Niềm vui trong những ngôi nhà mới

Thứ ba, 05/09/2017 07:33

Ông Lê Phúc Ánh, Trưởng phòng Bảo trợ - Xã hội, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kon Tum cho biết: Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 76, gần 10 nghìn hộ nghèo trong tỉnh đã được hỗ trợ về nhà ở, giúp người dân có chỗ ở ổn định. Thời gian tới, ngành sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, xác định gia cảnh những hộ nghèo, người có công có hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục thực hiện chính sách, mục tiêu là xóa hết nhà tạm cho bà con nghèo, giúp họ có cuộc sống ổn định hơn.

Trước đây cuộc sống của người nghèo ở xã Đăk Tơ Lung, H. Kon Rẫy gặp nhiều khó khăn, đa số các hộ nghèo sống trong những căn nhà tạm, mái tranh vách nứa. Số hộ nghèo trong xã chiếm 384/612 hộ, tương ứng gần 65% dân số, thu nhập bình quân đầu người khoảng 15 triệu đồng/năm. Nhờ thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2016 toàn xã xóa được 20 căn nhà tạm; xã phấn đấu đến cuối năm 2017 sẽ xóa 16 căn nhà tạm còn lại, không còn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Vợ chồng ông A Kreng (73 tuổi) và bà Y Điêu ở làng Kon Mong Tu, xã Đăk Tơ Lung là một trong những hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà kiên cố thay cho căn nhà tạm trước đây. Cùng với một phần kinh phí gia đình tự bỏ ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum trích 50 triệu đồng từ nguồn quỹ Mái ấm tình thương phối hợp với xã Đăk Tơ Lung hỗ trợ gia đình ông Kreng làm nhà. Ngôi nhà diện tích hơn 50m2, gồm 3 phòng, được lợp bằng mái tôn, nền gạch men. Ông A Keng phấn khởi: "Cảm ơn chính quyền đã hỗ trợ cho gia đình tôi có căn nhà kiên cố để ở. Từ nay gia đình tôi không còn lo cảnh nhà dột khi mưa gió nữa".

Gia đình bà Y Ía cũng được hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ nhà ở cho người có công để xây mới căn nhà. Con cháu bà Y Ía góp công, bỏ sức tự mua vật liệu về xây cho bà căn nhà khang trang. Bà Y Ía xúc động: "Tôi biết ơn chính quyền lắm. Trước đây mùa mưa, mùa lạnh nằm co ro trong căn nhà tranh dột nát, nay có nhà mới tôi an tâm ngủ ngon rồi".

Ông Nguyễn Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tơ Lung, H. Kon Rẫy khẳng định: Xã quyết tâm đến cuối năm 2017 cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát của 16 hộ dân còn lại, với kinh phí khoảng 640 triệu đồng. Từ nguồn xã hội hóa, nguồn từ Quyết định 22/2013QĐ-TTg, các kênh của Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, UBND xã đã triển khai làm được 7 căn nhà, 9 căn còn lại đang vận động người dân vay từ các nguồn vốn vay ưu đãi cộng thêm nguồn xã hội hóa để thực hiện. Không chỉ quyết tâm xóa nhà tạm cho hộ nghèo, xã Đăk Tơ Lung còn hỗ trợ bà con nguồn nước sạch, điện thắp sáng đến từng thôn, làng, nâng cao năng suất mì, lúa... giúp người dân cải thiện cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh nhà tạm, xã Đăk Tơ Lung còn 50 căn nhà cần sửa chữa, nâng cấp và chỉnh trang. Ngoài việc vận động, kêu gọi các nguồn lực, thông qua công tác tuyên truyền, chính quyền xã cũng vận động các hộ dân có kế hoạch chủ động về nguồn kinh phí để sửa chữa, nâng cấp nhà ở. Từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo", các nguồn ủng hộ từ cơ quan doanh nghiệp địa phương cùng việc đóng góp công sức của chính bà con, những mái nhà tạm đã được thay thế bằng những căn nhà kiên cố, giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Trong 2 năm 2015-2016, tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ xây nhà ở cho 9.860 hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 187 tỷ đồng.

H.ĐIỆP