Những tên cướp “độc hành”

Thứ năm, 07/01/2016 10:44

Tên cướp giật tuổi 20

(Cadn.com.vn) - 18 giờ ngày 4-11-2015, chị Nguyễn Thị Nguyệt (1986, trú xóm Vĩnh Thành, xã Đồng Văn, H. Tân Kỳ, Nghệ An) đang điều khiển xe máy trên đoạn đường qua khu vực cổng UBND huyện thì bị một đối tượng cướp giật túi xách, bên trong có 30 triệu đồng, 1 ĐTDĐ Nokia Lumia trị giá 4,8 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân. Sau khi nhận được tin báo, CAH Tân Kỳ tổ chức lực lượng truy xét nóng đối tượng gây án nhưng không có kết quả vì bị hại và nhân chứng không thể mô tả đặc điểm nhận dạng, phương tiện của đối tượng. Không chỉ vụ cướp giật này, trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 8-2015, tại TT Tân Kỳ xảy ra một số vụ cướp giật tài sản, gây hoang mang, lo lắng cho người dân và ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT. Đối tượng thường bám theo những phụ nữ đi xe máy trên đường, mang theo túi xách, chờ thời cơ thuận lợi sẽ cướp giật rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Trước tình hình đó, ngày 10-12, lãnh đạo CAH Tân Kỳ đã chỉ đạo Đội CSHS xác lập Chuyên án 1215C do Thiếu tá Trần Đình Hoàng - Phó trưởng CAH làm Trưởng ban; Đại úy Phan Tuấn Anh - Đội phó Đội CSHS làm Phó ban, tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh với loại tội phạm này. Chuyên án được thành lập, ngoài việc tổ chức xác minh, sàng lọc từ những đối tượng nghi vấn trên địa bàn, BCA còn phối hợp với CA các xã, thị trấn tổ chức lực lượng tuần tra, mật phục tại các tuyến đường, địa bàn, đồng thời tuyên truyền cho người dân về thủ đoạn của bọn cướp giật để tự phòng ngừa.

Trong khi lực lượng ĐTV, TS tham gia chuyên án đang khẩn trương điều tra thì 7 giờ 45 ngày 24-12, tại đoạn đường qua khu vực cổng VKSND H. Tân Kỳ tiếp tục xảy ra vụ cướp giật túi xách của chị Trương Thị Hà (1984, trú khối 10, TT Tân Kỳ), bên trong có 1,2 triệu đồng, 1 ĐTDĐ hiệu Oppo trị giá khoảng 4 triệu đồng cùng các giấy tờ tùy thân và một số tài sản có giá trị khác. Qua truy xét nóng, kết hợp những tài liệu thu thập được từ việc rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn, BCA có đủ căn cứ xác định Trần Văn Trung (1996, trú xã Nghĩa Dũng, H. Tân Kỳ) là thủ phạm gây ra vụ cướp giật túi xách của chị Trương Thị Hà. Chiều cùng ngày, BCA ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trung về hành vi cướp giật tài sản. Tuy nhiên, thời điểm này Trung không có mặt ở nhà. Xác định đối tượng sẽ tiếp tục gây án, chỉ huy BCA chỉ đạo các TS, ĐTV một mặt mật phục tại khu vực nhà Trung để đón lõng, mặt khác tuần tra những tuyến đường đối tượng có khả năng gây án để bắt quả tang. Quả nhiên, đến 18 giờ cùng ngày, TS, ĐTV phát hiện Trung đang “lượn” ở trung tâm TT để tìm “mục tiêu”. Thấy “động”, Trung liền tăng ga phóng chạy thì bị lực lượng CA truy đuổi. Đến khu vực khối 6, TT Tân Kỳ, Trung để xe máy lại chạy bộ đến khu vực giáp ranh với xã Kỳ Sơn (Tân Kỳ, Nghệ An), sau đó qua cánh đồng. Quyết không để đối tượng tẩu thoát, trong đêm 24-12, rạng 25-12, các thành viên BCA tổ chức bao vây, truy tìm đối tượng. Đến 8 giờ ngày 25-12, Trung về đến nhà thì bị tổ công tác phật phục tại đây khống chế, bắt giữ.

Trần Văn Trung - Nguyễn Sỹ Dũng.

Tại cơ quan CA, Trung thừa nhận là thủ phạm thực hiện vụ cướp giật túi xách của chị Hà. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Trung khai, ngoài vụ cướp giật này, đối tượng còn gây ra 8 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn TT Tân Kỳ, tổng số tài sản chiếm đoạt có giá trị khoảng 50 triệu đồng, trong đó có vụ cướp giật túi xách, bên trong có 30 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Nguyệt vào ngày 4-11.

Từ lời khai của đối tượng, Cơ quan CSĐT CAH Tân Kỳ đã tổ chức xác minh, làm rõ, thu hồi nhiều tang vật liên quan như chiếc xe máy mà đối tượng dùng làm phương tiện gây án, 3 ĐTDĐ, 3 chiếc túi xách và hơn 30 triệu đồng là tài sản đã cướp giật được của các bị hại. Hiện CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Trung về hành vi “Cướp giật tài sản” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phương tiện gây án.

