Những tấm lòng cao cả

Thứ bảy, 15/04/2017 09:26

(Cadn.com.vn) - Chủ động gặp tôi, chị Trần Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) vào việc ngay: “Hội tổ chức gặp mặt, đối thoại với các em sử dụng ma túy, anh giúp phối hợp với Công an các phường để các em và phụ huynh đi đông đủ nhé”.

Tôi hiểu được nỗi lo lắng của chị vì biết rõ rằng tỷ lệ tái sử dụng ma túy trên địa bàn quận khá cao. Và để cảm hóa được những người đã sử dụng, đã nghiện ma túy là một công việc khó khăn, bền bỉ, lâu dài. Chia tay tôi, chị lại tất bật chuẩn bị những nội dung khác phục vụ buổi gặp mặt. Tôi liên lạc ngay với các đồng chí lãnh đạo CAP  phối hợp hỗ trợ. Các anh chỉ đạo quyết liệt và thế là từ chiều tối hôm trước, đến sáng sớm hôm sau, anh em Cảnh sát khu vực lại lên xuống, gặp mặt, liên lạc, nhắc nhở, dặn dò nhiều lần để phụ huynh và các em có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Cũng có chút lo lắng, nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm khi tất cả các em và phụ huynh đều có mặt đầy đủ. Bên cạnh các em là các chị đại diện thường trực Hội LHPN các phường. Từ đầu đến cuối buổi gặp mặt, các chị luôn bên cạnh động viên, hướng dẫn các em phát biểu, đề đạt nguyện vọng... như là mẹ, là chị của các em vậy, thật đáng trân trọng, khiến người ta xúc động và suy nghĩ.

Mở đầu buổi gặp mặt, chị Lan xúc động: “Hôm trước cô xuống thăm em Kim, thấy nhuộm tóc vàng, cô nói: “Theo cô thì con để tóc đen đẹp hơn” và hôm nay gặp ở đây, thấy em Kim cắt tóc gọn gàng, nhuộm đen, cô thấy vui lắm”. Cả hội trường lặng im. Đó không còn là trách nhiệm xã hội nữa mà đó là cái tâm của người cán bộ, là phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ.

Có lẽ cũng vì cái tâm của các chị trong các cấp hội phụ nữ quận cùng với cách làm đầy nhiệt huyết, bền bỉ, trực tiếp và phân công cán bộ phối hợp với lực lượng Công an thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, tình cảm, đề xuất của các em để giúp đỡ, giải quyết; phối hợp với Hội LHPN thành phố tổ chức gặp mặt và trao phương tiện, sinh kế; tín chấp cho các em vay vốn làm ăn;  liên hệ và giới thiệu các em vào làm việc tại các doanh nghiệp...mà trong những năm qua, các chị đã cảm hóa được nhiều em vi phạm pháp luật tiến bộ.

Năm 2015 - 2016, các cấp hội phụ nữ Q. Ngũ Hành Sơn đã nhận quản lý, giúp đỡ 20 em, có 11 em tiến bộ, điển hình như  em H. V. T. ở phường Hòa Hải đã từ bỏ ma túy, đến nay là một thợ đá khá lành nghề tại Làng đá mỹ nghệ Non Nước, thu nhập ổn định hàng tháng hơn 4 triệu đồng, được báo cáo điển hình toàn thành phố; đó là em L.V. B. ở phường Hòa Quý, đã từ bỏ ma túy, có việc làm ổn định.

Một buổi đối thoại giữa Hội LHPN Q. Ngũ Hành Sơn và các thanh thiếu niên.

Hội LHPN quận nhiều năm liền được Giám đốc Công an thành phố tặng Giấy khen, năm 2016 được tôn vinh là một trong 10 điển hình tiêu biểu của Q. Ngũ Hành Sơn trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; hàng chục lượt hội viên được lãnh đạo các cấp tặng Giấy khen, điển hình như chị Mai Thị Thuận- Chủ tịch Hội LHPN P.  Hòa Hải được UBND thành phố tặng Bằng Khen về thành tích cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy.

Với kết quả đạt được, năm 2017, Các cấp hội phụ nữ Q. Ngũ Hành Sơn tiếp tục được giao cảm hóa, giáo dục nhiều em vi phạm pháp luật, trong đó có 11 em sử dụng và nghiện ma túy.

Tại buổi gặp mặt, các cơ quan, ban ngành tham gia đã cùng nhau định hướng và giải quyết từng trường hợp cụ thể, giúp các em có việc làm, tái hòa nhập cộng đồng, có những hoàn cảnh rất khó khăn như em Đ.L.Q.S (P. Khuê Mỹ) mẹ bị ung thư, bán rau hành, được thống nhất hỗ trợ tạo điều kiện vào bán trong chợ, bản thân em đã nộp hồ sơ học nghề vi tính tại Trường Cao đẳng nghề số 5; em Đ.T.B (P. Mỹ An) là con phụ nữ đơn thân, hộ nghèo, mẹ phụ buôn bán ở chân cầu Rồng, có nguyện vọng mua xe máy để đi lại làm ăn và chở mẹ đi về, đã được hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội quận; em T.V.M (P. Khuê Mỹ) vừa cai nghiện từ Cơ sở xã hội Bàu Bàng về xin vay vốn để vợ chồng mở quán ăn...

Với tấm lòng bao dung của người phụ nữ Việt Nam, tin tưởng rằng các chị sẽ tiếp tục đạt được kết quả tốt trong cảm hóa, giáo dục các em tiến bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình “Thành phố 4 an”.

Rạng Đông

(Đội trưởng Đội XDPT & QLBVDP CAQ Ngũ Hành Sơn)