông Hà tham gia phong trào toàn dân BVANTQ và xây dựng văn minh đô thị" (Quảng Trị) ngày càng lan tỏa hiệu quả, được chính quyền cùng CATP Đông Hà và CA tỉnh Quảng Trị đánh giá cao. Mới đây, Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ ANTQ (Bộ Công an) cũng đã có thông báo về kết quả, kinh nghiệm, triển khai xây dựng mô hình trên, ghi nhận là một cách làm hay, có sự vận dụng linh hoạt, phù hợp với chỉ đạo của Bộ Công an về xây dựng mô hình, điển hình trong công tác bảo đảm ANTT, xây dựng văn minh đô thị và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

Mô hình nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo phật tử trên địa bàn TP Đông Hà.

Thành phố Đông Hà có 21 cơ sở Phật giáo được chính quyền công nhận; với hơn 15 ngàn phật tử, là tôn giáo có số lượng tín đồ lớn nhất địa bàn thành phố. Vào tháng 6 - 2018, UBMTTQVN TP Đông Hà phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đông Hà và CATP tổ chức lễ phát động "Phật giáo Đông Hà tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng văn minh đô thị". Mục đích của mô hình nhằm huy động sự vào cuộc của mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, nhất là tăng ni, phật tử tham gia phong trào. Quá trình triển khai, đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, khẳng định chủ trương hợp lòng dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ANTT tại địa phương.

Theo CATP Đông Hà, qua 3 năm triển khai, mô hình trên đã được xây dựng, nhân rộng tại 5/9 địa bàn có số lượng tín đồ phật tử đông nhất. Trên cơ sở những kết quả đạt được, có thể nhận thấy dấu ấn rõ rệt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ. Trong đó, Ban điều hành mô hình đã tổ chức cho người đứng đầu các cơ sở thờ tự cam kết và tích cực phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết, hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT có liên quan tín đồ Phật giáo trên địa bàn phụ trách. Hàng tháng, CATP phát hành văn bản thông báo tình hình ANTT, phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, TNXH…đến tăng ni, tín đồ phật tử. CA tích cực lồng ghép, tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo và công tác bảo đảm ANTT. Các chức sắc trong Giáo hội Phật giáo thành phố cũng đã tích cực ủng hộ, phối hợp, góp phần tạo nên sự lan tỏa sâu rộng của  phong trào.

Với công tác tham gia xây dựng văn minh đô thị, đông đảo phật tử hưởng ứng xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong gia đình, dòng tộc, tạo sự chuyển biến trong văn hóa ứng xử; tích cực lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng cuộc sống "tốt đời, đẹp đạo". Hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt ủng hộ tuyến đầu chống dịch COVID-19 cũng đậm sâu dấu ấn của các tăng ni, phật tử. Với những đóng góp xuất sắc, nhiều cá nhân và tập thể Ban điều hành đã liên tiếp được Giám đốc CA tỉnh khen thưởng về thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động bà con phật tử tham gia phong trào. Như mới đây, tổng kết phong trào BVANTQ năm 2021, Ban điều hành mô hình là 1 trong 31 tập thể xuất sắc được CA tỉnh khen thưởng.

Đây cũng chính là là 1 trong 3 mô hình tiêu biểu, hiệu quả trong phong trào toàn dân BVANTQ đang được nhân rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tin tưởng với những kết quả và kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai, mô hình này sẽ lan tỏa ở nhiều địa phương trong cả nước thời gian tới.

Bảo Hà