Nhiều vướng mắc ở dự án Nghĩa trang Hòa Ninh

Thứ sáu, 03/06/2016 10:32

(Cadn.com.vn) - Dự án Nghĩa trang Hòa Ninh (TP Đà Nẵng) được UBNDTP Đà Nẵng phê duyệt ngày 19-6-2012 gồm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 và 2 đã triển khai trên diện tích hơn 93ha; giai đoạn 3 triển khai trên 100ha. Tuy nhiên, đã gần 4 năm qua, dự án này gặp nhiều vướng mắc, tiến độ triển khai kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân nằm trong diện di dời, giải tỏa, tái định cư.

Các hộ dân nằm trong diện giải tỏa ở dự án nghĩa trang Hòa Ninh ở thôn Mỹ Sơn,
chưa đồng thuận với phương án đền bù, tái định cư tại đây. Ảnh: H.T

Đầu tháng 6-2016, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đến thôn Mỹ Sơn (xã Hòa Ninh, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) để tìm hiểu những tồn tại đang xảy ra tại dự án này. Trao đổi với chúng tôi, ông Lữ Năng, một trong những hộ dân phải di dời giải tỏa nhường đất cho dự án nghĩa trang Hòa Ninh cho biết, nghĩa trang mới đã mở, mồ mả mới chôn cất chỉ còn sát các hộ dân nằm trong diện di dời chưa đầy vài chục mét, như hộ gia đình ông Năng cũng chỉ cách có hơn 50m, hầu hết các giếng nước đều bị ô nhiễm không thể dùng để ăn uống. Toàn khu vực lại không có hệ thống nước máy, nên các hộ dân phải mua nước đóng bình để ăn uống, mỗi ngày tốn mấy chục nghìn đồng tiền nước. Tiếp đó là nhà cửa hầu hết đều xuống cấp, dột nát nhưng không thể sửa chữa vì đã kiểm định. Cuộc sống thì như vậy, còn chuyện di dời, giải tỏa... "Dự án đã quy hoạch gần 4 năm nay, nhà cửa, vườn đất đã kiểm định hết rồi, mà chẳng thấy triển khai, đời sống người dân chúng tôi cực quá...", ông Năng bức xúc.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất (sổ đỏ), hộ ông Năng có hơn 560m2 đất và nhà, cuối tháng 4-2016, Trung tâm phát triển quỹ đất đã gửi thông báo về mức hỗ trợ và bố trí tái định cư đối với hộ ông Năng là 246 triệu đồng và bố trí 1 lô tái định cư diện tích 100m2. Theo ông Năng, với số tiền đó, sau khi đã nộp tiền đất tái định cư, ông Năng không đủ để làm một ngôi nhà cấp 4, còn chuyện vốn liếng để làm ăn sinh sống thì chưa biết tính sao khi vườn đất không còn...!  Ông Năng thắc mắc: "Theo quy định, hộ có 1.000m2 đất trở lên được bố trí tái định cư 5 lô đất, tại sao tôi có hơn 560m2, lại chỉ được bố trí 1 lô...?".

Ông Lữ Năng ở thôn Mỹ Sơn, Hòa Ninh cho rằng, dự án giai đoạn 3, Nghĩa trang Hòa Ninh
kéo dài quá lâu ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ảnh: H.T

Tương tự, hộ gia đình bà Lê Thị Hường, theo sổ đỏ, bà Hường có 3.124m2 đất nhưng khi áp giá đền bù lại phân chia lô đất ra nhiều mức: 900m2 đền bù giá 104.000 đồng/m2; 1.500m2 chỉ đền bù bằng 50% đơn giá đất nêu trên; 1.500m2 chỉ đền bù 11.000 đồng/m2; còn lại 724m2 hỗ trợ 11.000 đồng/m2.... Tổng cộng hộ bà Hường được đền bù hơn 442 triệu đồng, được bố trí 5 lô đất, cho 3 hộ gia đình gồm gia đình bà và các con, sau khi nộp tiền đất tái định cư rồi, cũng chưa biết làm sao đủ tiền làm nhà mới.

Lại có những hộ rơi vào hoàn cảnh "dở khóc dở cười" như hộ bà Võ Thị Hoa, gia đình bà cũng có hơn 1.000m2 đất đã sinh sống từ rất lâu đời, nhưng chưa kịp làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất; gia đình ông Nguyễn Văn Minh, được gia đình ông Phan Văn Sĩ cắt cho 1.000m2 đất ở  chưa kịp làm thủ tục chia tách cắt sổ, vậy là khi có dự án quy hoạch triển khai, theo quy định các hộ dân này không được bố trí đất tái định cư. Những ngày này, hộ bà Hoa, hộ ông  Minh đang đứng ngồi không yên, vì không biết sau khi giải tỏa sẽ sinh sống ở đâu?!.  Cả thôn Mỹ Sơn hiện có 15 trường hợp hộ dân rơi vào các tình trạng như đã nêu trên, người dân đã kiến nghị lên chính quyền địa phương đề nghị xem xét, hỗ trợ giải quyết.

Tìm hiểu vấn đề, chúng tôi được ông Lê Đức Thương, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh cho biết: Dự án Nghĩa trang Hòa Ninh là dự án cấp thành phố, triển khai tại địa phương. Từ khi có dự án, người dân luôn chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách của nhà nước, không có vấn đề khiếu kiện, tranh chấp ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương. Tuy nhiên, những kiến nghị của người dân là hoàn toàn phù hợp với thực tế đời sống của bà con, có nhiều vấn đề vướng mắc đang đặt ra tại dự án này cần phải được xem xét giải quyết. Thứ nhất, giai đoạn 3 của dự án kéo dài đã khá lâu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân từ sinh hoạt đến làm ăn sản xuất. Vấn đề giải tỏa, đền bù, hỗ trợ và tái định cư, đề nghị thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất cũng cần xem xét các kiến nghị của nhân dân làm sao cho hợp lý, tạo điều kiện cho người dân sau khi di dời nơi ở cũ, tiếp tục tái định cư ổn định, và có điều kiện phát triển sản xuất, làm ăn sinh sống. Đối với những hộ dân chưa đủ điều kiện về thủ tục hồ sơ nhà đất nơi ở hiện nay, đây là vấn đề tồn tại từ nhiều năm trước, một phần có lỗi của chính quyền và ngành chức năng, không kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quyền sở hữu nhà đất. Trên thực tế, các hộ dân này đã sinh sống từ lâu đời tại nơi ở hiện nay, khi triển khai quy hoạch dự án lại rơi vào tình cảnh đất đai không đủ điều kiện (không có sổ đỏ) theo quy định pháp luật, nên không được bố trí  tái định cư, thành phố và ngành chức năng cũng cần linh động xem xét, giải quyết để người dân làm thủ tục giấy tờ hợp pháp theo đúng quy định.

Hòa Ninh là một địa phương miền núi của H. Hòa Vang, đời sống nhân dân còn rất nhiều khó khăn, đối với các hộ dân thuộc diện di dời, giải tỏa tại dự án Nghĩa trang Hòa Ninh như đã nêu trên, rất mong được chính quyền và ngành chức năng thành phố quan tâm, tạo điều kiện ổn định nơi ăn chốn ở, chuyển đổi ngành nghề, tiếp tục ổn định đời sống về lâu dài.

Hồng Thanh