Những ứng viên sáng giá cho chiếc ghế Thủ tướng Anh

Thứ bảy, 02/07/2016 10:23

(Cadn.com.vn) - Thủ tướng Anh David Cameron, đồng thời là lãnh đạo đảng Bảo thủ, đã tuyên bố sẽ từ chức sau kết quả Anh rời khỏi EU của cuộc trưng cầu dân ý hôm 23-6. Vì vậy, nước Anh đang rục rịch chuẩn bị cho cuộc bầu cử thủ tướng mới.

Ủy ban 1922 của đảng Bảo thủ cầm quyền sẽ giám sát cuộc bầu cử và 331 nghị sĩ của đảng sẽ tham gia bầu chọn. Vòng bỏ phiếu kín đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5-7 tới và ứng viên nào ít phiếu nhất sẽ bị loại ngay tại vòng này. Vòng bỏ phiếu tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 7-7. Người chiến thắng cuộc bỏ phiếu đó sẽ trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ mới kiêm tân Thủ tướng Anh và kết quả sẽ được tiết lộ vào ngày 9-9 tới.

Hiện có 5 chính trị gia sáng giá đang được nhắm đến. Trong đó, Bộ trưởng Nội vụ Theresa May được đánh giá là người có khả năng trở thành Thủ tướng mới của Anh nhất hiện nay sau khi cựu Thị trưởng London Boris Johnson –người dẫn đầu chiến dịch “Rời khỏi EU” tuyên bố không ra tranh cử.

 Bộ trưởng Nội vụ Theresa May

Là một trong số bộ trưởng phục vụ lâu nhất trong lịch sử nước Anh, nữ chính trị gia 60 tuổi này từ lâu đã được nhắc đến như là một nhà lãnh đạo tương lai đầy tiềm năng của đảng Bảo thủ. Được bầu vào Quốc hội Anh từ năm 1997, bà sau đó trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của đảng Bảo thủ Anh vào năm 2002. Năm 2010, bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ, chịu trách nhiệm xử lý các vụ việc liên quan chống khủng bố, nhà tù, cảnh sát và  người nhập cư. Bà May tuyên bố, nếu đắc cử, bà sẽ tìm cách đàm phán rút khỏi EU làm sao có lợi nhất cho Anh.

Bà Theresa May hiện được cho là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế Thủ tướng mới của Anh, thay thế ông David Cameron.

 Bộ trưởng Việc làm và Hưu trí Stephen Crabb

Sinh ra ở Scotland, ông Stephen Crabb hiện là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất của đảng Bảo thủ. Khi phát động chiến dịch tranh cử, nghị sĩ 43 tuổi này hứa sẽ chữa lành “máu xấu” trong đảng sau cuộc trưng cầu dân ý. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển Vương quốc Anh hậu Brexit và đặt ra 3 mục tiêu quan trọng trong các cuộc đàm phán với EU: Một là kiểm soát nhập cư, hai là xây dựng mối quan hệ kinh tế với EU, và ba là kết thúc tính tối thượng của luật pháp EU.

 Cựu bộ trưởng quốc Phòng Liam Fox

Ông Liam Fox tốt nghiệp ngành y tại Đại học Glasgow và có thời gian làm sĩ quan quân y trong quân đội Anh, trước khi được bầu làm nghị sĩ hồi năm 1992. Ông được bầu vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng giai đoạn 2005-2010.  Chính trị gia 54 tuổi này từng là bộ trưởng tài năng nhưng phải sớm trả cái giá quá đắt bằng chính sự nghiệp và danh tiếng của mình trên chính trường Anh bằng việc từ chức năm 2011 vì đã thể hiện sự ưu ái “có một không hai” dành cho người bạn thân Adam Werritty.

 Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove

Từng là cựu phóng viên tờ Times, ông Michael Gove là bạn thân của đương kim Thủ tướng David Cameron và Bộ trưởng Tài chính Osborne. Trong khi việc Bộ trưởng Osborne quyết định ủng hộ phe vận động rời khỏi Châu Âu tạo ra căng thẳng trong mối quan hệ với ông Cameron,  ông vẫn là người được tôn trọng từ cả hai phe “Ở lại” và “Ra đi” khỏi EU và có lẽ sẽ là một nhân vật quan trọng trong những tháng tới.

 Bộ trưởng Năng lượng Andrea Leadsom

Cựu giám đốc ngân hàng 53 tuổi là một trong những “ngôi sao” của chiến dịch “Ở lại” EU. Từ một cựu ủy viên hội đồng quận, bà trở thành nghị sĩ quốc hội vùng Nam Northamptonshire vào năm 2010. Sau một thời gian đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Ngân khố, bà trở thành Bộ trưởng năng lượng và khí hậu vào tháng 5-2015. Bà khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để giúp Anh đàm phán thương mại tự do với các quốc gia trên thế giới.

Tuệ Khanh
(Theo BBC)