Niềm vui bên những ngôi nhà mới

Thứ ba, 28/07/2020 22:13

Phó Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê (Đà Nẵng) Nguyễn Hữu Công cho biết: "Năm 2020 là năm thứ bảy thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Vì vậy, công tác hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn quận được đặc biệt chú trọng. Quá trình triển khai thực hiện nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân. Việc vận động, hướng dẫn hộ gia đình người có công tích cực tham gia cùng Nhà nước và cộng đồng trong việc xây dựng nhà ở cho chính mình đã tạo nên sự chủ động, tự tin để vươn lên của các hộ gia đình".

Lãnh đạo quận Thanh Khê tặng quà cho các hộ có công được hỗ trợ xây nhà mới.

Bà Phan Thị Thanh Hiền - Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH Q.Thanh Khê tâm sự: "Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Phát huy truyền thống tốt đẹp ấy, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Q.Thanh Khê đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất về vật chất, tinh thần đối với người có công cách mạng. Trong đó, chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở luôn được địa phương đặc biệt quan tâm". Trong năm 2020, theo kế hoạch ban đầu, Q.Thanh Khê thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa 161 nhà, trong đó xây mới 31 nhà, sửa chữa 130 nhà, nhưng trong quá trình triển khai có một số hộ thay đổi, một số hộ không có khả năng xin chuyển sang năm sau, một số phát sinh mới. Tuy nhiên, đến ngày 15-7-2020, Q.Thanh Khê cũng đã hoàn thành hỗ trợ 163 nhà, trong đó xây mới 33 nhà, tăng 2 nhà xây mới so với kế hoạch ban đầu. Tổng kinh phí sử dụng để thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho đối tượng chính sách trên địa bàn Q.Thanh Khê trong năm 2020 là 4 tỷ 480 triệu đồng; trong đó, nguồn bổ sung có mục tiêu của thành phố năm 2020 là trên 3 tỷ đồng, Quỹ đền ơn đáp nghĩa của quận 920 triệu đồng, Quỹ đền ơn đáp nghĩa của phường 520 triệu đồng và nguồn ngân sách của quận 380 triệu đồng.

Bên cạnh số tiền được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà, UBND TP Đà Nẵng còn trích từ nguồn ngân sách của thành phố tặng mỗi gia đình 1 tivi 32 inches, màn hình led có tích hợp kỹ thuật số mặt đất; UBND quận tặng quà cho 10 hộ xây mới, sửa chữa có hoàn cảnh khó khăn mỗi hộ 1 quạt đứng hiệu Mitsubishi trị giá 1,7 triệu đồng.

Bà Võ Thị Hạnh (1965), con liệt sĩ hiện trú P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê có hoàn cảnh rất khó khăn, khó lòng xây dựng được căn nhà mới như mong muốn nếu như đợt này không nhận được sự hỗ trợ 60 triệu đồng từ phía chính quyền. Từ nguồn kinh phí này cùng với sự dành dụm lâu nay và sự giúp đỡ của bà con họ hàng, bà đã hoàn thành tâm nguyện khi mình có được căn nhà mới như mong ước. Bà Hạnh khoe: "Bữa nay thì yên tâm rồi. Với số tiền được hỗ trợ cùng với sự giúp đỡ của bà con, họ hàng, giờ thì cả nhà không còn lo mưa, nắng; giấc ngủ cũng không còn chập chờn lo sợ khi mùa mưa bão đến".

Đã 80 tuổi, bà Huỳnh Thị Can, vợ liệt sĩ ở P.Thanh Khê Tây được hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa căn nhà đã xuống cấp của mình cũng trong tâm trạng hết sức phấn khởi khi đúng vào dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, căn nhà đã được hoàn thành việc sửa chữa. Bà Can bộc bạch: "Mưa bão sợ lắm. Bây giờ tuổi già mà có căn nhà mới hạnh phúc lắm anh ạ. Chừ thì có chỗ để thờ cúng đàng hoàng rồi, không còn lo chi nữa"... Hộ bà Nguyễn Thị Năm (1950), tù yêu nước ở P. Hòa Khê; bà Đặng Thị Châu (1954), thương binh 4/4, P.Thanh Khê Đông; bà Đặng Thiếu Hoa (1943), mẹ liệt sĩ, P.Vĩnh Trung; ông Võ Văn Phát (1946), thương binh 2/4, P.Chính Gián... dịp này cũng được hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà do có hoàn cảnh khó khăn cũng mừng ra mặt mỗi khi bước chân vào căn nhà ấm cúng của mình.

"Trên cơ sở kế hoạch được đề ra, UBND Q.Thanh Khê đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt cho các phòng ban, địa phương lập các thủ tục pháp lý như chụp ảnh, xác định hạng mục sửa chữa, thiết kế, cam kết của gia đình..., và tiến hành tạm ứng kinh phí cho gia đình thực hiện sửa chữa, xây mới theo tiến độ đăng ký. Phòng LĐ-TB&XH được UBND quận giao nhiệm vụ chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp nhận kinh phí hỗ trợ, cấp kinh phí, theo dõi, giám sát việc xây mới, sửa chữa nhà ở hộ chính sách đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; phối hợp với UBND 10 phường phân công cán bộ đứng điểm để kịp thời theo dõi, nắm bắt tiến độ thi công và lập thủ tục chuyển kinh phí đúng theo quy định"- ông Hoàng Quốc Cường - Phó trưởng phụ trách Phòng LĐ-TB&XH Q.Thanh Khê khẳng định. 

P.K