Nhân viên buồng phòng khoắng tài sản của khách

Thứ hai, 02/12/2019 08:47

Trong lúc dọn dẹp phòng, 2 nữ nhân viên buồng phòng Nguyễn Thị Lâm (1973) và Hứa Thị Gái (1990, cùng trú TP Hội An, Quảng Nam) thấy khách để tiền sơ hở đã nổi lòng tham “rút” bớt. Ngày 28-11, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo trên về tội “Trộm cắp tài sản”.

2 bị cáo Gái và Lâm tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Lâm và Hứa Thị Gái xin làm “Ôsin” dọn dẹp vệ sinh và nấu ăn tại một biệt thự du lịch ở P. Tân An (TP Hội An). Sáng 17-5, Lâm và Gái vào dọn vệ sinh phòng số 2 do chị Desvignes Charlotte, Julie (1989) và anh Deleens Aurelien Maurice Gilles (1989, Quốc tịch Pháp) thuê ở. Lúc đang dọn dẹp phòng, Gái phát hiện có 1 chiếc ba lô không cài khóa, Gái nhìn vào bên trong thấy 1 chiếc ví có rất nhiều tờ tiền ngoại tệ. Lúc này, Lâm cũng nhìn thấy liền nổi lòng tham bảo Gái: “Lấy ít” thì Gái hỏi lại: “Lấy bao nhiêu?”, Lâm trả lời: “Lấy ít thôi!”. Sau đó, Lâm ra ngoài canh cửa để Gái lấy 3 tờ mệnh giá 50EUR và 3 tờ 20EUR. Lấy tiền xong, Gái bỏ chiếc ví vào ba lô rồi tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra.

Xong việc, Gái điều khiển xe máy chở Lâm đến chợ Viên Giác (P. Cẩm Phô, TP Hội An). Tại đây, Gái đưa cho Lâm tờ tiền mệnh giá 20Eur vào tiệm vàng đổi lấy 510 ngàn đồng chia nhau tiêu xài, còn lại 190EUR Gái cất giữ. Về đến nhà, Gái lấy 190EUR gói kỹ rồi giấu vào ngăn đông của tủ lạnh. Sáng hôm sau, Lâm và Gái tiếp tục vào dọn vệ sinh căn phòng này. Ăn quen, Gái đến lấy chiếc ví trong ba lô ra lục thấy có nhiều tờ tiền ngoại tệ. Lúc này, Gái hỏi Lâm: “Lấy ít hỉ?” thì Lâm trả lời: “Ừ”. Dứt lời, Lâm liền đi ra cửa phòng canh người qua lại để Gái lấy 5 tờ tiền 50EUR và 3 tờ 20EUR, tổng cộng là 310EUR. Tuy nhiên, lần này Gái nói dối Lâm là chỉ lấy được 160 EUR, còn “thủ” 150EUR.

Hết giờ làm việc, Gái chở Lâm về phòng trọ rồi đưa cho Lâm 160EUR nói: “Còn lại 30 EUR chị em mình chia sau” (vì hôm qua Gái giữ 190EUR). Về đến nhà trọ, Lâm lấy 90 EUR đưa cho con gái Nguyễn Thị Thu H. đi đổi sang tiền Việt Nam để mua thức ăn và sắm vật dụng trong gia đình, còn 70EUR Lâm đem cất giấu trong túi vải treo ở cây móc quần áo ở phòng bếp. Nghe lời mẹ, H. cầm 90EUR đến một tiệm vàng trên đường Hoàng Diệu (P. Minh An, TP Hội An) đổi được gần 2,4 triệu đồng. Số tiền đó, H. mua sắm đồ dùng trong nhà hết 1 triệu đồng, còn lại H. giữ.

Nhận tin báo của nạn nhân, CATP Hội An đã vào cuộc điều tra và xác định thủ phạm trộm tiền chính là 2 “Ôsin” Nguyễn Thị Lâm và Hứa Thị Gái nên đã triệu tập đến cơ quan Công an để làm việc. Tại đây, cả hai khai nhận đã “rút” tiền của bà Julie 2 lần lấy 520EUR, trong đó Lâm và Gái đã tiêu xài hết 20EUR. Số tiền còn lại đã bị Công an thu giữ, trao trả lại cho bà Julie.

Được biết, ngày 26-6-2017 Nguyễn Thị Lâm bị TAND tỉnh Quảng Nam xử phạt 12 tháng tù treo, thời gian thử thách là 24 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”.  Bị cáo Hứa Thị Gái từng bị CAP Tân An (TP Hội An) xử phạt hành chính 1 triệu đồng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tại phiên tòa ngày 28-11, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam nhận định, bị cáo Lâm trong thời gian chưa được xóa án tích vẫn tiếp tục tái phạm nên cần áp dụng thêm tình tiết tăng nặng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo Lâm có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chồng bị bệnh nặng và đang nuôi con nhỏ. Trong quá trình điều tra, bị cáo đã thành thẩn khai báo, ăn năn hối lỗi nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo Hứa Thị Gái cũng có điều kiện gia đình khó khăn, hiện đang nuôi 2 con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Do vậy, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Hứa Thị Gái 15 tháng tù giam và bị cáo Nguyễn Thị Lâm 18 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

LÊ VƯƠNG