Những tín hiệu khả quan ở Hòa Vang

Thứ tư, 04/11/2020 16:20

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020, H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Điều đáng nói là, nhân tố tạo nên thành công chính là sự tham gia tích cực của người dân thông qua công tác vận động của đội ngũ cán bộ Mặt trận (MT) từ huyện đến cơ sở.

Vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Hoàng (thôn Bắc An, xã Hòa Tiến) phấn khởi với ngôi nhà mới do UBMTTQ xã vận động xây dựng. 

Đây là cuộc vận động lớn mang tính xã hội, nhân văn sâu sắc nên các tầng lớp nhân dân đã đồng tình hưởng ứng, tạo ra nhiều phong trào thi đua yêu nước thu được nhiều thắng lợi có ý nghĩa và góp phần quan trọng vào thực hiện dân chủ trực tiếp, dân chủ tự quản ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền, MT với nhân dân. Thông qua các hoạt động kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, MT các cấp đã phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền địa phương biểu dương các điển hình tiêu biểu trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; xây dựng hiệu quả các mô hình “Tộc họ tiên tiến, thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Khu dân cư văn hóa NTM, sống tốt đời đẹp đạo”, “Tộc họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Thôn NTM kiểu mẫu 4 không”, “Khu dân cư thân thiện với môi trường”... 5 năm qua, MT các cấp đã vận động quỹ “Vì người nghèo” hơn 14,885 tỷ đồng, cùng với nhiều nguồn hỗ trợ khác, MT huyện đã xây mới, sửa chữa 696 nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ 9.980 suất quà Tết, hỗ trợ khó khăn đột xuất, bệnh hiểm nghèo; phương tiện sinh kế, học bổng cho 187 trường hợp...

Bên cạnh việc tích cực vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong lễ tang thông qua các mô hình: “Không rải vàng mã trong đám tang”, “Không để tang ma quá 48 giờ”, “Đội xe trợ tang”... thì các mô hình: “Tiếng loa phát thanh kết hợp 3 không trong ma chay” ở xã Hòa Phước, “3 không trong đám tang” ở xã Hòa Nhơn, “Tiếng nhạc nghĩa tình” hỗ trợ gia đình có ma chay ở xã Hòa Tiến… ngày càng phát huy hiệu quả; MT các cấp còn nỗ lực vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng NTM với việc duy trì hiệu quả các mô hình sản xuất đã góp phần xóa 4.891 hộ nghèo, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương. Cuối năm 2019, toàn huyện có 9/11 xã đạt danh hiệu “Xã văn hóa NTM”; 93/113 thôn đạt chuẩn thôn văn hóa; 31.909/33.904 hộ dân được công nhận gia đình văn hóa… Bí thư Đảng ủy xã Hòa Khương Đinh Ngọc Thiên cho biết: “Có được kết quả như hôm nay là do ý thức của người dân và tất nhiên không thể phủ nhận vai trò, công lao to lớn của hệ thống MT các cấp trong việc thúc đẩy sự phát triển của mỗi gia đình, thôn xóm; góp phần giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, nâng cao chất lượng đời sống xây dựng NTM”.              

UBMTTQ H. Hòa Vang vận động, trao quà Tết cho các hộ nghèo.

Cùng với đó, thông qua các hoạt động kỷ niệm “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc”, MT các cấp phối hợp với Ban công tác MT thôn tổ chức lồng ghép các hoạt động như mời những người con xa quê, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, đảng viên sinh hoạt nơi cư trú về tham dự, cùng giao lưu văn nghệ và các trò chơi dân gian để phát huy nét văn hóa truyền thống của dân tộc, địa phương; đặc biệt là vận động các nguồn lực và sự đóng góp của nhân dân để tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết”. Chị Trần Thị Kim Nụ - Trưởng Ban Công tác MT thôn Phú Hòa 1 (xã Hòa Nhơn) chia sẻ, trước đây người dân địa phương sống và làm việc xa quê thường chỉ về quê hương vào dịp Tết Nguyên đán, còn bây giờ họ có thêm một ngày nữa để trở về. Đây là dịp những người dù là dân thường hay cán bộ cấp cao có dịp tụ họp, mang theo tình cảm, trách nhiệm góp sức xây dựng cuộc sống chung của cộng đồng ngày một tốt đẹp hơn. Tinh thần đoàn kết, tình cảm xóm làng nhờ vậy được gìn giữ và nhân lên. Để duy trì được “Bữa cơm đại đoàn kết”, những người làm công tác MT phải kiên trì, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bởi lẽ, để chuẩn bị một bữa cơm tươm tất cho hàng trăm người không phải là chuyện dễ kể cả về vấn đề kinh phí cũng như công tác chuẩn bị...

Phó Chủ tịch UBMTTQ H. Hòa Vang Lê Duy Cửu xác nhận, thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã có rất nhiều tấm gương cán bộ MT tiêu biểu mà chúng tôi không thể nêu hết tên, nói hết những việc làm, những sáng kiến đóng góp lớn cho cộng đồng. Mỗi cán bộ MT cơ sở mặc dù thể hiện khác nhau về phương thức, cách làm, nhưng có điểm chung là họ luôn thấm nhuần, vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về công tác MT. Họ thực sự là những người tạo nên đồng thuận “ý Đảng - lòng dân”, góp phần quan trọng xây dựng, phát huy, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng thêm vững mạnh.

VY HẬU