Nhân viên công ty xổ số tham ô, lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

Thứ tư, 06/07/2016 08:53

(Cadn.com.vn) - Cuối tháng 6-2016, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Quang Tạo (1985, trú H. Triệu Phong, Quảng Trị), nguyên nhân viên của Văn phòng đại diện Cty TNHH MTV XSKT Quảng Trị (100% vốn Nhà nước) tại Đà Nẵng.

Qua điều tra, cơ quan CA đã xác định, trong khi thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, từ tháng 10-2010 đến tháng 4-2011, Tạo đã trực tiếp thu tiền bán vé số của nhiều đại lý, thu vé trúng thưởng của đại lý để đổi thưởng tại văn phòng nhưng không nộp cho công ty và không trả tiền trúng thưởng cho đại lý. Cụ thể, thu tiền bán vé xổ số đại lý Trúc Giang (đường Nguyễn Thái Bình, TP Đà Nẵng) rồi chiếm đoạt hơn 188 triệu đồng; thu tại đại lý Hoàng Thị Mỹ (P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) rồi chiếm đoạt hơn 83 triệu đồng; nhận vé xổ số trúng thưởng của đại lý Nguyễn Thị Nhạn (TX Điện Bàn, Quảng Nam) rồi đổi thưởng tại văn phòng nhưng không trả thưởng cho đại lý, chiếm đoạt hơn 41 triệu đồng. Ngoài ra, Tạo còn chiếm đoạt 5.000 vé bóc (trị giá 10 triệu đồng) phải giao cho đại lý Phạm Gia Khánh (đường Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng). Tổng số tiền Tạo chiếm đoạt do tham ô là hơn 315 triệu đồng.

Đầu tháng 4-2011, sau khi hành vi tham ô trên của Tạo bị phát hiện, văn phòng phân công lại nhiệm vụ, chỉ giao cho Tạo phụ trách kho vé. Tuy nhiên, Tạo lại tiếp tục có hành vi gian dối, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền bán vé xổ số của các đại lý. Cụ thể, vào tháng 5-2011, Tạo lấy trộm thông báo thanh toán tiền vé xố sổ tại văn phòng rồi đến một số đại lý tự giới thiệu được văn phòng cử đến thu nợ. Để tạo sự tin tưởng, Tạo còn giả chữ ký của trưởng văn phòng đại diện, đóng dấu rồi giao thông báo cho các đại lý... Trên cơ sở đó, Tạo đã chiếm đoạt số tiền hơn 164 triệu đồng, gồm: thu và chiếm đoạt tại đại lý Võ Thị Ánh Nguyệt (đường Ba Đình, Đà Nẵng) gần 33 triệu đồng; chiếm đoạt của đại lý Phạm Gia Khánh 26 triệu đồng; thu và chiếm đoạt của đại lý Trúc Giang gần 63 triệu đồng; thu và chiếm đoạt của đại lý Hoàng Tấn Sơn (P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) hơn 43 triệu đồng.

Dẫn giải Nguyễn Quang Tạo rời phiên tòa.

Quá trình xét hỏi tại tòa, bị cáo Tạo khai nhận: Đầu năm 2010, Tạo được Cty bố trí vào làm tại văn phòng đại diện tại Đà Nẵng với nhiệm vụ thủ kho, phụ trách kho vé, cùi vé, chia vé cho các đại lý cấp 1 và chuyên quản một số đại lý. Trong thời gian làm việc ở Đà Nẵng, Tạo có vay nặng lãi 50 triệu đồng rồi “lãi mẹ đẻ lãi con” dẫn đến nợ chồng chất. Do không còn khả năng thanh toán nên Tạo nảy sinh ý định tham ô, chiếm đoạt tài sản để trả nợ và mua vé số cầu may nhưng “thần tài” không chịu gõ cửa. Tổng số tiền Tạo đã chiếm đoạt do tham ô và lừa đảo là gần 480 triệu đồng. Số tiền này Tạo đã tác động gia đình khắc phục, bồi thường gần toàn bộ, trước phiên xét xử sơ thẩm chỉ còn hơn 3 triệu đồng.

Xét toàn diện vụ án, TAND tỉnh Quảng Trị nhận thấy VKSND tỉnh đã truy tố đúng người đúng tội, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo luật định, Tòa  tuyên phạt Tạo 12 năm về tội “Tham ô tài sản”, 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp chung bản án là 15 năm tù.

Bảo Hà