Đi xin việc để cướp giật

Những tháng cuối năm 2015, trên địa bàn TP Vinh, Nghệ An xảy ra một số vụ cướp giật mà nạn nhân là những phụ nữ tham gia giao thông có mang trang sức đắt tiền, đeo túi xách hoặc cầm, nghe điện thoại… Trước tình hình đó, CATP Vinh xác lập Chuyên án 115C để đấu tranh, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trần Ngọc Tú - Trưởng CATP Vinh. Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, BCA phát hiện Nguyễn Sỹ Dũng (1994, trú xã Nhân Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 30-11, Cơ quan CSĐT CATP Vinh có đủ căn cứ thực hiện ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Dũng.

Qua khám xét nơi ở của Dũng, BCA thu giữ ĐTDĐ hiệu Mobiistar mà theo đối tượng khai thì đây là tang vật của vụ cướp giật y gây ra trước đó. Cụ thể, 16 giờ 40 ngày 11-11, Dũng điều khiển xe máy Wave RSX, BKS 37P1-094.50 đi trên đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh thì phát hiện chị Lô Thị Áng (1995, trú bản Cha Hìa, xã Xiêng My, H. Tương Dương, Nghệ An) đi xe đạp rẽ vào ngõ A2, đường Nguyễn Sỹ Sách, trước giỏ xe để túi xách nên điều khiển xe máy bám theo. Được khoảng 100m, thấy vắng người, Dũng tăng ga áp sát, giật chiếc túi xách rồi phóng xe tẩu thoát. Sau khi vòng qua một số tuyến đường, Dũng dừng xe, mở chiếc túi xách, thấy bên trong có 1 ĐTDĐ hiệu Mobiistar, 2 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Tiếp tục đấu tranh, Dũng khai nhận đã gây ra 4 vụ cướp giật khác với thủ đoạn tương tự. Cũng theo Dũng khai, sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng ngành xây dựng tại Hà Nội, Dũng về quê nhưng chưa xin được việc làm, Hằng ngày Dũng nói dối gia đình là đi xin việc nhưng thực chất là điều khiển xe máy vào TP Vinh tìm những phụ nữ đi xe máy, xe đạp có đeo túi xách, nghe điện thoại để cướp giật. Cơ quan CSĐT CATP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dũng về hành vi cướp giật tài sản để tiếp tục điều tra.

P.V

Bắt được thủ phạm đâm nữ sinh trọng thương

Như chúng tôi đã đưa, tối 24-12-2015, tại xã Xuân Hòa, H. Nam Đàn, Nghệ An, em Hoàng Thị Duyên (2003, trú xóm 2, xã Nam Xuân) bất ngờ bị 2 đối tượng bịt khẩu trang dùng dao đâm gây chấn động dư luận. Sau 6 ngày vào cuộc điều tra truy xét, Cơ quan CSĐT CAH Nam Đàn đã làm rõ vụ việc, bắt giữ hai đối tượng gây án là Trịnh Dương Tiệp (1985) và Trịnh Dương Thắng (1985, anh em họ, cùng trú xóm Tiền Tiến, xã Hùng Tiến, H. Nam Đàn). 20 giờ ngày 30-12, sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT CAH Nam Đàn thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Tiệp và Thắng.

Trịnh Dương Tiệp.

Theo 2 đối tượng khai nhận, tối 24-12, Tiệp điều khiển xe máy WaveS BKS 37M1-575.05 chở Thắng đi chơi lễ. Do thiếu tiền tiêu xài, Thắng hỏi vay Tiệp không được nên bàn đi cướp lấy tiền tiêu xài thì Tiệp đồng ý. Vậy là Tiệp chở Thắng chạy lòng vòng qua các con đường thuộc xã Xuân Hòa, Nam Lĩnh, Nam Xuân tìm kiếm “mục tiêu”. Đến 21 giờ cùng ngày, khi qua nghĩa địa Rú Tán thuộc khối 10, xã Xuân Hòa, Thắng nhìn thấy phía trước có 2 em nhỏ đi xe đạp điện đang lưu thông theo hướng ngược lại nên nảy sinh ý định cướp xe. Tiệp điều khiển xe máy áp sát xe đạp điện, Thắng ngồi phía sau cầm con dao đâm vào cánh tay trái của em Duyên. Tuy nhiên, khi nạn nhân vừa điều khiển xe vừa kêu cứu, sợ bị bại lộ nên Tiệp tăng ga bỏ chạy theo hướng khối 10, xã Xuân Hòa.

Ngoài vụ việc trên, Tiệp còn khai nhận, 18 giờ 30 cùng ngày, khi đi qua đoạn đường bê-tông giữa cánh đồng thuộc xóm 19, xã Xuân Lâm, phát hiện một phụ nữ điều khiển chiếc xe máy hiệu Wave Alpha đi cùng chiều nên đã đạp ngã xe, khống chế và cướp chiếc túi xách bên trong có 1,2 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Được biết, Tiệp có 1 tiền án về “Trộm cắp tài sản”, Thắng có 2 tiền án cũng về tội “Trộm cắp tài sản”. Hiện CQĐT CAH Nam Đàn đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tiệp và Thắng về hành vi “Cướp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

X.S