Đà Nẵng chống dịch Covid-19:

Nhìn lại những bước đi để lật ngược tình thế (Bài cuối: Không chủ quan - "chiến đấu" đến cùng)

Thứ sáu, 11/09/2020 20:00

SARS-CoV-2 tràn ra cộng đồng, thành phố liên tiếp ghi nhận nhiều ca nhiễm nhưng chưa rõ có nguồn lây. Lần lượt khu dân cư, chung cư, nhà máy, xí nghiệp đến các chợ bị phong tỏa, cách ly vì có ca nhiễm. Để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, truy vết nhanh chóng, thành phố lên phương án xét nghiệm số lượng lớn người có nguy cơ. Hay nói cách khác, thành phố mở cuộc truy tìm "nội gián Covid-19"- kẻ ẩn náu nguy hiểm trong cộng đồng.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người nước ngoài.

Truy tìm "nội gián Covid-19" trong cộng đồng

Xét nghiệm toàn dân, chuyện không tưởng nhưng không phải là không thể. Ngày 1-8, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ ban hành công văn về việc phê duyệt phương án tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng trên địa bàn. Chỉ thị nêu rõ huy động nguồn lực, đảm bảo cung ứng đầy đủ công cụ, phương tiện, vật tư để xét nghiệm trên diện rộng, tiến tới xét nghiệm cho tất cả người dân trên toàn thành phố khi đủ điều kiện. 8 cơ sở y tế được hỗ trợ, đủ khả năng xét nghiệm SARS-CoV-2 nâng cao năng lực xét nghiệm lên rất nhanh, có thời điểm đạt mức 10.000 mẫu/ngày.

Ngày 5-8, Đà Nẵng bắt đầu triển khai phương pháp xét nghiệm gộp nhóm mẫu (3-5 mẫu bệnh phẩm chung trong 1 ống môi trường) trước áp lực phải tăng tốc. Phương pháp này cho ra kết quả nhanh hơn rất nhiều so với xét nghiệm từng mẫu. Việc trả kết quả cũng rất nhanh chóng. Cùng với việc tích cực truy vết, Đà Nẵng đã đúng hướng khi nâng cấp năng lực xét nghiệm, từ đó, đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu và trả kết quả, là bước tiến quan trọng trong việc ngăn chặn dịch lây lan. Có 4 ca mắc mới (Bộ Y tế công bố ngày 22-8) chưa rõ nguồn lây được phát hiện là kết quả từ việc ngành y tế đã lấy mẫu và xét nghiệm sàng lọc cho khoảng 2.300 tiểu thương, người nhà tiểu thương, khu dân cư xung quanh 12 chợ trên địa bàn quận Thanh Khê trong 2 ngày 19 và 20-8. Các F1 và F2 của những bệnh nhân này được khoanh vùng, ngăn nguy cơ lây lan.

"Chúng tôi vì các bạn, các bạn ở nhà vì chúng tôi"

Công tác phòng chống dịch Covid- 19 có sự chỉ đạo rất quyết liệt, kịp thời của Bộ Y tế, của thành phố, đồng thời chú trọng vai trò của chính quyền địa phương, các tổ giám sát cộng đồng. Việc tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, tạo tâm lý an tâm, tin tưởng cho người dân cũng rất quan trọng, nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Cũng có những sự cố như đám tang có 3 người nhiễm Covid-19 ở K160 Trần Cao Vân, Thanh Khê hay sự cố bệnh nhân 1040 ở xã Hòa Phong, Hòa Vang được BV 199 cho xuất viện khi chưa có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Tuy nhiên, chính quyền cũng đã kịp thời thực hiện giám sát dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm, đưa đi cách ly các trường hợp tiếp xúc gần, xử lý hóa chất, khử khuẩn môi trường. Chính nhờ việc minh bạch và tuyên truyền tốt, chính quyền đã trấn an được dư luận. Thành phố cũng đã tuyên truyền tốt về chủ trương phát phiếu đi chợ và cài đặt ứng dụng Bluezone (hơn 40% dân số đã cài đặt), tạo sự đồng thuận rất lớn từ phía người dân.

Ngày 5-9, Đà Nẵng bắt đầu thực hiện nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội nhưng vẫn tiếp tục quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc". Ngày 11-9, Đà Nẵng tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội, cho phép tắm biển trở lại; các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống được phép phục vụ tại chỗ nhưng phải cam kết đảm bảo phòng chống, dịch. Đây là kết quả nỗ lực từng giây, từng phút của chính quyền, ngành y tế và các lực lượng khác từ Trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, vai trò của mỗi người dân là vô cùng quan trọng khi họ luôn ý thức đi cùng câu khẩu hiệu của các y bác sĩ - "Chúng tôi vì các bạn, các bạn ở nhà vì chúng tôi".

Covid-19 vẫn chưa kết thúc và có thể bùng phát lại bất cứ lúc nào nếu như chúng ta chủ quan, mất cảnh giác. Làn sóng Covid-19 thứ 2 này đã lấy đi của thành phố rất nhiều thứ mà theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng là phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục lại được. Mỗi người hãy luôn ý thức mình là một chiến sĩ và mỗi gia đình là một "boong ke" vững chắc trên phòng tuyến chống dịch. Không khó khăn nào làm chùn bước chân của chúng ta, mỗi người dân Đà Nẵng luôn tin tưởng rằng: Thành phố sẽ luôn vượt qua bao bão tố!

MAI VINH

Tròn 14 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 do lây lan trong cộng đồng

Ngày 10-9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, TP đã qua ngày thứ 14 không ghi nhận ca mắc Covid-19 do lây lan trong cộng đồng và 12 ngày không ghi nhận ca Covid-19 mới.

 Tính đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 389 trường hợp mắc Covid-19, tổng cộng có 322 ca đã được điều trị khỏi (BV Phổi Đà Nẵng và BV Dã chiến Hòa Vang: 310, BV Trung ương Huế: 10, BV Đa khoa Quảng Nam: 2), hiện còn 33 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn Đà Nẵng. Ngoài ra, TP Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 317.173 người, trong đó có 72.492 mẫu đại diện hộ gia đình, tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Cả nước cũng không ghi nhận ca Covid-19 mới trong ngày 10-9. Việt Nam hiện vẫn có 1.059 bệnh nhân. 893/1.059 bệnh nhân Covid-19 đã được chữa khỏi.

L.HÙNG