KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP HỘI TỪ THIỆN VÀ BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM TP ĐÀ NẴNG (28-2-1997-28-2-2017):

Nhịp cầu nối những tấm lòng

Thứ ba, 28/02/2017 09:22

(Cadn.com.vn) - Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em (Hội TT&BVQTE) TP Đà Nẵng - nơi kết nối những tấm lòng vàng, nối dài hành trình "cho - nhận yêu thương", sẻ chia khó khăn với những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống. Hội TT&BVQTE TP Đà Nẵng đã thực sự trở thành nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái với những mảnh đời bất hạnh.

Nhìn lại chặng đường 20 năm qua, Hội TT&BVQTE TP Đà Nẵng tự hào với những hoạt động nhân đạo từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em, góp phần cùng thành phố thực hiện chương trình "5 không 3 có", chủ trương xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, Chỉ thị 24 của Thành ủy Đà Nẵng... Cán bộ Hội qua các thời kỳ luôn tâm huyết, nhiệt tình vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ và thực hiện nhiều chương trình thiết thực giúp đỡ người nghèo, bất hạnh vượt lên số phận.

Hội TT&BVQTE tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng hành và sẻ chia

Những chương trình ý nghĩa của Hội giờ đây đã quá quen thuộc với cộng đồng như xây dựng "Mái ấm tình người" xóa nhà tạm cho người nghèo; trợ giúp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; nuôi dưỡng tập trung người già không nơi nương tựa; nuôi dưỡng và hỗ trợ học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các "Mái ấm gia đình"; trợ giúp xe lăn, xe lắc tay cho người khuyết tật có phương tiện đi lại sinh hoạt và mưu sinh; tặng bát cháo, cơm, sữa tình thương cho bệnh nhân, bệnh nhi nghèo tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố... Bằng những việc làm thiết thực, Hội đã sẻ chia và giúp đỡ hàng ngàn cảnh đời bất hạnh. 20 năm  với 5 kỳ đại hội, bằng tâm huyết, nhiệt tình, tập thể lãnh đạo Hội từ Thành hội, Quận, Huyện hội và 56 Hội phường, xã qua các thời kỳ đã tích cực vận động và trao tặng và sửa chữa hàng ngàn ngôi nhà để người nghèo an cư lạc nghiệp; trao tặng hơn 20 ngàn suất học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo; hàng trăm ngàn lượt người nghèo khó được khám bệnh, phát thuốc miễn phí; trên 7 ngàn xe lăn, xe lắc tay, xe đặc chủng được trao tặng đến những người khuyết tật, trẻ em bại não; hàng trăm cụ già neo đơn được tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng miễn phí đến cuối đời; hơn 7 triệu bát cháo, cơm, sữa tình thương được trao tận tay bệnh nhân nghèo ở khắp các bệnh viện trong thành phố; hàng trăm ngàn suất quà có giá trị thiết thực được trao tặng đến đồng bào nghèo nhân mỗi dịp lễ, Tết... với tổng giá trị đạt được qua 20 năm hoạt động hơn 256 tỷ đồng. Với sự giúp đỡ, sẻ chia kịp thời của Hội TT&BVQTE TP Đà Nẵng đã có không ít gia đình thoát nghèo bền vững; những người khuyết tật có phương tiện đi bán vé số, mưu sinh; rất nhiều học sinh, sinh viên được Hội giúp đỡ đã tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định...

 Trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Bá Thương (trú Hòa Nhơn, Hòa Vang) xúc động: "Gia đình tôi mang ơn Hội TT&BVQTE Đà Nẵng rất nhiều, nhờ có Hội mà gia đình tôi đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Hội và chính quyền địa phương giúp đỡ, hỗ trợ xây nhà, trao tặng học bổng để con tôi được đến trường, ngoài ra còn hỗ trợ kinh phí để tôi cải tạo vườn tạp, trồng các giống cây cao sản để phát triển kinh tế gia đình. Ân tình ấy gia đình tôi không bao giờ quên".

