Nhóm tài xế "rút ruột" nhà kho
(Cadn.com.vn) - Ngày 8-1, Thượng tá Thái Khắc Thống - Trưởng CAH Đô Lương (Nghệ An) cho biết, Cơ quan CSĐT CAH đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, đầu tháng 12-2015, Cơ quan CSĐT CAH Đô Lương nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Tiến - Giám đốc Cty Cổ phần thương mại (CPTM) Đại An (xóm Yên Trường, xã Yên Sơn, H. Đô Lương) về việc: Thời gian gần đây, Cty liên tục xảy ra mất mát một số lượng hàng hóa lớn ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Chính điều này đã khiến cho việc kinh doanh của Cty rơi vào tình trạng khó khăn. Tiếp nhận đơn trình báo, lãnh đạo CAH Đô Lương cử ĐTV, TS khẩn trương có mặt tại hiện trường xác minh, làm rõ sự việc. Sau khi thu thập thông tin, tài liệu, nhận thấy sự việc trên là có thật, CAH Đô Lương thành lập Ban Chuyên án (BCA) TX1215 để đấu tranh.
Được biết, Cty CPTM Đại An với ngành nghề chính là buôn bán vật liệu và thiết bị trong xây dựng, nên hằng ngày có rất nhiều nhân viên làm việc, trong đó có cả đội ngũ nhân viên cơ động, chuyên lái xe đi giao hàng tại các đại lý trên địa bàn... Theo Giám đốc Tiến thì hàng hóa trong kho cứ ngày một vơi dần mà không hiểu lý do. Để đấu tranh có hiệu quả, BCA đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận những dấu vết có liên quan. Tuy nhiên, quá trình đấu tranh, các ĐTV nhận thấy tại khu vực trụ sở Cty không có dấu hiệu của việc đột nhập hay phá khóa. Kho chứa hàng và các cửa ra vào vẫn đảm bảo an toàn theo quy định. Thêm nữa, tại trụ sở Cty còn có camera giám sát, lực lượng bảo vệ canh giữ nghiêm 24/24 giờ nên việc có kẻ gian đột nhập sẽ bị phát hiện ngay. Vậy số hàng bị lấy đi như thế nào đã được các ĐTV dựng lên bằng nhiều giả thiết, trong đó các nhân viên lái xe cho Cty không ngoại lệ là đối tượng được quan tâm đặc biệt.
Qua theo dõi, điều tra nhân thân và di biến động của một số lái xe, phụ xe, các ĐTV, TS phát hiện có nhiều dấu hiệu bất minh trong thời gian sinh hoạt cũng như sử dụng tiền bạc. Với những dấu hiệu trên, BCA càng có cơ sở nhận định những lái xe và phụ xe này có thể là thủ phạm gây ra các vụ trộm nói trên. Sau một thời gian khẩn trương vào cuộc, bằng các biện pháp nghiệp vụ, BCA đã khoanh vùng, sàng lọc được 9 đối tượng là nhân viên của Cty có nhiều biểu hiện nghi vấn. Quá trình đấu tranh, thu thập tài liệu, chứng cứ, BCA đã có đủ tang chứng, vật chứng để khẳng định, những lái xe và phụ xe này đã câu kết với nhau để nhiều lần thực hiện các vụ trộm cắp tài sản của Cty CPTM Đại An.
![]() |
7 đối tượng bị bắt giữ. |
Sau khi cơ quan CA vào cuộc điều tra, biết không thể thoát tội, một số nhân viên đã ra đầu thú tại CQĐT để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Một số đối tượng khác cũng bị bắt giữ ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra. Đến cuối tháng 12-2015, BCA đã tiến hành làm rõ và bắt tạm giam 7 đối tượng gồm: Nguyễn Bá Kiệm (1997, trú xóm 10, xã Tràng Sơn), Nguyễn Duy Xuân (1990, trú xóm 7, xã Lạc Sơn), Trần Đức Tiến (1991, trú xóm 3, xã Đặng Sơn), Phạm Ngọc Hòa (1986, trú xóm 4, xã Đà Sơn), Đặng Thái Hùng (1997, trú khối 6, TT Đô Lương), Tô Văn Quy (1988, trú xóm 1, xã Thịnh Sơn, cùng H. Đô Lương). Tất cả các đối tượng này đều là nhân viên của Cty CPTM Đại An.
Tại Cơ quan CSĐT CAH Đô Lương, bước đầu các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, lợi dụng sự sơ hở của Cty trong quá trình kiểm kê hàng hóa, trong thời gian từ tháng 4 đến cuối tháng 11-2015, mỗi lần được giao hàng hóa để đưa đến các địa điểm lắp đặt hoặc đưa đi phân phối tại các đại lý, các đối tượng trên đã thông đồng, câu kết với nhau để bóc thùng hàng và lấy mỗi thùng một ít nhằm tránh bị phát hiện. Lợi dụng những lúc lái xe đi giao hàng cho Cty, các đối tượng đã tìm cách tuồn đồ trộm cắp ra bên ngoài để tiêu thụ. Với thủ đoạn tinh vi đó, trong khoảng thời gian nói trên, nhóm đối tượng này đã thực hiện hơn 30 vụ trộm cắp tài sản của Cty, bán được hơn 100 triệu đồng, chia nhau tiêu xài cá nhân.
Được biết, ngoài 7 đối tượng trên, CQĐT còn xác định thêm 2 đối tượng đồng phạm nữa. Tuy nhiên, trước khi CQĐT thực hiện lệnh bắt, 2 đối tượng này đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT CAH Đô Lương tiến hành điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng bỏ trốn để xử lý trước pháp luật.
X.S