Những người bắc nhịp cầu vượt biển ở Lý Sơn

Thứ bảy, 08/12/2018 16:00

Đến huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), chúng tôi được nghe những câu chuyện đầy cảm động về tinh thần hiếu học của con em học sinh, về sự hy sinh, lam lũ của người dân để con em được tiếp bước đến trường. Nằm giữa sóng biển mênh mông, bão táp, nắng gió đầy khắc nghiệt nhưng tinh thần, truyền thống ấy như càng được tô thắm hơn, khi mỗi tên đất, tên làng đều gắn với những dòng họ, gia đình hiếu học.

Hàng năm, Hội khuyến học Lý Sơn, cùng các chi hội, dòng họ trao gần 2 tỷ đồng học bổng khuyến học, khuyến tài cho con em học sinh trên đảo.

Nói về tinh thần hiếu học của người dân, con em học sinh địa phương, ông Mai Giang - Chủ tịch Hội khuyến học huyện Lý Sơn, tự hào: Sống giữa bốn bề sóng gió, dẫu cuộc sống lam lũ, vất vả nhưng gia đình, dòng họ nào trên huyện đảo Lý Sơn cũng gắng sức tạo điều kiện tốt nhất cho con cháu đến trường.

Gìn giữ truyền thống tốt đẹp

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, sự đổi thay của đất nước nhưng những gia đình, dòng họ trên huyện đảo Lý Sơn vẫn gìn giữ, phát huy được truyền thống hiếu học. Đời này nối tiếp đời kia, con cháu trong dòng họ không ngừng nỗ lực học chữ, rèn luyện thành tài để trở thành cán bộ, trở thành người tốt trong xã hội. Thế hệ con cháu nào cũng xuất hiện những gia đình, cá nhân nêu gương sáng trong học tập cũng như công tác. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, chúng tôi nói với các con cháu hôm nay rằng, sự cố gắng học tập của các con cháu là phần thưởng, niềm hạnh phúc lớn nhất dành tặng cho cha mẹ, gia đình, dòng họ.

Ông Mai Giang, cho biết: Từ năm 2010 đến nay, thực hiện Quyết định 218 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020, Hội khuyến học huyện Lý Sơn đã xây dựng kế hoạch, đề ra nhiều giải pháp, vận dụng linh hoạt thực tiễn để xã hội hóa nguồn lực đầu tư cho khuyến học, góp phần xây dựng công tác khuyến học khuyến tài ngày càng phát triển. Cùng với đó là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác khuyến học, khuyến tài.

Đến nay, sau nhiều năm được thành lập và đi vào hoạt động Hội khuyến học H. Lý Sơn có 3 hội cơ sở, 61 ban, chi hội, với trên 5.200 hội viên tham gia. Toàn huyện có trên 1.150 gia đình hiếu học, 8 dòng họ và 4 họ đạo khuyến học (Cao Đài, Phật giáo, Tin lành, Cơ Đốc) và 6 đơn vị khuyến học. Trên cơ sở xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội khuyến học huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua như: xây dựng quỹ hội, xây dựng gia đình hiếu học, thôn, dòng họ, họ đạo khuyến học... Từ các phong trào này, công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn huyện không ngừng phát triển. Ngày càng có nhiều chi hội khuyến học mới được thành lập, nhiều gia đình đã tự nguyện tham gia và có những cách làm hay trong việc khuyến khích, giáo dục, động viên con em ra sức học tập, rèn đức luyện tài, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập và công tác.

Tiếp sức…

Phong trào khuyến học, khuyến tài không chỉ có ý nghĩa nhân văn trong hoạt động giáo dục trường học, mà còn lan tỏa sâu rộng trong gia đình, dòng họ, các cơ quan, đoàn thể và cộng đồng xã hội. Sự góp sức của các dòng họ, trong đó đi đầu là những dòng họ: Phạm, Lê, Đặng, Nguyễn, Dương…với nhiều hoạt động hay, có ý nghĩa trong khuyến học, khuyến tài, phát huy truyền thống hiếu học. Các dòng họ Phạm, Lê, Đặng, Nguyễn, Dương, …trở thành một mô hình điểm xây dựng dòng họ học tập, gia đình học tập của địa phương. Trung bình mỗi năm, các chi hội khuyến học trong xã, các dòng họ đã trích quỹ khuyến học hàng trăm triệu đồng để khen thưởng cho đối tượng là học sinh giỏi, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập và học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, sinh viên có thành tích cao trong học tập…

"Không chỉ thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, Hội khuyến học Lý Sơn còn chung sức cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa. Từ nguồn vốn xã hội hóa, huyện đảo Lý Sơn đã xây dựng được nhiều công trình trường học, góp phần tạo dựng một diện mạo mới cho giáo dục. Chỉ tính trong 2 năm qua, huyện đảo Lý Sơn đã vận động được gần 35 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, nâng cấp nhiều điểm trường. Riêng trong năm học mới 2018 - 2019, trường tiểu học và THCS An Hải, Tiểu học số 1 An Vĩnh và mầm non An Vĩnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng vốn đầu tư gần 25 tỷ đồng. Chính nhờ công tác khuyến học, khuyến tài, xã hội hóa giáo dục hoạt động hiệu quả trong thời gian qua đã tiếp thêm ý chí, nghị lực vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu học tập cho con em địa phương huyện đảo Lý Sơn", ông Giang phấn khởi.

KHẢI MINH