Nhóm đối tượng sát hại cán bộ lâm nghiệp lãnh 116 năm tù

Thứ ba, 30/05/2017 10:50

(Cadn.com.vn) - Trong 2 ngày 26 và 29-5, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 8 bị cáo, gồm: Đinh Văn Hợp, Đinh Văn Thuận, Đinh Văn Nội, Đinh Văn Thợ, Đinh Văn Túc, Đinh Văn Nớt, Đinh Sơn và Đinh Văn Lịch về tội danh "Giết người". Kết thúc phiên tòa, 8 bị cáo bị HĐXX tuyên phạt từ 9-19 năm tù giam, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 275 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 20-10-2016, Đinh Văn Hợp (1992, trú làng Hà Nừng, xã Sơn Lang, H. Kbang, Gia Lai) đến Trạm bảo vệ rừng thuộc Cty TNHH MTV Kon Hà Nừng (đặt tại xã Sơn Lang) uống rượu cùng nhân viên trạm và một số người dân sống xung quanh. Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, anh Nguyễn Nam Thịnh, (1975, trú thôn 3, xã Sơn Lang), Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng cùng tham gia bữa rượu. Khi anh Thịnh ngồi xuống, Hợp khoác vai rồi nói: "Cho xin ít gỗ về làm nhà cho bố", anh Thịnh không đồng ý và nói: "Việc này không phải việc của mày, việc này là của ông già mày". Giả lơ như không nghe, Hợp tiếp tục: "Cho làm luôn trong tuần này!", nghe vậy anh Thịnh nạt: "Mày có tin tao bóp phát chết mày chết luôn không? Ông già mày bằng tuổi tao, mày chưa đến lượt nói chuyện với tao". Nghe thế, Hợp cho rằng anh Thịnh xúc phạm bố mình nên ném lon bia xuống nền nhà thì bị anh Thịnh đuổi ra khỏi trạm.

Bực tức, Hợp lấy xe máy ra về nhưng đi ra phía ngoài thì bị ngã, Hợp dùng đá, gậy trút giận vào chính chiếc xe của mình rồi bỏ đi bộ về làng Đak Tơ Nglông (xã Sơn Lang). Ấm ức trong lòng, Hợp về rủ thêm các đối tượng là Đinh Văn Thợ (1994), Đinh Văn Nội (1991), Đinh Văn Nớt (1991), Đinh Văn Thuận (1988), Đinh Văn Túc (1988), Đinh Văn Lịch (1999), Đinh Sơn (2000, cùng trú làng Đak Tơ Nglông, xã Sơn Lang) quay trở lại Trạm cửa rừng đánh anh Thịnh trả thù. Sau đó, các đối tượng mang theo cây, dao rồi cùng Hợp quay trở lại Trạm cửa rừng tìm anh Thịnh. Khi đến trước sân Trạm bảo vệ rừng, Hợp cùng đồng bọn dùng đá, cây ném vào bên trong.

Bị cáo Đinh Văn Hợp (ngoài cùng bên trái) cùng đồng bọn trước vành móng ngựa.

Biết việc Hợp hiểu nhầm chuyện anh Thịnh xúc phạm bố Hợp, một số nhân viên Trạm bảo vệ rừng và người dân khuyên can và giải thích. Đồng thời, Công an viên và thôn đội trưởng nghe tin đã đến can ngăn, khuyên giải, giữa Hợp và anh Thịnh bắt tay giảng hòa rồi Hợp và cả bọn ra về. Tưởng mọi chuyện dừng lại ở đấy, nhưng Hợp vẫn ấm ức trong lòng nên Hợp kéo cả 7 đối tượng đi cùng tiếp tục đến uống bia tại quán tạp hóa (cách Trạm bảo vệ rừng khoảng 30m). Tại đây, Hợp rỉ tai: "Tao khao bia uống, tí nữa quay lại Trạm ném đá, đánh ông Thịnh rồi đốt trạm luôn" thì được cả bọn đồng ý. Ngồi uống bia đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Hợp dùng đá ném vào Trạm với mục đích dụ anh Thịnh ra để đánh.

Do nhóm thanh niên của Hợp quay trở lại quấy phá trạm, anh Thịnh và anh Võ Đức Huy (nhân viên bảo vệ rừng của Trạm) cùng cầm dao đi ra phía ngoài. Khi thấy anh Thịnh đi ra ngoài, Hợp hô lớn: "Nó cầm dao chơi mình kìa! Chơi lại nó đi!" rồi cùng cả bọn dùng dao, cây gỗ tấn công anh Huy, anh Thịnh. Trong đó, Sơn, Thuận, Lịch và Thợ lao vào tấn công anh Thịnh, còn Hợp, Nội, Nớt  và Túc đuổi đánh anh Huy. Thấy nhóm thanh niên hung hãn, anh Huy hoảng sợ tháo chạy vào trong Trạm đóng cửa lại. Còn về phần anh Thịnh, sau khi ẩu đả với Sơn thì Hợp quay trở lại dùng gậy gỗ tấn công và Thuận xông đến dùng dao đâm trúng cổ anh Thịnh khiến nạn gục xuống đường và tử vong tại chỗ. Thấy vậy, cả bọn bỏ trốn về làng Đak Tơ Nglông. Đến sáng 21-10-2016, 8 đối tượng đã đến cơ quan CAH Kbang đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua điều tra, CQĐT CA tỉnh Gia Lai xác định: Đinh Sơn đã dùng dao chém anh Thịnh 2 nhát, Đinh Văn Hợp dùng cây đánh 1 nhát vào tay trái anh Thịnh và Đinh Văn Thuận cầm dao đâm vào góc hàm (cổ) trái làm anh Thịnh chết tại chỗ.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, đây là vụ án đồng phạm do bị cáo Đinh Văn Hợp giữ vai trò chính, khởi xướng, rủ rê các đối tượng khác cùng tham gia vụ việc; 2 bị cáo Đinh Văn Thuận và Đinh Sơn là những người trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân, còn các bị cáo khác là những đồng phạm giữ vai trò là người giúp sức trong vụ án. Dù các đối tượng đã đầu thú và thành khẩn khai báo tại phiên tòa, song HĐXX nhận thấy đây là một vụ án nghiêm trọng, gây hoang mang cho dư luận và xã hội, cần phải có hình phạt thích đáng để răn đe. Kết thúc phiên xét xử, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Đinh Văn Hợp 19 năm tù giam, Đinh Văn Thuận 19 năm tù giam, Đinh Sơn 12 năm tù giam, Đinh Văn Thợ 15 năm tù giam; Đinh Văn Nớt, Đinh Văn Nội, Đinh Văn Túc mỗi người lĩnh 14 năm tù giam; Đinh Văn Lịch lĩnh 9 năm tù giam. Ngoài ra, các bị cáo còn buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 275 triệu đồng.

Minh Tân