Nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 4

Thứ hai, 01/12/2014 07:38

(Cadn.com.vn) - Bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi vào đất liền. Lúc 4 giờ ngày 30-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền các tỉnh Bình Định – Phú Yên. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km, đi sâu vào đất liền suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.

Trước đó, có mặt tại tâm bão, CTV Báo Công an TP Đà Nẵng cho biết, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt trung ương Cao Đức Phát đã trực tiếp chỉ đạo chống bão, tìm kiếm cứu nạn tại TP Tuy Hòa, Phú Yên. Chiều tối 29-11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hơi lệch về phía TP Quy Nhơn (Bình Định) giáp ranh với Phú Yên với sức gió giật cấp 6 cấp 7. Lượng mưa do hoàn lưu bão gây ra từ 100-150mm. Càng về đêm, gió giật càng mạnh.

Đến 22 giờ đêm 29-11, toàn tỉnh Phú Yên đã sơ tán hơn 3.000 dân ở các vùng xung yếu đến nơi tránh trú an toàn.

Ngày 30-11, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã làm việc với UBND tỉnh Phú Yên để đánh giá thiệt hại sau bão số 4. Gió giật mạnh cộng với lượng mưa lớn đã làm cho 33 nhà dân ở các huyện Đông Hòa, Tuy An, Đồng Xuân và TX Sông Cầu bị sập và tốc mái; 210 ha cây trồng bị ngã đổ và ngập lụt, thiệt hại hơn 50%. Một số tuyến đường tỉnh, huyện, liên xã bị ngập nước, hệ thống đê biển ở cửa sông Đà Diễn bị sạt lở... Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu tỉnh cần tăng cường tuyên truyền ngư dân không nên đánh bắt xa bờ sau khi bão biến thành áp thấp nhiệt đới; hỗ trợ kịp thời nhân dân vùng bị ảnh hưởng, nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão.

Người dân TX Sông Cầu di dời tránh bão đêm 29-11.  Ảnh: Nguyễn Nam

Tại Bình Định, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, bão số 4 đã làm sập 50 mét đê biển thôn Lý Chánh, xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, hàng chục nhà dân bị tốc mái và hàng trăm cây xanh bị ngã đổ và nhiều công trình khác bị hư hại nặng...

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng mưa của không khí lạnh, từ hôm nay (1-12), mực nước trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định sẽ lên. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có khả năng lên mức BĐ1 và trên mức BĐ1; các sông TT -Huế đến Bình Định có khả năng lên mức BĐ1 đến BĐ2, có sông lên trên mức BĐ 2. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ cao trên các sông suối nhỏ, ngập lụt vùng trũng thấp và đồng bằng ven biển, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các khu vực trên.

B.Thùy – N.Nam