Đại diện Hội TT&BVQTE TP Đà Nẵng và nhà tài trợ trao hỗ trợ xây dựng "Mái ấm tình người"
cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lan tỏa yêu thương

Cột mốc 20 năm dường như đã thành hằng số tình cảm của mỗi cán bộ Hội qua các thời kỳ. Nhờ có những con người nhiệt tâm ấy, hai chữ "từ thiện" đã lan tỏa sâu rộng trên mọi miền đất nước. Món quà ý nghĩa mà các anh các chị trong Hội TT&BVQTE TP Đà Nẵng nhận được khi "cho đi" đó là nụ cười hạnh phúc, mừng vui của em thơ được đến trường, những mẹ già có được nơi nương tựa, hay những gia đình có nơi tránh nắng trú mưa... 20 năm đầy tự hào của những người làm công tác từ thiện vì đã đóng góp công sức nhỏ bé của mình xoa dịu nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh, đem lại niềm vui cho người nghèo. Các thành viên của Hội ngày đêm không mệt mỏi vận động, kêu gọi những nhà hảo tâm, các Mạnh Thường Quân gần xa, các Cty, doanh nghiệp trong và ngoài TP cùng chung tay hướng đến người nghèo. Để tạo ra nguồn lực thực hiện các chương trình thiện nguyện ý nghĩa, công tác vận động đối ngoại nhân dân, mở rộng quan hệ hợp tác tài trợ với các tổ chức phi chính phủ được đặc biệt chú trọng...

Từ những việc làm âm thầm đó họ đã góp phần tích cực vào thực hiện chính sách an sinh xã hội, xây dựng TP Đà Nẵng là thành phố đáng sống. Bà Lê Thị Tám- Chủ tịch Hội chia sẻ: "Làm từ thiện xuất phát từ tấm lòng, chúng tôi, những người làm công tác từ thiện luôn mong muốn đóng góp một phần sức mình để giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn trong xã hội. 20 năm hình thành và phát triển, Hội đã đạt được nhiều kết quả. Có được điều đó là nhờ vào sự chung tay góp sức của cả cộng đồng cùng hướng về những người nghèo, chúng tôi vô cùng trân quý những tình cảm tốt đẹp đó. Chúng tôi đã vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố đến các tổ chức phi chính phủ... Trước những việc làm ý nghĩa đó, công tác từ thiện của Hội ngày càng thu hút được sự đồng tình ủng hộ của nhiều tấm lòng nhân ái đến với người nghèo và trở thành phong trào có sức lan tỏa nhanh chóng. Đó là hạnh phúc của những người làm công tác từ thiện, xã hội như chúng tôi". Suốt chặng đường 20 năm miệt mài, thầm lặng, ươm mầm cho những ước mơ, khát vọng vượt khó của đại bộ phận người nghèo của đội ngũ cán bộ Hội qua các thời kỳ cho thấy tính hiệu quả, khả năng sáng tạo, tâm huyết trong tuyên truyền, vận động. Hội luôn nhận được sự tin tưởng, đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố. Bên cạnh đó, sự nhiệt tâm, nhiệt tình của các cấp Hội đã thực sự nhân lên những nghĩa cử cao đẹp, lan tỏa "sức mạnh nhân ái" đến cộng đồng.

Thanh Hoa

Chiều 27-2, Sở LĐ-TB&XH thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2017. Theo đó, trong năm 2017, UBND thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu 90% gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội được nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, 70% trẻ em từ 9 tuổi trở lên có kiến thức về tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hại. Thành phố Đà Nẵng cũng đặt mục tiêu phấn đấu 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp dưới mọi hình thức, hạn chế trẻ em bị xâm hại, bạo lực hay bị tai nạn thương tích. Phấn đấu vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đạt 5 tỷ đồng... Sở LĐ-TB&XH thành phố cho biết, toàn thành phố hiện có trên 1.700 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, trẻ nhiễm HIV/AIDS, trẻ khuyết tật được hưởng chính sách xã hội hằng tháng với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng còn triển khai các chính sách riêng như trợ cấp hằng tháng cho 112 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, hộ cận nghèo với mức từ 400 nghìn đồng đến hơn 600 nghìn đồng/tháng/em.

H.A