Nhật hợp pháp hóa casino – canh bạc liều lĩnh ?

Thứ sáu, 16/05/2014 10:58

(Cadn.com.vn) - Khi nền kinh tế vẫn tiếp tục trì trệ, các nhà chức trách Nhật Bản đang đặt hy vọng rất lớn vào ngành công nghiệp casino, tin rằng, nó có thể đưa đất nước thoát khỏi tình trạng ảm đạm hiện nay. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, đây thực sự là một canh bạc nhiều rủi ro.

Hiện nay, cờ bạc là bất hợp pháp tại Nhật Bản, mặc dù nhiều người được phép chơi Pachinko, trò chơi truyền thống của Nhật Bản. Trong bối cảnh nền kinh tế ảm đạm hiện nay, giới chức Nhật đã quyết định tìm đến với casino - một hội thảo lớn bàn về tương lai của ngành công nghiệp này sẽ được tổ chức ở Tokyo cuối tuần này. Quốc hội Nhật Bản cũng đang xem xét mở đường cho ngành công nghiệp casino phát triển quy mô lớn.

Tokyo cùng với Osaka, thành phố lớn thứ hai Nhật Bản, đang xem xét xây dựng các khu phức hợp (IR) - kết hợp sòng bạc với khách sạn, trung tâm mua sắm cao cấp và vui chơi giải trí. Ngành công nghiệp casino có khả năng mang về hàng chục tỷ USD cho Nhật Bản, thu hút đầu tư lớn từ nước ngoài - đặc biệt là từ các Cty Las Vegas và các nhà đầu tư cờ bạc Châu Á - thúc đẩy du lịch.

Chơi Pachinko in Koga, phía bắc thủ đô Tokyo. Ảnh: Reuters

Singapore tiếp theo ?

"Về lĩnh vực này, Nhật Bản thường được so sánh với Singapore", Michael Paladino, người đứng đầu bộ phận Cờ bạc, Nghỉ dưỡng và Giải trí tại Cty Fitch Ratings, cho biết. "Sự thành công của thị trường Singapore và khả năng tạo ra doanh thu từ các nguồn thu khác nhiều hơn so với Macau".

Việc hợp pháp hóa casino là thực sự cấp bách bởi Thế vận hội Tokyo năm 2020 đang đến gần. "Chính phủ muốn nhờ vào Thế vận hội và IR để quảng bá du lịch và thu hút khách du lịch nước ngoài. Lượng khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản hằng năm còn khá ít, không tương xứng với tiềm năng của một quốc gia phát triển", Grant Govertsen, chuyên gia phân tích tại Hiệp hội Nghiên cứu cờ bạc Macau, nói với CNN. Việc các sòng bạc mới được mở ra trên khắp Châu Á, từ Campuchia và Philippines cho đến Hàn Quốc, Singapore và "thánh địa" Macau, nơi đây sẽ trở thành trung tâm của ngành công nghiệp casino thế giới. Nhật Bản được xem là thị trường chưa được khai thác nhiều và không giống như Macau, Tokyo sẽ không quá phụ thuộc vào du lịch trong nước nhằm phát triển hết tiềm năng.

Nhiều rủi ro

Bà Mihara cho rằng, 80% du khách đến các sòng bạc Nhật là người dân địa phương, và chủ yếu là các đối tượng có thu nhập cao. Rất có khả năng, những người chơi trong khu vực sẽ tránh xa các sòng bạc Nhật Bản. Căng thẳng về lịch sử và văn hóa giữa Trung-Nhật - sự xâm lược của Nhật Bản trong Thế chiến II vẫn còn là vấn đề chính trị đối với Châu Á - khiến người Trung Quốc không muốn đi du lịch đến Nhật Bản.

"Chúng tôi sẽ không quá phụ thuộc vào Trung Quốc như Macau. Với mối quan hệ chính trị như hiện nay, sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu các sòng bạc Nhật quá phụ thuộc vào du khách đại lục", bà Mihara nói. Các Cty sòng bạc ở Las Vegas và Châu Á rất quan tâm đến ngành công nghiệp casino Nhật. Quá trình đấu thầu sẽ bắt đầu ngay sau khi việc hợp pháp hóa được thông qua. Những khu nghỉ mát cao cấp sẽ được xây dựng với mức đầu tư lên đến 10 tỷ USD. "Nhật Bản được đánh giá sẽ trở thành thị trường lớn thứ hai ở Châu Á trong lĩnh vực casino", ông Paladino nói.

Tuy nhiên, đầu tư vào Nhật Bản cũng rất rủi ro bởi vốn đầu tư cao, gồm chi phí đất đai và xây dựng, mức lương và thuế cao hơn so với các nước láng giềng. "Các nhà đầu tư sẽ phải bỏ ra rất nhiều tiền để có được một sòng bạc, nhưng không chắc nó sẽ hoạt động tốt như ở Macau hay Singapore", Govertsen nói. Đó là chưa kể việc phát triển các casino sẽ ảnh hưởng đến ngành công nghiệp Pachinko, vốn phát triển với hàng ngàn cửa hàng rải rác trên khắp đất nước.

Tuy nhiên, đảng Dân chủ Tự do cầm quyền vẫn cho rằng, hợp pháp hóa cờ bạc sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Nhật Bản.

An Bình (Theo CNN)